Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ

Ngân Hoàng
Chia sẻ

Điểm tham quan vô cùng đặc biệt này nằm ở New Zealand và có tên gọi là "Hàng rào áo lót".

Khi đi du lịch, ai nấy đều thường có xu hướng tìm tới những điểm check-in độc lạ. Dường như càng "có một không hai" thì lượng người kéo đến tham quan, sống ảo lại càng đông. Tại New Zealand có một địa điểm điển hình như vậy với tên gọi "Cardrona Bra Fence", có nghĩa là "Hàng rào áo lót Cardrona".

Chiếc hàng rào nổi tiếng này nằm trên một con đường công cộng trong một khu bảo tồn, ngay cạnh bên nhà máy chưng cất Cardrona và ngay liền kề với một nông trại tại khu vực thung lũng Cardrona ở phía tây nam Wanaka, khu vực miền trung Otago, New Zeland.

Xem thêm: Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ Ảnh 1
“Hàng rào áo lót” độc nhất thế giới là điểm check-in hút khách tại New Zealand.

Được biết, những chiếc áo lót được treo vắt vẻo trên hàng rào này bắt đầu xuất hiện từ giữa những năm 1998 và 1999, đến nay vẫn không ai biết chính xác nguồn gốc xuất hiện của chúng. 

Tuy vậy, người ta vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện thú vị rằng vào dịp Giáng sinh và đón năm mới 1999, bốn người phụ nữ không rõ danh tính đã ăn mừng bữa tiệc tại khách sạn Cardrona, sau đó rời khỏi hộp đêm khi đã say xỉn. Trong phút ngẫu hứng, cả 4 người quyết định cởi áo lót của mình, treo lên hàng rào như một động thái chào năm mới.

Ngay sau khi được một nhà báo phát hiện và đưa tin thì lượng người kéo đến chiếc hàng rào độc đáo này ngày một đông, kéo theo số lượng áo lót phụ nữ được treo lên cũng ngày càng khổng lồ.

Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ Ảnh 2
Những người phụ nữ đến đây hầu như sẽ tự nguyện cởi đồ lót và treo lên đó, tượng trưng cho sự tự do và phóng khoáng.
Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ Ảnh 3

Mặc dù nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng thế nhưng bên cạnh một số người dân ủng hộ thì cũng có một số người lên tiếng phản đối, yêu cầu dỡ bỏ hàng rào này vì cho rằng nó quá kệch cỡm, lố bịch, có thể trở thành mối đe dọa với nhiều tài xế khi đang lưu thông trên đường. Đặc biệt đối với các tài xế nam, bức tường này làm cho họ quá mất tập trung.

Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ Ảnh 4
Nhiều tài xế nam sẽ vô thức nhìn qua khi đi ngang qua bức tường đồ lót, nơi dễ gây ra nhiều vụ va chạm giao thông khác nhau.

Chính vì vậy, những chiếc áo lót từng bị gỡ bỏ rất nhiều lần. Tuy nhiên, càng gỡ thì nó lại càng xuất hiện nhiều thêm. Có thời điểm, hàng rào từng phá kỷ lục khi thu thập tới hơn 100.000 chiếc áo được treo lên.

Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương đã thiết lập hàng rào áo lót như một địa điểm gây quỹ từ thiện nhằm quan tâm đến sức khỏe của phụ nữ. 

Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ Ảnh 5
Đến hàng rào, người ta sẽ thấy một tấm bảng màu hồng cùng một chiếc thùng với nội dung kêu gọi quyên góp cho Quỹ phòng chống ung thư vú ở New Zealand.
Điểm tham quan kì lạ nhất thế giới, phụ nữ tự ý cởi đồ còn đàn ông thì muốn phá bỏ Ảnh 6

Xem thêm: Hội An vắng lặng dịp nghỉ lễ khiến ai thấy cũng nao lòng

Chia sẻ

Bài viết

Ngân Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất