Giải Trí

Tròn mắt ngắm vườn cây trái như trên phim của người phụ nữ Việt ở Đức

Hải Phạm
Chia sẻ

Khu vườn nhà chị Thu Hằng rộng khoảng 500 m2 được chị trồng cả cây ăn quả, hoa và các loại rau.

Chắc hẳn không ít người từng ao ước có được một vườn trái cây sai trĩu quả khi nhìn những khu vườn hoa quả ở châu Âu, châu Mỹ. Không phải trồng chuyên nghiệp nhưng chị Thu Hằng lại có vườn cây trái như trong mơ.

Chị Thu Hằng sống cùng chồng ở vùng Hessen ở Đức, chị đã sống cùng gia đình 31 năm ở đất nước này.

Chị chia sẻ, nơi chị sống là vùng nghỉ đông nên lạnh hơn các vùng khác ở Đức. Chỉ có 5 tháng là cây trong vườn tươi tốt và trồng được ngoài trời còn lại phải trồng trong nhà kính.

Những cây ăn quả trong khu vườn của chị cũng là những loại cây quen thuộc ở vùng này như táo, cherry, nho chuỗi ngọc…

Những chùm nho chuỗi ngọc từng gây sốt với giá trên trời ở Việt Nam được chị trồng rất sai quả trong vườn nhà.

Khu vườn nhà chị Thu Hằng rộng khoảng 500 m2 được chị trồng cả cây ăn quả, hoa và các loại rau.

Những cây ăn trái được chị mua giống từ cửa hàng, theo chị giá hơi đắt một chút nhưng giống tốt và được chỉ cách chăm sóc tận tình từ bón phân, loại cây… Chị cũng thường xuyên tỉa cành, bón phân theo hướng dẫn cũng như bắt sâu bọ để cây ăn quả phát triển tốt nhất.

Con gái và chồng biết sở thích của chị nên thường xuyên mua tặng chị những cây về trồng. Chị cũng thường xuyên mua những loại cây mới về trồng thử trong khu vườn của mình.

Chị Thu Hằng chia sẻ những hoa quả thu hoạch trong vườn được dùng làm thực phẩm trong gia đình và gửi tặng những người quen. Chị trồng khoảng 16 loại cây ăn quả trong vườn.

Chia sẻ

Bài viết

Hải Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất