Sao & Đời Sống

Lê Trung Hiếu - Từ chàng sinh viên du học đến ông chủ của Tony Le Mobile một công ty kinh doanh tại Nhật Bản

T.H
Chia sẻ

Lê Trung Hiếu hay còn được biết đến với tên gọi khác là Hiếu Đại Vương, anh hiện nay đang là chủ của Tony Le Mobile một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện thoại và mạng viễn thông tại Nhật Bản. Để đạt được thành công như hôm nay là cả một hành trình dài cố gắng và nỗ lực của chàng trai trẻ nơi đất khách quê người.

Sinh năm 1990, Lê Trung Hiếu đã qua Nhật Bản theo diện du học sinh vào năm 2012. Đầu tiên, anh học tập và làm việc để quen với môi trường sống kỷ luật tại nhật bản. Cuối năm 2016, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật sau một năm học tập và chuyển qua học quản trị kinh doanh. Mặc dù quyết định nghỉ học sớm để quyết tâm khởi nghiệp nhưng bản thân anh Hiếu đã áp dụng rất tốt những kiến thức đã học được vào công việc kinh doanh của mình.

Lê Trung Hiếu - Từ chàng sinh viên du học đến ông chủ của Tonny Le Mobile một công ty kinh doanh tại Nhật Bản Ảnh 1
Chân dung chàng trai trẻ Lê Trung Hiếu

Chia sẻ về hành trình từ cậu sinh viên du học trở thành ông chủ của Tony Le Mobile một công ty dịch vụ viễn thông tại Nhật Bản. Chàng trai trẻ Lê Trung Hiếu cho rằng bản thân anh đã phải tự nỗ lực rất nhiều, nhất là khi mình là người ngoại quốc. Khó khăn đối mặt thì rất nhiều về cả ngôn ngữ, nguồn vốn cũng như các thủ tục giấy tờ để mở công ty. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự cố gắng của mình, anh Lê Trung Hiếu đã thực sự thành công phát triển doanh nghiệp thành công tại nước ngoài.

Đối với anh, không có bất cứ sự thành công nào là đơn giản, tất cả đều được trả giá bằng sự cố gắng của con người. Với lợi thế đã từng học tập tại trung tâm thủ đô Tokyo, anh Hiếu đã học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ tiền bối đi trước. Đây là tiền đề vững chắc để anh vững bước trên chặng đường sau này.

Lê Trung Hiếu - Từ chàng sinh viên du học đến ông chủ của Tonny Le Mobile một công ty kinh doanh tại Nhật Bản Ảnh 2
Văn phòng làm việc của anh Hiếu

Bí quyết lớn nhất giúp anh có được thành công có lẽ chính là sự học hỏi không ngừng. Là một người ngoại quốc, khó khăn đầu tiên của anh khi bước vào kinh doanh chính là vấn đề ngôn ngữ. Mặc dù có nhiều năm sống tại Nhật Bản, nhưng ngôn ngữ đôi khi rất đa dạng, đặc biệt là ngôn ngữ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh anh không thể nắm rõ trong một thời gian ngắn. Vì vậy, bản thân anh đã phải cố gắng tăng tốc bổ sung những kiến thức liên quan đến ngoại ngữ để có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng được tốt nhất.

Vì khía cạnh kinh doanh là điện thoại, thiết bị điện tử và dịch vụ mạng viễn thông nên đòi hỏi bản thân chàng trai trẻ Lê Trung Hiếu phải tìm hiểu rất kỹ về lĩnh vực, thị trường cũng như khả năng phát triển. Với năng lực nhạy bén cùng nỗ lực cố gắng không ngừng, anh Hiếu đã dần dần tìm kiếm được khách hàng và thiết lập hệ thống của Tony Le Mobile ngày một chỉnh chu hơn. Hướng tới mục tiêu kinh doanh chuyên nghiệp và thuyết phục khách hàng bởi chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Lê Trung Hiếu - Từ chàng sinh viên du học đến ông chủ của Tonny Le Mobile một công ty kinh doanh tại Nhật Bản Ảnh 3
Sự tự tin, vui vẻ cũng là bí quyết giúp anh thành công

Cho đến nay, Lê Trung Hiếu đã có kinh nghiệm 5 năm kinh doanh tại Nhật Bản và đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, bản thân anh Hiếu vẫn luôn hướng về Việt Nam và kỳ vọng một ngày nào đó, mình sẽ có thể tấn công vào thị trường Việt, đem sự chuyên nghiệp, dịch vụ mang đậm phong cách Nhật Bản để phục vụ người dân. Mặc dù biết ước mơ sẽ rất khó thực hiện, nhưng với sự cố gắng và quyết tâm của mình. Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, anh Hiếu sẽ thành công thực hiện được dự định của mình.

Để biết thêm thông tin về anh Lê Trung Hiếu, vui lòng truy cập:

Facebook:https://www.facebook.com/letrunghieudaivuong

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất