Ăn chay trường khi ở cữ, Võ Hạ Trâm vẫn tự tin con đủ sữa, mẹ giảm cân

Văn Luân
Chia sẻ

Những món ăn chay khi còn đang ở cữ của Võ Hạ Trâm thu hút sự quan tâm của các bà mẹ bỉm sữa

Câu chuyện giảm cân và ăn uống của Võ Hạ Trâm chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều bà mẹ bỉm sữa. 

Đặc biệt, các món ăn ở cữ của nữ ca sĩ gồm canh rau củ chay, cơm gạo lức, miến, phở phân chia ngày ăn bài bản nhằm kiểm soát cân nặng mà vẫn đủ sữa cho con gái.

Cô chia sẻ trên status: "Con số 64,5kg là trọng lượng cơ thể của Trâm lúc lên bàn sanh. Sau sanh thì còn 55kg8 , giảm gần 9kg ( bánh nhau+ em bé + nước ối) . Bên cạnh đó, số kí  55kg8 bền vững sau 1 tuần tiếp theo không nhúc nhích. 

Menu chay ở cữ của Võ Hạ Trâm thu hút sự chú ý

Trâm vẫn ăn ngày 5 bữa ( 3 chính 2 phụ).

- Cữ chính : đủ 3 nhóm chất ( tinh bột , rau và đạm). Ưu tiên rau, đạm. Tinh bột là từ tự nhiên. Hạn chế tối đa đường tinh luyện, tinh bột tinh chế, chiên xào dầu mỡ hay nhiều gia vị. Lâu lâu thèm quá thì cho phép ăn 1 chút trong bữa trưa thôi

- Cữ phụ : trái cây như táo chuối ổi loại ít ngọt ….

Kèm với protein Shake trước giờ cùng các viên vitamin tổng hợp, canxi ( không thể thiếu ).

Tô cọng phở rau củ kèm đậu hủ nấm và rau

Ngoài việc ăn uống mỗi ngày một món khác nhau, cô còn lưu ý rằng quan trọng là phải uống thật nhiều nước.

Này thì cơm lức, đậu hủ chả kho bằng nước ít gia vị ko dầu cùng canh rau
Canh khoai môn đậu hủ và rau luộc 

Bà mẹ chia sẻ cô chọn giảm cân an toàn qua việc ăn uống và tập luyện vì vẫn giúp cơ thể khỏe mạnh , đầy đủ sữa và đảm bảo chất lượng sữa cho con chứ không phải giảm cấp tốc bằng thuốc hay trà giảm cân vì rất hại gan và thận kèm theo sức đề kháng cơ thể sẽ giảm dần, từ đó sẽ dễ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm mà mình không lường trước được. 

Phở kèm đậu hủ nấm cà chua áp chảo và canh bí đao

Hầu như các món ăn của Võ Hạ Trâm đều chú trọng nhiều về rau xanh và đậu hũ vì giúp kích lượng sữa cho mẹ và bé, đậu hủ còn chứa 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể .

Đậu hủ kho cà chua ( ko dầu) canh bí đao và cơm lức
Miến chay ăn cùng rau, nấm 

Nhờ biết cách ăn uống mà Võ Hạ Trâm đã giảm tiếp tục 2kg trong gần 2 tháng vừa qua. Từ 55kg8 -> 53kg7 và số kg mục tiêu của Trâm là 52kg vì Trâm thích tạng người có da có thịt chứ không phải mình dây nên số kg này kèm theo tập luyện thì cơ sẽ săn chắc và đầy sức sống. 

Canh khoai lang, rau củ đậu hủ kèm chả giò chay chiên
Canh cải cầu vồng đâu hủ và bắp nếp luộc
Chia sẻ

Bài viết

Văn Luân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất