Phim Ảnh

Với 630 triệu USD toàn cầu, 'Avengers: Infinity War' đã vượt mặt 'Star Wars' đứng đầu lịch sử phòng vé

Tiến Đạt
Chia sẻ

Bộ phim thứ 19 "Avengers: Infinity War" của Vũ trụ điện ảnh Marvel đã ghi tên mình vào kỷ lục thế giới cho doanh thu mở màn.

Bộ phim mới nhất của hãng Disney và Marvel - Avengers: Infinity War đã chính thức phá vỡ kỷ lục phòng vé nội địa Bắc Mỹ và toàn cầu, khi trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Tính đến ngày 29/04/2018, sau 3 ngày công chiếu (và suất chiếu sớm tối thứ Năm), Avengers 3 đã thu được 250 triệu USD tiền vé tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, nếu thị trường toàn thế giới kể từ ngày 25/04 (một số quốc gia chiếu sớm như Hàn Quốc, Việt Nam…), phim đã đạt 630 triệu USD. Không những vậy, cơn sốt của các siêu anh hùng còn giúp nâng đỡ Black Panther đang ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp doanh thu phòng vé cuối tuần trước lên vị trí số 5, và đây quả thực là 1 tuần của nhà Marvel.

Như vậy, doanh thu mở màn cuối tuần đầu tiên với 250 triệu USD của Avengers: Infinity War đã đánh bại kỷ lục của Star Wars: The Force Awaken, ra mắt vào tháng 12/2015 với 247,9 triệu USD - chênh lệch chỉ 2 triệu USD. Đây được xem là điều đáng ngạc nhiên vì vào ngày hôm qua, các chuyên gia còn dự đoán phim chỉ đạt 245 triệu USD mở màn và xếp vị trí thứ 2 mà thôi.

Doanh thu mở màn Bắc Mỹ cao nhất mọi thời đại.

Bên cạnh kỉ lục cho phòng vé nội địa, Avengers 3 còn lập nhiều kỷ lục như:

    Doanh thu toàn cầu mở màn cao nhất (630 triệu USD, vượt qua The Fate of the Furious (2017) với 541,9 triệu USD)Bộ phim đạt mốc 150, 200 và 250 triệu USD tại Bắc Mỹ nhanh nhất. Đặc biệt, phim đạt 250 triệu USD chỉ trong 3 ngày 27 - 29/04/2018. Trước đó, Star Wars: The Force Awakens phải tốn 4 ngày 18 - 21/12/2015.Doanh thu 1 ngày thứ Bảy cao nhất - 83 triệu USD vào ngày 28/4/2018 (trước đó là Jurassic World với 69,6 triệu USD vào ngày 13/6/2015)Doanh thu 1 ngày Chủ nhật cao nhất - 61 triệu USD vào ngày 29/4/2018 (trước đó là Star Wars: The Force Awakens với 60,5 triệu USD vào ngày 20/12/2015).

Doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất lịch sử.

Phim đạt 250 triệu USD nhanh nhất từ trước đến nay.

Tại thị trường quốc tế, Infinity War đã thu về 380 triệu USD tại xấp xỉ 72% quốc gia trên toàn cầu. Phim đã có màn ra mắt đứng thứ hai sau Fate of the Furious vào năm 2015. Tuy nhiên, bởi lẽ phần phim Fast & Furious được trình chiếu tại Trung Quốc cùng thời điểm đó và mang 185 triệu USD mở màn tại quốc gia tỷ dân, nâng tổng doanh thu quốc tế lên 443 triệu USD. Trong khi đó, Infinity War chưa được trình chiếu tại Trung Quốc, dự kiến ra mắt vào 11/5 sắp tới.

Avengers: Infinity War dễ dàng dẫn đầu phòng vé tại nhiều nước. Tính đến nay sau 3 ngày đầu tiên công chiếu, Vương quốc Anh là nơi có doanh thu cao nhất - 42,2 triệu USD, theo sau là Hàn Quốc (39 triệu USD), Mexico (25,1 triệu USD), Úc (23 triệu USD), Brazil (18,8 triệu USD), Ấn Độ (18,6 triệu USD), Pháp (17,7 triệu USD), Đức (14,7 triệu USD), Philippines (12,5 triệu USD), Ý (11 triệu USD), Thái Lan (10 triệu USD), Indonesia (9,6 triệu USD), Đài Loan (9,5 triệu USD), Nhật Bản (9 triệu USD), Malaysia (8,4 triệu USD) và Tây Ban Nha (8,3 triệu USD). Bộ phim cũng đang đứng đầu doanh thu quốc tế cho màn ra mắt định dạng IMAX, trừ thị trường Trung Quốc với 41 triệu USD toàn cầu (22,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 18,5 triệu USD tại các nước khác). Tuần sau, phim cũng công chiếu tại Nga.

Infinity War nhận được điểm A từ CinemaScore vào ngày mở màn với 58% khán giả nam, đồng thời cũng con số đó cho độ tuổi trên 25. Nhơ vào 630 triệu USD doanh thu mở màn toàn cầu của bộ phim thứ 19 này, Vũ trụ điện ảnh Marvel đã nâng thu nhập lên 15,5 tỷ USD và chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên.

Chia sẻ

Bài viết

Tiến Đạt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất