Giải Trí

8 idol K-Pop 'vạn người mê' debut từ các chương trình sinh tồn của Trung Quốc

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Trong khi nhiều người Trung Quốc muốn đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ làm idol K-Pop của mình, thì một vài người trong số họ lại trở về nước để tham gia vào các chương trình sinh tồn.

Trong khi nhiều người Trung Quốc muốn đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ làm idol K-Pop của mình, thì một vài người trong số họ lại trở về nước để tham gia vào các chương trình sinh tồn. Đánh bại các đối thủ, họ đã giành được vị trí xứng đáng trong những đội hình debut.

1. Meiqi (Cosmic Girl)

Meiqi debut với vị trí center trong Produce 101 China. Bắt đầu ở thứ hạng 16, với phương châm ‘chậm mà chắc’ cô nàng đã dần thu hút sự chú ý và vươn lên hạng 1, cuối cùng giành được 185 triệu lượt bình chọn ở vòng chung kết.

2. Xuanyi (Cosmic Girls)

Xuanyi xếp hạng 2 ngay sau bạn cùng nhóm Meiqi. Cô thu hút được lượng fan hùng hầu nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Với hơn 181 lượt bình chọn, sức hút từ tên tuổi của Xuanyi đã được khẳng định.

3. Wenhan (UNIQ)

Nhờ các hoạt động của UNIQ và kỹ năng diễn xuất, Wenhan đã có một fandom đông đảo ở Trung Quốc trước khi tham dự chương trình Thanh xuân có bạn.

Cuối cùng, anh xếp thứ nhất chung cuộc và debut với tư cách center của UNINE với 8.457.081 lượt bình chọn.

4. Yao Mingming

Yao Mingming nổi tiếng ở Hàn khi là một trong số những thực tập sinh của PLEDIS Entertainment. Anh rời công ty trước khi có thể debut với SEVENTEEN và sau đó gia nhập nhóm nhạc K-Pop BLK.

Sau đó Mingming tham gia MIXNINE vào năm 2018 và gần như bỏ lỡ cơ hội debut khi dừng chân ở hạng 10. Cuối cùng anh debut với vai trò vũ công chính của UNINE sau khi đạt vị trí thứ 3 trong Thanh Xuân Có Bạn với 4.990.867 lượt bình chọn.

5. Lu Keran (Fanxy Red)

Lu Keran là thành viên của nhóm nhạc phi giới tính duy nhất trong ngành công nghiệp K-Pop, nhóm Fanxy Red. Cả 4 thành viên đều để tóc ngắn, mặc quần và đi giày sneaker, tuy nhiên họ cho biết cũng thấy thoải mái khi mặc quần áo nữ.

Lu Keran đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ màn biểu diễn đầu tiên trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2.

Lu Keran đạt hạng 9 với 3.788.898 lượt bình chọn.

6. Justin

Justin nổi tiếng với visual đáng yêu trong Produce 101 mùa 2, anh trở thành center trong màn biểu diễn nhóm ca khúc ‘Replay’.

Với khả năng rap và siêu cá tính, Justin debut với hàng 4 trong Idol Producer với hơn 14 triệu lượt bình chọn.

7. Jung Jung (Zhu Zhengting)

Zhu Zhengting được biết đến với tên gọi Jung Jung khi anh tham gia chương trình Produce 101 mùa 2 cùng những người bạn khác như Justin, HyeongseopEuiwoong. Anh đã khiến các đồng đội phải ngạc nhiên khi thể hiện những cú lộn nhào điêu luyện trong mỗi màn trình diễn của mình.

Zhengting xếp thứ 6 trong Idol Producer với gần 12 triệu bình chọn, anh ra mắt với vai trò vũ công chính của Nine Percent.

8. Sally (gugudan)

Cuối cùng là Sally của gugudan, idol K-Pop mới nhất, người chuyển hướng thành công sang thị trường Trung Quốc.

Cô debut ở vị trí thứ 6 với 93 triệu lượt bình chọn.

Debut trong các chương trình sinh tồn của Trung Quốc gần như chắc chắn là một lợi thế - hoặc chí ít là idol sẽ sở hữu lượng fan hùng hậu. Nhóm nhạc của Meiqi và Xuanyi, nhóm Rocket Girls, đã thắng giải ‘Nhóm nhạc nổi tiếng nhất’ trong Global Chinese Music Awards 2018.

Trong khi nhóm của Justin và Zhengting, nhóm Nine Percent, lại thắng giải nhóm nhạc của năm và ‘Album điện tử hay nhất’ tại Migu Music Awards lần thứ 12.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất