Sao & Đời Sống

Diệp Bảo Ngọc hé lộ lịch trình du xuân ngày Tết của con trai, sẵn sàng 'mở lòng' sau những biến cố

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Dù bị công việc và sự nghiệp bị gián đoạn do dịch bệnh, nhưng Diệp Bảo Ngọc đã dành nhiều thời gian cho gia đình hơn

Nhớ đến Diệp Bảo Ngọc, người ta sẽ nhớ đến hình ảnh của một cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp, tài năng. Đến với The Champion - Nhà vô địch 2021, cô đã khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện một khía cạnh mạnh mẽ khác hẳn hình ảnh dịu dàng, thanh lịch thường ngày. Tại hậu trường The Champion, SAOstar đã có cơ hội ngồi lại trò chuyện với Diệp Bảo Ngọc trong thời điểm gần bước qua năm mới.

- Nhìn lại một năm 2021 đã qua điều gì khiến Diệp Bảo Ngọc cảm thấy tự hào và tiếc nuối nhất? 

2021 là một năm rất là biến động với cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tôi thấy khá là may mắn, bởi mình vẫn còn được đứng đây và vẫn còn khỏe mạnh. Về điều tiếc nuối, bản thân tôi hay là tất cả mọi người sẽ có nhiều cái dự định mà chúng ta chưa thực hiện được, nên chúng ta sẽ cố gắng dồn 200% công lực cho 2022 để hoàn thành những cái dự án của mình.

 

- Trong năm 2021 vừa qua xã hội nói chung cũng như là giới nghệ sĩ nói riêng trải qua khá nhiều biến động. Không biết trải qua một mùa dịch kéo dài thì Diệp Bảo Ngọc chiệm nghiệm như thế nào về cuộc sống?

Thật ra tôi cũng cảm ơn đợt dịch vừa qua đã giúp mình nhìn nhận lại nhịp sống của mình. Những tháng ngày giãn cách xã hội, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, có nhiều thời gian để ngồi tĩnh lặng và review lại cuộc sống để xem mình cần phải chỉnh sửa gì và cần chuẩn bị gì cho những năm tiếp theo. 

Tôi thấy mình cũng vui hơn, tính tình cũng nhẹ nhàng hơn và dần tập quen với nếp sống chậm. Tôi cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn mặc dù 2021 là một năm tôi không có quá nhiều thành tựu về sự nghiệp diễn xuất và công việc kinh doanh của mình cũng bị trì trệ lại. Nhưng đấy là một năm tôi dành trọn vẹn cho gia đình, cho bản thân và tôi thấy đó là một điều may mắn.

- Các bé nhà Ngọc chắc cũng là cảm nhận được cái sự gián đoạn trong năm vừa rồi?

Nói chung trẻ con thường có tính khí hiếu động, khi ở trong môi trường tù túng quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến thể chất và cả tinh thần của bé. Nên khi ở nhà tôi sẽ bày nhiều trò chơi và trò chuyện với con để con không bị stress hay căng thẳng. Và khi chơi với con, dành thời gian gần như 100% cho con, tôi hiểu con nhiều hơn, từ đó nghĩ được nhiều cách dạy và hướng dẫn con đi trên con đường trở thành một người tử tế.

- Năm qua bạn có rẽ hướng sang kinh doanh, không biết động lực nào giúp Diệp Bảo Ngọc có ý định kinh doanh?

Thật ra tôi đã kinh doanh đến năm nay là năm thứ 10 rồi nhưng công việc cứ đều đều trôi chảy nên là tôi không khoe với mọi người. Năm 2021 vừa qua tôi có nhận lời làm giám đốc vận hành cho một hãng mỹ phẩm ở Hàn Quốc, tuy công việc bị trì trệ nhưng tôi nghĩ 2022 sẽ là một năm tăng tốc cho công việc kinh doanh của mình.

- Những ngày Tết Nguyên Đán thì thường Diệp Bảo Ngọc sẽ làm gì?

Thường vào Tết Nguyên Đán, năm nào mẹ tôi không bận công việc thì gia đình mình sẽ tổ chức nấu bánh chưng bánh tét. Còn nếu bận, gia đình tôi sẽ chỉ quây quần với nhau vào khoảng 28 29 Tết, trước đó cả nhà sẽ cùng trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón tết. 

- Vậy chị Bảo Ngọc vẫn giữ cho bản thân, cho gia đình cũng như là cho các bé những cái nét giá trị truyền thống ngày tết?

Đúng rồi, bởi một năm Tết chúng ta chỉ có một lần thôi, mà xã hội bây giờ nhịp sống lại quá nhanh, đôi khi chúng ta không giữ được những nét cổ truyền. Bản thân tôi vẫn muốn làm bánh chưng, bánh tét, trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa và treo mai treo đào lên để nhìn có không khí Tết. Năm nào gia đình tôi cũng duy trì và tôi cũng muốn các bé tham gia cùng với mẹ để các bé biết được cội nguồn cũng như cái phong tục tập quán Tết Nguyên Đán của người Việt Nam chúng ta.

- Một trong những nét văn hóa truyền thống của ngày tết chính là lì xì. Nhưng hiện nay, đặc biệt đối với các em nhỏ, khi nhận lì xì từ người lớn lại chỉ quan trọng số tiền bên trong phong bao nhiều hơn. Diệp Bảo Ngọc giáo dục cho các con của mình như thế nào về điều này? 

Bé nhà tôi cũng mới 9 tuổi thôi và bé cũng chưa biết nhiều về việc sử dụng tiền. Nhưng tôi nghĩ vấn đề này nằm ở cách giáo dục của từng nhà. Nếu chúng ta quan tâm tới con mình nhiều hơn, định hướng cho con về cách tiêu tiền, cách xài tiền, hướng con sống thiên về tình cảm nhiều hơn vật chất cũng như làm gương cho các bé thì các con của chúng ta sau này cũng sẽ đi theo con đường như vậy.

- Những ngày Tết con bạn thường sẽ ở bên nhà ngoại hay về nhà nội?

Sẽ tùy vào lịch trình của hai bên nhà nội ngoại như thế nào. Nếu Tết mà nhà tôi có tổ chức đi du lịch thì trước Tết bé sẽ được ở bên nhà nội chơi. Còn nếu nhà tôi năm đó mà không đi du lịch thì sẽ chia ra đón giao thừa ở nhà ba rồi mùng một về nhà mẹ hoặc ngược lại. Hai nhà nội ngoại ở cùng một quận nên cũng thuận tiện cho việc đưa đón bé.

Diệp Bảo Ngọc bên con trai Minh Khang

- Một số phụ nữ trường hợp giống Ngọc xem việc cho con về nhà nội ở những ngày tết như một cái trách nhiệm thôi, bạn nghĩ sao về điều này?

Quan trọng là bé chứ không phải là mình. Vấn đề là bé có vui hay không, bé có thích hay không? Vì bé nhà tôi cũng lớn rồi, và mình tôn trọng ý kiến cá nhân của con nên bé thích ở đâu thì tôi sẽ cho bé ở đó, bất kì lúc nào mình cũng sẽ đưa con đi. Quan điểm của tôi sống là phải có trước có sau, dù mình không ở với người chồng đó nữa, nhưng một ngày mình đã gọi là bố mẹ thì suốt cuộc đời mình bố mẹ chồng cũ vẫn là bố mẹ của tôi.

- Trong năm mới 2022 thì bạn có đặt mục tiêu gì cho hoạt động nghệ thuật cũng như là trong lĩnh vực kinh doanh không?

Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt nhất có thể. Tình hình dịch không nói trước được gì nên nếu mình đặt mục tiêu quá nhiều mình sẽ tự tạo áp lực cho mình. Cho nên tôi cứ cố gắng làm tốt nhất ở thời điểm hiện tại thôi.

- Sau khi trải qua nhiều biến cố, nếu có điều kiện thì bạn có sẳn sàng để mà mở lòng hay không?

Có chứ. Phụ nữ dù mạnh mẽ như thế nào thì mình cũng sẽ cần một người ở bên cạnh chia sẻ và đồng hành cùng với mình. Tôi nghĩ bây giờ mình khá vui với cuộc sống và trộm vía, tôi cũng rất hài lòng và đã cảm thấy đủ đầy rồi.

- Diệp Bảo Ngọc hãy gửi một cái lời chúc đến độc giả của SAOStar trong năm mới?

Bước sang năm 2022 tôi không biết chúc gì hơn ngoài chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và an toàn, vượt qua được dịch bệnh và những cái khó khăn trong cuộc sống. Mong những việc tồn đọng trong 2021 những điều đau buồn, chúng ta hãy gác lại và để nó ở phía sau. Hãy cùng bước qua một năm 2022 với thật nhiều niềm tin và mạnh mẽ, có được nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Cảm ơn Diệp Bảo Ngọc đã chia sẻ cùng SAOStar, chúc chị cùng gia đình sẽ có nhiều sức khỏe và may mắn. Mong rằng chị sẽ có một năm 2022 thật bùng nổ nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất