Giải Trí

5 ngôi sao Thái Lan nằm trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong năm 2020

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong năm 2020 do tạp chí Forbes công bố gọi tên 5 nghệ sĩ đến từ xứ sở chùa Vàng bao gồm: Davika Hoorne, Mario Maurer, Aum Patchrapa, Urassaya Sperbund và Jannine Weigel.

Tạp chí Forbes đã công bố danh sách 100 ngôi sao khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

Vừa qua, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 100 ngôi sao khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội - Forbes Asia’s 100 Digital Stars được Forbes đăng tải theo thứ tự ngẫu nhiên. Năm nay, làng giải trí Thái Lan có 5 gương mặt nổi bật xuất hiện trong danh sách này. Họ đều là những diễn viên, ca sĩ có nhiều hoạt động nổi trội, có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng như tầm ảnh hưởng với khán giả. 

Davika Hoorne - 28 tuổi

Cô nàng được mệnh danh là 'ma nữ' xinh đẹp nhất làng giải trí xứ chùa Vàng Mai Davika. Cô mang trong mình hai dòng máu Thái - Bỉ với nét đẹp lai Tây đầy ma mị và cuốn hút. Trong năm vừa qua, Mai Davika tiếp tục gặt hái được nhiều thành công qua các bộ phim truyền hình, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Trên mạng xã hội Instagram, hiện cô đang có hơn 11 triệu người theo dõi và trở thành nghệ sĩ Thái Lan có lượt theo dõi nhiều thứ 2.

Mario Maurer - 32 tuổi

Một nam thần có sức ảnh hưởng và tầm nổi tiếng hàng đầu Thái Lan không ai khác chính là Mario Maurer. Có thể anh chàng không tham gia quá nhiều phim như trước nhưng hễ có sự xuất hiện của nam thần lai 3 dòng máu này thì chắc chắn bộ phim đó sẽ trở nên hot. Vừa qua, anh chàng gây sốt màn ảnh nhỏ với vai diễn thầy lang Thong Aek trong bộ phim hài cổ trang Thong Aek Mor Yah Tah Chaloang, một tác phẩm đình đám năm 2019. Sở hữ vẻ ngoài điển trai chuẩn nam thần và một đời tư 'sạch' là những điều có lẽ ai cũng yêu thích ở anh chàng này. Trang fanpage Facebook của Mario Maurer hiện đang có hơn 11 triệu người theo dõi.

Jannine Weigel - 20 tuổi

Nghệ sĩ Thái Lan trẻ tuổi nhất trong danh sách 100 ngôi sao khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội chính là cô gái mang trong mình 2 dòng máu Thái - Đức Jannine Weigel.Cô bé sở hữu chất giọng ngọt ngào, có thể hát được nhiều ngoại ngữ và khả năng diễn xuất cũng rất tuyệt vời. Chính nhờ sự đa tài này mà Jannine Weigel được rất nhiều khán giả yêu mến. Hiện cô đang sở hữu những tài khoản MXH với lượt theo dõi khủng từ Instagram, Youtube hay Facebook. 

Aum Patchrapa - 41 tuổi

'Chị đại' hay 'nữ hoàng showbiz' là những từ mà người hâm mộ hay dùng để nói về cô gái này. Gia nhập làng giải trí từ sớm, với nhiều năm làm nghề, Aum Patchrapa hiện đang có một vị trí đỉnh cao mà khó ai có thể vượt qua. Xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng là tất cả những điều mà cô ấy đang có. Kén nhận phim hơn trước nhưng với tầm ảnh hưởng của mình dù 4 năm mới đóng phim một lần nhưng độ hot của cô vẫn không hề thuyên giảm. Ngoài ra, Aum Patchrapa hiện đang là nghệ sĩ hoạt động ở Thái Lan có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram.

Urassaya Sperbund - 27 tuổi

Cái tên thứ 5 cũng là cái tên cuối cùng trong danh sách những nghệ sĩ Thái Lan nằm trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong năm 2020 là Urassaya Sperbund (tên thường gọi: Yaya). Cô mang trong mình hai dòng máu Thái - Nauy, sở hữu ngoại hình cực kì xinh đẹp. Yaya luôn là hình tượng nghệ sĩ mà rất nhiều thế hệ trẻ mơ ước khi trong cô hội tụ cả tài lẫn sắc. Trong suốt quá trình làm nghệ thuật, Yaya đã cống hiến hết mình cho từng vai diễn và thành quả gặt hái được của cô chính là rất rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Cô có lượng fan trong nước và quốc tế đông đảo, các bài viết trên MXH của cô thu hút rất nhiều lượt like và bình luận.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất