Sao & Đời Sống

Diễn viên Jenni Trang Lê 'tiếp lửa' cho giới trẻ đam mê điện ảnh

Quang Ngọc
Chia sẻ

Nữ diễn viên Jenni Trang Lê là người Việt đầu tiên tham gia đoàn phim Da 5 Bloods của đạo diễn nổi tiếng Hollywood - Spike Lee.

Diễn viên Jenni Trang Lê được sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, Mỹ, tốt nghiệp trường đại học California, Los Angeles (UCLA) - một trong những trường có chuyên ngành điện ảnh danh giá nhất trên thế giới. 

Diễn viên Jenni Trang Lê

Vào nghề từ năm 2005 với các dự án phim truyện đình đám như: Dòng Máu Anh Hùng, Khát Vọng Thăng Long, Bẫy Rồng... rồi sau đó là hàng loạt các bộ phim chiếu rạp "hot xình xịch" như: Ôi Mẹ Ơi! (2007), Chàng Trai Năm Ấy (2014), Đoạt Hồn (2017), Lôi Báo (2017), Chàng Vợ Của Em (2018), Jenni đã trở thành một trong những nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn hàng đầu tại Việt Nam. 

Trong suốt hơn 10 năm qua, cô vẫn luôn thúc đẩy phong trào điện ảnh nước nhà vượt qua các trở ngại như ngân sách eo hẹp, sự thay đổi đột ngột nơi phòng vé hay sự kiểm duyệt của Chính phủ. 

Năm 2019, Jenni vinh dự trở thành người Việt đầu tiên tham gia đoàn phim Da 5 Bloods của đạo diễn nổi tiếng Hollywood - Spike Lee (phim BlacKkKlansman Oscar 2019). 

Dù đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành điện ảnh, Jenni Trang Lê vẫn giữ nguyên tinh thần như những ngày đầu tiên. Cô nói: "Dù Jenni đã trải nghiệm rất nhiều phim, nhưng với mỗi dự án mới vẫn luôn luôn nhận thêm về những bài học, kinh nghiệm quý giá". 

Với kinh nghiệm và nhiệt huyết dành cho phim ảnh, mới đây diễn viên Jenni Trang Lê đã nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi Dự án làm phim 48 giờ (48Hour Film Project – 48HFP) 2020 và xem đây như cơ hội để cô được "tiếp lửa" cho các bạn trẻ đam mê.

Diễn viên Jenni Trang Lê (phải) và nhà sản xuất Irene Trịnh (bìa trái)

Cùng đồng hành với diễn viên Jenni Trang Lê trong vai trò ban giám khảo còn có nhà sản xuất Irene Trịnh. Cô là nhà sản xuất phim góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn ở Việt Nam. Ngoài vai trò giám khảo, Irene Trịnh còn là Đại sứ dự án và sẽ là cầu nối giữa 48HFP và cộng đồng, mang đến các hoạt động phát triển tài năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp thiết thực cho các bạn trẻ.   

"Chúng tôi mạnh dạn làm vì nhận thấy khán giả Việt Nam luôn ủng hộ phim Việt Nam. Có thể nói thị trường phim Việt vẫn đang mở cửa rất rộng và những người làm phim như chúng tôi muốn tạo thói quen xem phim Việt cho khán giả Việt”, Irene Trịnh chia sẻ.

Nhà sản xuất Irene Trịnh

Irene cũng từng là Nhà sản xuất, Giám đốc sản xuất độc lập của loạt phim truyền hình như: Know Your Child cho Discovery Channel Canada và Suzuki's Nature Quest cho YTV Canada và Discovery Mỹ. Bên cạnh đó, Irene còn là Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Tiên phong Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam và chịu trách nhiệm tổ chức ba lễ hội văn hóa nghệ thuật đa ngành được tổ chức tại Trung tâm Harbourfront của Toronto, Canada. 

Cô cũng từng là thành viên Ban Giám đốc của Liên hoan phim Châu Á Toronto International Reel, một trong những "sân chơi" đầu tiên của điện ảnh Châu Á ở Bắc Mỹ.   

Nhạc sĩ Thanh Bùi (thứ hai từ trái sang) đến dự lễ khai mạc

Từ khi về Việt Nam, Irene đã bắt tay vào sản xuất cho nhiều bộ phim điện ảnh, hầu hết các phim đều gây được tiếng vang lớn và nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như: Để Mai Tính, Âm Mưu Giày Gót Nhọn, Thiên Mệnh Anh Hùng, Hương Ga, Song Lang...

Là dự án cộng đồng nổi bật được sự quan tâm và thu hút rất nhiều các bạn trẻ, các đội dự thi 48HFP 2020 có cơ hội trình chiếu phim của mình với công chúng tại Việt Nam. 

Chia sẻ

Bài viết

Quang Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất