Lê Phương tận dụng nguyên liệu nấu ăn thừa chế biến món ngon cho gia đình

Ngân Hoàng
Chia sẻ

Lê Phương tiếp tục chứng tỏ khả năng nấu nướng của mình khiến nhiều người trầm trồ.

Không chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp tài năng mà Lê Phương còn là một người vợ, người mẹ đảm đang của gia đình. Từ ngày TP.HCM áp dụng lệnh giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh, trên trang cá nhân, Lê Phương thường xuyên đăng ảnh khoe những món ngon tự làm cho chồng con thưởng thức. 

Mới đây, nữ diễn viên "Thương con cá rô đồng" tiếp tục mang đến cho mọi người một phen trầm trồ khi tận dụng nguyên liệu nấu ăn còn thừa để nấu món ngon cho gia đình. Theo đó, cô viết:

"Cơm nguội, rau củ thịt chả mỗi thứ còn ít. Lá rong biển nhờ lúc trước thói quen để dành nên bây giờ có sẵn mà cuộn.. Còn gì dùng đấy nhưng vẫn thật hấp dẫn phải không?! Mọi thứ sẽ đẹp hơn khi bạn đặt tâm mình vào đó!".

Xem thêm: Khéo tay hay làm như Lê Phương, chế biến đủ món ăn từ trái thanh long ruột đỏ

Lê Phương khoe hình ảnh chồng và các con bên dĩa cơm cuộn do chính tay cô làm.
Nguyên liệu cho món cơm cuộn của Lê Phương.
Theo nữ diễn viên thì mấy món này được cô "góp nhặt" mỗi thứ còn một ít trong bếp. 
Dĩa cơm cuộn với nhiều "topping" cực bắt mắt của Lê Phương khiến ai nhìn cũng phải khen ngợi.

Đây không phải lần đầu tiên, Lê Phương sử dụng nguyên liệu còn thừa của món ăn cũ để chế biến món ăn mới. Cách đây không lâu cô từng khoe nấu cháo thịt viên từ những đồ thừa của bún đậu mắm tôm. 

Theo đó, Lê Phương chia sẻ buổi trưa cô làm món bún đậu mắm tôm thì còn dư khá nhiều thịt, chả. Do đó, cô băm nhỏ thịt, chả rồi vo viên, cho vào nồi nước luộc thịt lúc trưa cùng cơm nguội còn thừa từ hôm qua, nấu thành một nồi cháo thịt viên cho chồng con nhâm nhi với thịt xá xíu áp chảo thơm, vừa mặn vừa ngọt, thế là xong thực đơn cho buổi chiều của cả nhà.

Mẹt bún đậu mắm tôm của Lê Phương. Nữ diễn viên gọi đây là mẹt "bún đậu hoàn cảnh" bởi có gì nấu nấy.
Tuy nhiên, mẹt bún của Lê Phương vẫn hấp dẫn với đầy đủ các thành phần như thịt heo luộc, chả, đậu hũ chiên, rau thơm, tắc, chanh, bún và chén mắm tôm. 
Vì cả nhà ăn uống no nê vẫn còn dư thịt và chả nên cô bèn tận dụng để nấu cháo ăn lót dạ bữa xế cho ấm bụng.
Lê Phương làm mọi người hết lần này tới lần khác bất ngờ với khả năng nội trợ của mình.

Xem thêm: Lê Phương trổ tài làm bánh bao cho con, thành quả khiến ai cũng trầm trồ

Chia sẻ

Bài viết

Ngân Hoàng

Tin mới nhất