Phim Ảnh

Vương Nhất Bác tham gia thiện nguyện, lười quan tâm đến câu mỉa mai của đàn chị

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Vương Nhất Bác không mấy quan tâm đến lời mỉa mai hay so sánh của tiền bối Kim Tinh mà tập trung làm việc mình nên làm.

Gần đây, tiền bối Kim Tinh đã có mặt trong một chương trình và đã đưa ra lời đánh giá, so sánh giữa Vương Nhất Bác Thái Từ Khôn. Câu nói của bà đã khơi dậy một trận "khẩu chiến" giữa hai fandom. 

Kim Tinh
Thái Từ Khôn
Vương Nhất Bác 

Kim Tinh mở lời khen Thái Từ Khôn và mỉa mai Vương Nhất Bác rằng nếu anh không xuất hiện trên Thiên thiên hướng thượng thì sẽ không ai biết đến. 

Uông Hàm nhanh chóng thay cậu em họ Vương lên tiếng ngay, nam MC nói rằng nam nghệ sĩ sinh năm 1997 nhảy giỏi và có tác phẩm phim tiêu biểu là Trần tình lệnh

Khi fandom của hai nam nghệ sĩ tranh cãi không ngừng trên mạng xã hội thì Vương Nhất Bác đã có mặt ở một sự kiện thiện nguyện do Hàn Hồng tổ chức, dường như anh không quan tâm đến lời phê bình của vị tiền bối họ Kim. Được biết, nam diễn viên chủ động đến tham gia chứ không phải vì bất kỳ lời mời nào. 

Hàn Hồng đã lên tiếng khen ngợi Vương Nhất Bác: "Cậu bé đến nơi lúc nửa đêm, chuyến này đi về phải ngồi xe tổng cộng 11 tiếng đồng hồ. Đường đi thì tròng trành mệt mỏi, ngủ được 5 tiếng là phải dậy làm việc rồi! 

Làm từ thiện cần sự chân thành và siêng năng, đoàn làm phim cho cậu ấy nghỉ phép ba ngày, cậu ấy dành hết thời gian đó cho hoạt động từ thiện tại Vân Nam. Vương Nhất Bác, cậu thật khiến người khác yêu mến, yêu cậu, thật xứng đáng!"

Vương Nhất Bác gặp mặt Hàn Hồng và các thành viên trong hội thiện nguyện
Ca nhạc sĩ Hàn Hồng
Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin mới nhất