Giải Trí

5 lời tự thú đau lòng của các thành viên BTS

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Để đạt được thành công lớn như ngày hôm nay, BTS đã phải đi một quãng đường dài đầy khó khăn.

“Chỉ suýt chút nữa là mình không thể vào nhóm vì mình không phải một vũ công giỏi".

BTS đã gặt hái được nhiều thành công lớn, nhưng hành trình của họ để đi đến được đỉnh cao không hề dễ dàng, bởi các thành viên đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Qua năm tháng, các thành viên BTS đã từng thú nhận với fan khá nhiều điều trong nước mắt. 

1. Suga nói về vấn đề cân nặng và ngoại hình

Trước khi BTS debut, Suga gặp nhiều rắc rối với cân nặng và ngoại hình của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên radio vào năm 2014, anh chia sẻ rằng mình đã luyện tập rất vất vả vì hình thể.

Trước đây, em khá to con. Mọi người có thể không tin, nhưng em từng có ngoại hình rất to con nên phải tập luyện rất vất vả. – Suga

Tuy nhiên, khi Suga bị chấn thương vai, các bác sĩ nói rằng anh nên dừng tập luyện, vì vậy Suga phải tìm cách khác để giảm cân. 

Sau khi bị chấn thương vai, em có đi bệnh viện và họ nói rằng em không được tập luyện nữa. Em đã phải rất cố gắng để giữ hình thể cân đối và mệt mỏi lắm. – Suga

2. BTS tiết lộ họ đã suýt tan rã vào năm 2018

Khi BTS thắng giải Nghệ sĩ của năm tại MAMA 2018, họ đã có một bài phát biểu nhận giải đầy cảm xúc. Trong bài phát biểu, Jin đã có tiết lộ gây sốc về việc BTS từng xem xét đến việc tan rã vì những khó khăn mà họ gặp phải.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn về mặt tinh thần vào đầu năm nay. Khi trao đổi với nhau, chúng tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện giải tán nhóm. – Jin

Sau khi Jin tiết lộ điều này, không chỉ fan đau lòng mà các thành viên cũng xúc động.

May mắn thay, các thành viên đã có thể đồng lòng và tiếp tục gắn bó như một nhóm nhạc. 

Tôi cám ơn các thành viên của mình, những người đã chọn đi tiếp… Tôi muốn cám ơn các thành viên, những người đã luôn yêu quý tôi và muốn gửi lời cám ơn đến các bạn, ARMY à, vì đã luôn yêu thương chúng tôi. Cám ơn. – Jin

3. V nói về việc làm thành viên giấu mặt của BTS

Trước khi debut, BTS liên tục đăng tải những vlog trò chuyện với fan. Tuy nhiên, V là thành viên duy nhất không góp mặt trong các vlog này. Đó là vì anh được xem như “vũ khí bí mật” của BTS, một thành viên trong bóng tối, người sẽ được lộ diện muộn hơn nhiều so với 6 thành viên còn lại. V khá buồn vì chuyện này, bởi anh không thể tương tác với các thành viên khác trong suốt quá trình phát sóng.

Khi các thành viên ghi hình cho vlog của nhóm, thì mình là người duy nhất không thể tham gia, vì thế mình đã rất buồn. – V

V cũng buồn khi không thể đăng tải bất cứ thông tin gì cho fan theo dõi, vì danh tính của anh phải được giữ kín. 

Lúc các hyung đang ghi hình cho vlog của nhóm ở phim trường, mình sẽ theo dõi họ và tự ghi hình riêng nhưng không thể đăng lên được.

Ghi hình một mình, mình sẽ nói: ‘Hôm nay là ngày này thàng này năm 2013. Mình làm cái này. Chắc chắn sẽ không được công bố, phải không? Mình buồn lắm.’ – V

4. Jimin tiết lộ suýt nữa không được debut

Chuyện này thật khó tin, nhưng Jimin suýt thì không được debut cùng BTS vì kỹ năng vũ đạo của anh.

Chỉ suýt chút nữa là mình không thể vào nhóm vì mình không phải một vũ công giỏi. – Jimin

Bây giờ Jimin nổi tiếng là một trong số các vũ cộng giỏi nhất nhóm, nhưng ban đầu, khi trở thành thực tập sinh ở Big Hit Entertainment, anh gặp khó khăn trong việc làm quen với phong cách nhảy đặc trưng mà các nhóm nhạc K-Pop sử dụng.

Mình chuyên múa đương đại. Vì phong cách múa hoàn toàn khác với vũ đạo của một nhóm nhạc thần tượng, nên nó đã trở thành thử thách khó nhằn với mình. – Jimin

Tuy nhiên, cuối cùng Jimin cũng có thể làm quen được với phong cách nhảy và debut cùng BTS!

5. Jungkook khóc khi nghĩ về các hyung của mình

Trong một tập của chương trình Star Show 360, RM kể lần đầu gặp anh, Jungkook đã khóc và hóa ra lý do rất đơn giản. Trước đây, các thành viên BTS từng gặp Bang Si Hyuk, người đứng đầu Big Hit Entertainment, để nói về những khó khăn mà họ phải đối mặt. Trong cuộc gặp gỡ, Jungkook bắt đầu khóc sau khi nói về các thành viên trong nhóm: “Nhìn các anh vượt qua khó khăn là vấn đề duy nhất em gặp phải.”

Sau đó Jungkook giải thích rằng thật đau lòng khi nhìn các thành viên phải đấu tranh về mặt tinh thần và không thể giúp đỡ họ.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất