Giải Trí

Công nương Kate tổng kết việc nuôi dạy con thời Covid bằng 2 chữ 'mệt mỏi'

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Trong thời gian cả nước giãn cách xã hội, Kate Middleton phải kiêm nghề giáo viên dạy toán, thợ cắt tóc, cô dạy thủ công để chăm lo cho 3 đứa con nhỏ.

Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, Kate Middleton tóm tắt việc nuôi dạy con cái trong đại dịch bằng một từ: mệt mỏi. 

Mới đây, Kate Middleton, nữ công tước xứ Cambridge, đã xuất hiện trong một cuộc họp trực tuyến để nói chuyện với các bậc cha mẹ khác về thách thức nuôi dạy con trong đại dịch.

Trong cuộc trò chuyện, Middleton cho biết cô cảm thấy choáng ngợp khi phải tự tay chăm sóc cho ba đứa con của mình: George bảy tuổi, Charlotte năm tuổi và Louis hai tuổi. “Tôi nghĩ, với tư cách là phụ huynh, chúng ta đều có khả năng chăm sóc những đứa trẻ. Nhưng trong thời gian giãn cách xã hội, chúng ta phải đảm nhận thêm nhiều vai trò khác nữa. Vốn dĩ những vai trò đó sẽ được ai đó trong cộng đồng hỗ trợ cho chúng ta” - Cô nói.

Trước đó, truyền thông Anh Quốc đã đưa tin nữ công tước tự tay cắt tóc cho con mình. Cô nhắc lại trong cuộc trò chuyện: “Tôi đã trở thành một người thợ làm tóc. Các con tôi kinh hãi khi thấy tôi cắt tóc. Chúng ta còn phải làm giáo viên, cá nhân tôi thấy, tôi bị kéo theo nhiều hướng khác nhau, tôi cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy kiệt sức".

Mặc dù phải trở thành giáo viên bất đắc dĩ, Middleton đánh giá kỹ năng toán học của mình là "-5" và rằng cô ấy "đứng cuối lớp". Hoàng tử William liên tục giúp đỡ cô chăm sóc con cái trong thời gian xảy ra đại dịch. Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng có rất nhiều gia đình phải tự xoay sở mà không nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. 

Mọi người có mặt trong buổi hội thảo cũng bàn về việc dạy cho trẻ em các kỹ năng phi học thuật như làm bánh, dọn dẹp nhà cửa - những kỹ năng chúng không học ở trường. Middleton cũng lắng nghe những lời tâm sự kể về sự cô đơn và “quay cuồng” của các bậc phụ huynh. Nghiên cứu Early Years do Middleton giám sát cho thấy số lượng các bậc cha mẹ ở Anh cảm thấy cô đơn đã tăng gấp đôi trong thời gian xảy ra đại dịch.

"Tôi đánh giá cao tất cả mọi việc mà các bạn làm trong thời gian đại dịch. Các bạn cũng phải tự chăm sóc cho bản thân vì điều này rất quan trọng với con cái của chúng ta” - Middleton nói.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất