Sao & Đời Sống

Phát hiện hài cốt 'Đại phu nhân' còn nguyên tóc và móng tay sau 900 năm

Theo Livescience
Chia sẻ

Các nhà khảo cổ ở Trung Quốc vừa phát hiện ngôi mộ của người phụ nữ được mệnh danh là "Đại phu nhân" có niên đại 900 năm. Đặc biệt, thi thể bên trong được bảo quản khá tốt khi vẫn còn nguyên tóc và móng tay.

Các nhà khảo cổ phát hiện bộ xương trong quan tài ngập nước thuộc một ngôi mộ cổ ở làng Thiết Quải. Nó có niên đại khoảng 9 thế kỷ. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

“Đại phu nhân” được chôn cùng nhiều hiện vật thú vị trong đó có cả một ngôi nhà mẫu bằng gỗ với đầy đủ nội thất. Ngôi nhà có sân và 3 phòng. Chiều rộng của nó là 34 cm trong khi đó chiều cao khoảng gần 20 cm. Theo các nhà khảo cổ, dòng chữ trên nắp quan tài cho biết “Đại phu nhân” sống ở châu An Khang. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Mặt dây chuyền bạc này được tìm thấy bên trong quan tài của “Đại phu nhân”. Nó dài 9,4 cm và rộng khoảng 7,1 cm, mô tả hình song long hý châu. Các nhà khảo cổ cho biết bộ xương của “Đại phu nhân” được bảo quản rất tốt. Nó vẫn còn nguyên tóc và móng tay. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Ngoài ra, nhiều bức tượng nhỏ cũng được tìm thấy trong ngôi mộ của quý bà thời xưa này. Trong ảnh là 10 bức tượng nhỏ của những nữ nhạc công thời đó. Chúng đều được làm bằng gỗ. Theo các nhà nghiên cứu, “Đại phu nhân” vẫn đeo trâm cài bằng vàng và bạc trên đầu, vòng tay và một chuỗi 83 đồng xu ở bụng. Chân quý bà này vẫn đi giày thêu. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Một trong số các bức tượng là cảnh 4 người phu kiệu. Những quý tộc, quan lại và người giàu ở Trung Quốc xưa thường dùng kiệu. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Tượng của những người lính và hầu cận thời xưa. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Một trong số những chiếc trâm cài đầu bằng bạc được tìm thấy trong lăng mộ. Nó dài khoảng 20,4 cm và có hình hoa lá. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Dòng chữ này được tìm thấy bên trên đỉnh quan tài của “Đại phu nhân” ghi danh tính cũng như nơi ở của bà. Tuy tên của quý bà này rất khó nhìn nhưng các nhà khảo cổ tin rằng “Đại phu nhân” này có thể là Née Jian, người sống ở thời nhà Tống. Ảnh: Photo courtesy Chinese Cultural Relics

Chia sẻ

Theo

Livescience

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất