Sao & Đời Sống

Choáng ngợp với đám cưới 'khủng' ở Vĩnh Phúc, chi gần 1 tỷ đồng để dựng rạp và toàn bộ không gian tiệc cưới được trang trí bằng hoa tươi

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Để dựng khu rạp cưới này, gia đình chú rể đã phải chi hơn 800 triệu đồng. Nguyên phần phông rạp đã hết khoảng 700 triệu đồng. Đặc biệt, đám cưới được trang trí bằng 100% hoa tươi.

Dù không phải là ngôi sao đình đám, nhưng những đám cưới hoành tráng của con cái đại gia Việt vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm bởi độ giàu có, xa hoa.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao bởi rạp cưới “khủng” trị giá hơn 800 triệu được trang trí như thiên đường của cặp đôi chú rể 1998, cô dâu 2000 ở Tề Lỗ, Vĩnh Phúc.

Cổng cưới được trang bằng toàn bộ hoa tươi.

Bên trong không gian tiệc cưới hoành tráng.

Có thể thấy, không gian tiệc cưới cực kì lộng lẫy xa hoa với dàn đèn led được bố trí bao quanh. Với hai màu chủ đạo vàng và trắng, cả sân khấu dành cho cô dâu chú rể lẫn không gian dành cho quan khách như trở nên bừng sáng.

Đáng chú ý, tại khu vực cổng ra vào và khu vực bục dẫn vào sân khấu vẫn đang được nhân viên trang trí toàn bộ bằng hoa tươi với số lượng lớn khiến không gian tiệc cưới không khác gì một khu vườn cổ tích.

Bục dẫn vào sân khấu được nhân viên trang trí hoa tươi.

Lượng đèn led trang trí khiến không gian trở nên lộng lẫy.

Ngay sau khi những hình ảnh trên chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng trầm trồ, xuýt xoa trước sự hoành tráng của đám cưới “khủng” này.

Ngay lập tức danh tính của cặp đôi chủ nhân của tiệc cưới cũng được tìm ra, đó là cô dâu N.T.P (SN 2000) và chú rể Đ.M.H (SN 1998). Đám cưới của cặp đôi chính thức diễn ra vào ngày mai (10/11). Để chuẩn bị được không gian hoành tráng như thế, hai bên gia đình đã bàn bạc và lên kế hoạch chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó.

Theo người dân sinh sống gần đó, để dựng khu rạp cưới này, gia đình chú rể đã phải chi hơn 800 triệu đồngNguyên phần phông rạp đã hết chừng 700 triệu đồng. Đặc biệt, đám cưới được trang trí bằng 100% hoa tươi.

Một góc chụp khác tại tiệc cưới.

Do số lượng quan khách đông nên gia đình chú rể đã phải thuê một khu đất trống để dựng rạp.

Cũng theo người này, gia đình chú rể làm kinh doanh nên cũng khá giả. Dù lễ cưới chưa tổ chức nhưng họ đã mở tiệc mời khách từ trước đó.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất