Giải Trí

4 thảm họa nghiêm trọng nhất từng xảy ra trên sân khấu K-Pop

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Số 3 là một trong số những tai nạn nhiêm trọng nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Hầu hết các màn biểu diễn K-Pop trên sân khấu đều rất thú vị đối với cả khán giả lẫn nghệ sĩ. Tuy nhiên, đã có một số tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên các sân khấu biểu diễn này. Dưới đây là 4 trong số những tai nạn thảm khốc nhất từng diễn ra trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

1. Wendy (Red Velvet) bị thương trong buổi diễn tập Gayo Daejeon của đài SBS

Trong buổi diễn tập cho chương trình Gayo Daejeon 2019 của đài SBS, Wendy đột nhiên gặp một loạt các chấn thương nghiêm trọng. Cô bị gãy xương chậu, cổ tay và bị thương ở mặt sau khi ngã xuống từ sân khấu diễn tập. Trước đó, nữ ca sĩ nghe hiệu lệnh, cô đi lên cầu thang để đến tầng hầm tầng hai theo kịch bản.

Tuy nhiên, khi Wendy bước xuống bậc, cầu thang nâng đã không đưa đến kịp lúc. Nữ ca sĩ bị mất thăng bằng và ngã xuống dưới tầng.

Người ta phát hiện ra Wendy gặp tai nạn vì khu vực sân khâu diễn tập đã không được chuẩn bị kỹ càng. 

Đường hầm ở tầng 2 vừa tối vừa hẹp. Cầu thang nâng thì chưa sẵn sàng. Wendy của Red Velvet đã diễn tập trong điều kiện như vậy. Ít nhất, nếu họ dán băng dính lên những khu vực cụ thể, cô ấy sẽ không ngã. – Nhân viên trong đoàn. 

Fan rất giận dữ trước tai nạn này và yêu cầu SBS xin lỗi. Không lâu sau đó, SBS lên tiếng xin lỗi vì sự cố.

2. Apink bị cắt cảnh trong Gayo Daechukje 2019 của KBS

Trong màn biểu ca khúc Eung Eung của Apink trên sân khấu Gayo Daechukje 2019 của đài KBS, nhóm đã rơi vào một tình huống bất ngờ. Khi kết thúc ca khúc, các thành viên bắt đầu nhảy và chuẩn bị cho một màn biểu diễn khác. Tuy nhiên, màn biểu diễn này đã bị KBS loại khỏi chương trình khi đang lên sóng trực tiếp, sự việc khiến nhiều fan phẫn nộ.

Các thành viên Apink sau đó cho biết mọi thứ chỉ là sự cố và KBS đã xin lỗi họ. 

3. Thảm họa phát sóng của nhóm nhạc RUX

Năm 2005, một nhóm nhạc punk Hàn Quốc có tên RUX được mời biểu diễn trong chương trình ca nhạc có tên Music Camp. Nhóm nhạc đã vui vẻ nhận lời và màn biểu diễn ban đầu cũng khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, khi nhóm nhạc còn đang biểu diễn, một số khách mời lên sân khấu biểu diễn cùng họ và đây là lúc thảm họa diễn ra. Các khách mời bắt đầu cởi quần áo của mình ngay trên sóng trực tiếp!

Khi máy quay cố gắng lia khuôn hình khỏi sân khấu, mọi thứ dường như đã quá muộn.

Sau sự cố này, Won Jong Hee, một thành viên của ban nhạc, cùng hai khách mời, bị cảnh sát cáo buộc vì hành vi khiếm nhã và gây rối.

Không những vậy, sau sự cố này, Music Camp cũng bị hủy. 

4. Taeyeon (SNSD) suýt bị bắt cóc

Năm 2011, SNSD đang biểu diễn tại Lotte World Ice Rink thì một ‘fan’ đã lên sân khấu và cố bắt cóc Taeyeon.

May mắn là MC Oh Jung Tae và thành viên Sunny đã ngăn ‘fan’ này lại.

 

 

 

 

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất