Sao & Đời Sống

Sau một năm kết hôn, cuộc sống của cô gái gốc Việt làm dâu hoàng gia đất nước siêu giàu Monaco giờ ra sao?

Xuân Tuyền
Chia sẻ

Cô gái gốc Việt tên Marie Chevallier trở nên nổi tiếng hơn sau khi cô kết hôn với thành viên hoàng gia Monaco.

Marie Chevallier - một cô gái gốc Việt trở nên nổi tiếng khi trở thành nàng dâu hoàng gia Monaco. Chồng cô là Louis Ducruet - người đứng thứ 15 trong danh sách kế vị của hoàng gia đất nước siêu giàu này.

Cuối năm 2019, Marie xuất hiện bên cạnh gia đình nhà chồng trong Ngày Quốc khánh của đất nước. Từ đó đến nay, cặp đôi cũng trở nên kín tiếng hơn.

Dù hiếm khi tiết lộ cuộc sống cá nhân, nhưng thông qua tài khoản Instagram của Louis Ducruet, có thể thấy cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc của vợ chồng son. Hơn nữa, cả hai không vướng bận những nhiệm vụ của hoàng gia nên khá tự do, thoải mái.

Vì cùng chung sở thích du lịch, cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau khám phá nhiều nơi trên thế giới. Trong những bức ảnh do chồng đăng tải, Marie nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Bên cạnh đó, cô cũng toát lên sự rạng rỡ, hạnh phúc viên mãn.

Được biết, cặp đôi chưa vội vàng sinh con, họ muốn dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, cùng nhau khám phá những miền đất mới. Trước khi kết hôn, cả hai cũng từng sang Việt Nam, quê ngoại của Marie Chevallier để du lịch, đặt chân đến một số địa điểm nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Huế…

Được biết, Marie Chevallier mang quốc tịch Pháp, có mẹ là người Việt Nam. Cô kết hôn với Louis Ducruet vào tháng 7/2019 sau 7 năm tìm hiểu. Dù nhỏ bé nhưng quê hương của chồng Marie lọt top những quốc gia giàu có nhất thế giới với có GDP bình quân 215 nghìn USD. Nguồn thu chủ yếu của đất nước này đến từ du lịch và các khu giải trí 5 sao được xây dựng khắp nơi. Ở Monaco, không có bóng dáng của những chiếc xe hơi thông thường, đây là xứ sở của siêu xe và xe siêu sang.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Tuyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất