Giải Trí

Mối quan hệ căng thẳng giữa Nữ hoàng Elizabeth II và cố Công nương Diana

Minh Minh
Chia sẻ

Nữ hoàng Elizabeth vốn rất hài lòng với cô dâu mới. Nhưng khi Công nương Diana cần sự giúp đỡ vì hôn nhân không tình yêu, bà đã làm thinh.

Nữ hoàng Elizabeth vẫn luôn bày tỏ sự thương nhớ đối với cố Công nương Diana. Nhưng cũng giống như bao gia đình khác, mẹ chồng - nàng dâu không phải lúc nào cũng hòa thuận.

Mối quan hệ của họ phức tạp trong nhiều khía cạnh, đặc biệt là khi cuộc tình lâu năm của Hoàng tử Charles với Camilla Parker Bowles được tiết lộ.

1. Ngay từ đầu, đám cưới của Diana với Hoàng tử đã là một bức tranh ‘ảo tưởng’ hoàn hảo

Công nương Diana, thời con gái được biết đến với cái tên Lady Diana Spencer, chỉ gặp gỡ hẹn hò với Hoàng tử Charles khoảng 10 lần rồi tổ chức lễ đính hôn. Hai người gặp lại nhau vào năm 1977 khi Diana mới 16 tuổi và Charles 29 tuổi.

 Ở độ tuổi 30, Thái tử Charles bắt buộc phải tính đến việc lập gia đình và Lady Diana Spencer có vẻ phù hợp với vị trí đó. Lễ đính hôn của họ được công bố vào năm 1981.

 Một bài báo năm 2001 cho biết Nữ hoàng rất hài lòng với cô dâu mới. Bà tin rằng Diana là con gái của một gia đình quý tộc nên sẽ hiểu được cuộc sống của Hoàng gia Anh. 

Thế nhưng trở thành một nhân vật cấp cao trong Hoàng gia cuối cùng lại là gánh nặng cho Diana. Sau khi kết hôn với Thái tử, năm 1991, Diana đã viết một lá thư kể chi tiết về việc cô cảm thấy ‘bị cô lập vô cùng’ và gia đình hoàng gia ‘liên tục hiểu lầm’ cô.

 Khi biết được những khó khăn con dâu gặp phải, Nữ hoàng rất thông cảm với cô. Tuy nhiên, tình cảm đó đã dần thay đổi qua thời gian.

2. Sự trung thực của Diana đã thách thức chế độ quân chủ

Công nương Diana được gọi là ‘Công chúa Nhân dân’ bởi dân chúng vô cùng tin yêu cô. Thế nhưng sự trung thực, sự nổi loạn, sự thẳng thắn của Diana khiến gia đình Hoàng gia phải ‘đau đầu’ không ít. 

Ví dụ như cô đã chọn nhẫn đính hôn trong một quyển catalog thay vì dùng nhẫn thiết kế riêng như các nhân vật Hoàng gia khác. Cô cũng không đồng ý với lời thề sẽ ‘vâng lời’ Charles trong lễ cưới. 

Từ cách ăn mặc đến các công việc từ thiện do Diana chịu trách nhiệm, tất cả đều cho thấy cô là một Hoàng gia cá tính.

Nhưng điều thực sự gây ra thử thách giữa mối quan hệ của Nữ hoàng và Diana là cuốn sách ‘Diana: Her True Story’ của Andrew Morton. 

Diana hợp tác với nhà viết tiểu sử hoàng gia và nhờ bạn bè, gia đình đưa ra những nhận xét thẳng thắn về cuộc hôn nhân đầy rắc rối của cô với Charles, cuộc sống trong cung cấm của nhà Windsor và thậm chí nhắc đến mối quan hệ của cô với Nữ hoàng. 

Không ai biết Diana là người hợp tác đưa thông tin cho nội dung cuốn sách. Cho đến năm 1997, lúc cô đã qua đời sự thật mới được tiết lộ.

 Dù vậy, ngay từ năm 1992 (năm phát hành sách), Nữ hoàng đã cảm thấy vô cùng ‘choáng váng’ khi con dâu quyết định lan truyền ‘tấm vải bẩn theo cách như vậy’. Theo nội dung cuốn sách, lúc đó Diana cảm thấy rất tuyệt vọng, cô đang ở tận cùng của cuộn dây trói buộc mình. 

Trong bộ phim tài liệu ‘Diana: In Her own Words’, Công nương nói rằng cô đã tìm đến Nữ hoàng 1986 để nhận sự giúp đỡ bởi cuộc hôn nhân của cô không hề có tình yêu. 

Nhưng theo Diana, Nữ hoàng không mấy quan tâm: "Tôi đến gặp người phụ nữ quyền lực nhất và nói ‘Con không biết nên làm gì bây giờ’. Bà ấy trả lời ‘Ta cũng không biết con nên làm gì’. Trời ơi. Vậy đấy. Đó là ‘sự giúp đỡ’ của bà ấy”. 

Tất nhiên, Nữ hoàng không trực tiếp giúp đỡ Diana không có nghĩa là bà không tức giận về bê bối ngoại tình của Hoàng tử Charles. Trên thực tế, Pop Sugar báo cáo rằng Nữ hoàng và chồng của mình, Hoàng tử Philip, còn tự mình điều tra cả Charles và Camilla Parker Bowles.

3. Thái tử Charles và Công nương Diana ly hôn

Sau một thời gian xa cách không thể cứu vãn, Nữ hoàng đã đồng ý cho Diana và Charles ly hôn.

 Theo Paul Burrell, cựu quản gia của Diana, Nữ hoàng đã tham khảo ý kiến của Tổng giám mục Canterbury, thủ tướng và chính Thái tử Charles, họ cùng nhau quyết định ly hôn là giải pháp tốt nhất cho Diana. Vào tháng 8 năm 1996, cả hai đã chính thức ly hôn. 

Khi tất cả đã ổn định, Diana bị tước danh hiệu ‘Hoàng thân’. Thời báo New York cho biết Nữ hoàng sẵn sàng cho phép Diana giữ danh xưng, nhưng Charles đặc biệt mong cô từ bỏ nó.

4. Công nương Diana qua đời

Ngày 31 tháng 8 năm 1997, Công nương Diana qua đời trong một tai nạn bi thảm. 

Nhiều ấn phẩm đã chỉ ra công chúng không hài lòng với cách xử lý lạnh lùng của Nữ hoàng Elizabeth trước sự ra đi của ‘Công chúa Nhân dân’, mặc dù bà đã dành rất nhiều từ tốt đẹp để miêu tả cô: 

“Tôi muốn vinh danh Diana. Cô ấy là một người vô cùng đặc biệt và tài năng. Bất kể trong hoàn cảnh tốt hay xấu, cô ấy luôn nở nụ cười. Cô ấy truyền cảm hứng cho người khác bằng sự ấm áp và lòng tốt của mình. 

Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng cô ấy - vì năng lực và sự trách nhiệm của cô ấy với mọi người, và đặc biệt là sự tận tâm với hai chàng trai (Hoàng tử William và Harry) của mình”.

Sáu ngày sau thảm kịch, người ta tìm thấy một bức thư của Nữ hoàng Elizabeth viết về Diana. Qua từ ngữ trong bức thư, mọi người có thể thấy bà thật sự rất tôn trọng và ngưỡng mộ người con dâu quá cố của mình, mặc dù hai người đã trải qua những năm sống chung sóng gió.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất