Sao & Đời Sống

Tranh cãi gay gắt clip hội 'rick kids' Việt tự tin bóc giá giày ngàn đô, khẩu trang chục triệu tại lễ hội Sneakers Fest

Vương Phi
Chia sẻ

Tự tin khoe những món đồ có dáng vẻ bình thường nhưng mức giá lại siêu đắt đỏ, những bạn trẻ xuất hiện trong clip "hội Rick kid lên đồ như thế nào" đang gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh hội Rich kid (con nhà giàu) Việt Nam tự tin bóc giá đồ hiệu mặc trên người. Với tiêu đề “Rick kid lên đồ như thế nào”, đoạn clip ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Điều gây chú ý nhất là các bạn trẻ tỏ ra rất tự tin khi khoe giá những món đồ đắt đỏ. Nhìn vẻ ngoài của chúng khá bình thường nên nhiều người không sành về đồ hiệu cảm thấy choáng ngợp về mức giá của những chiếc áo, khẩu trang hay đôi giày mà họ đang khoác lên người.

Clip giới trẻ Việt tự tin bóc giá đồ hiệu.

“Áo khoác em đang mặc giá 10 triệu đồng, giày 16 triệu đồng, túi Gucci khoảng 60 triệu đồng, ví cầm tay khoảng 2 triệu đồng”, một bạn nữ xuất hiện trong clip lên tiếng.

Được biết, các bạn trẻ tụ họp tại sự kiện Sneakers Festival 2018. Vì đây là lễ hội giày, phần lớn các bạn trẻ đều diện những đôi giày có giá đắt đỏ. Đôi giày được bạn nam “thét giá” 44 triệu đồng một lần nữa khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip đã làm nảy ra cuộc tranh cãi dữ dội với nhiều quan điểm trái chiều.

“Đồ hiệu đắt đỏ nhưng không đẹp, nếu không biết giá sẽ chẳng ai chú ý đến nó”

Xem xong clip với sự xuất hiện của 4-5 bạn trẻ tự tin bóc giá đồ hiệu, dân mạng đều đồng tình với quan điểm cho rằng những món đồ này không đẹp và có phần không phù hợp với dáng vóc, nhan sắc của họ.

Bằng chứng cho việc mặc đồ hàng chục triệu đồng vẫn không thể làm mình đẹp lên. Có tiền thì tu sửa nhan sắc rồi mặc gì nhìn cũng đẹp“, một người để lại ý kiến. Bình luận này nhận được 2.000 lượt like (thích), tranh cãi cứ thế tiếp tục diễn ra, đa phần ủng hộ cho ý kiến trên.

”Nếu không chú ý đến giá thì sẽ chẳng ai thèm nhìn mấy bộ đồ đó. Nó không phù hợp với dáng vóc và cách trang điểm mặt mũi của các bạn”, T.T để lại bình luận.

“Mình không sành về đồ hiệu nhưng quan điểm là mặc gì thì cũng phải đẹp và phù hợp với thời tiết, hoàn cảnh môi trường. Thấy nhiều bạn nam nữ sài đồ hiệu rộng thùng thình mà người nhỏ thó, chả đẹp tí nào. Xin hỏi là do mắt thẩm mỹ của mình không đúng, không theo trend hay mọi người cũng thấy thế“, một nickname khác lên tiếng.

Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng các bạn trẻ chắc chắn vẫn còn đang đi học, chưa tự kiếm được ra tiền nên việc khoác đồ hiệu quá đắt tiền như vậy là ăn chơi xa xỉ, không phù hợp.

“Bố mẹ kiếm tiền quá dễ nên con cái cũng tiêu thả phanh có khác. Nhìn bạn nữ như học sinh cấp 3 mà đã mặc trên người 88 triệu đồng, số tiền đủ để một người lao động mức thu nhập 10-16 triệu đồng tích cóp cả năm đấy“, một ý kiến khác bày tỏ.

“Thấy người ta giàu có cũng đừng tìm cớ chê bai vì ghen tỵ”

Bên cạnh những ý kiến chê bai thì có nhiều người dùng lên tiếng bênh vực. “Đừng bao giờ dạy người ta cách tiêu tiền” là ý kiến xuất hiện khá nhiều dưới phần bình luận.

“Cha mẹ họ có quyền cho con cái được hưởng thụ, các bạn cũng cứ kiếm tiền cho con tiêu đi rồi hãy nói nhé“, bạn P.H nói.

“Các bạn không hiểu gì về đồ hiệu thì thấy sốc chứ còn đó là những mức giá bình thường nhé, người ta còn mua cái túi hết cả trăm triệu thì đã sao, đừng thấy người khác hơn mình mà ghen tỵ nhé“, một tài khoản lên tiếng.

Hiện, clip vẫn được chia sẻ rất nhiều và nhận về lượng bình luận lớn từ dân mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất