Phim Ảnh

Trước thềm Halloween, phim kinh dị thống lĩnh thị trường điện ảnh Mỹ 3 ngày cuối tuần (27-29/10)

Tiến Đạt
Chia sẻ

3/5 thứ hạng của bảng doanh thu Bắc Mỹ cuối tuần qua (27-29/10) đều là phim kinh dị: "Jigsaw",  Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween" và "Happy Death Day".

Phim kinh dị đáng mong đợi nhất mùa Halloween năm nay - Jigsaw - đã chính thức đổ bộ phòng vé Bắc Mỹ vào tối thứ Năm 26/10. Sau 7 năm, hãng Lionsgate đang mang series Saw trở lại màn ảnh rộng với doanh thu khá khả quan: 16,25 triệu USD trong 3 ngày đầu tiên vào cuối tuần vừa qua (từ 27-29/10). Tuy nhiên, Jigsaw 2017 chỉ đứng thứ 7 trong tổng số 8 phim của series Saw, cao hơn phần 6 vào năm 2009 mà thôi. Còn nhớ, phần Saw đầu tiên mà James Wan giới thiệu đến toàn thế giới đã thu về 18,2 triệu USD nội địa và 103 triệu USD toàn cầu.

Dẫu vậy, giới chuyên môn vẫn nhận định, Jigsaw đã giữ vững vị thế của mình sau 7 năm vắng mặt. Vào ngày đầu công chiếu, bộ phim nhận được điểm B từ CinemaScore với 51% khán giả nữ và 52% khán giả dưới 25 tuổi đi xem phim này.

Trailer phim Jigsaw.

Tại thị trường quốc tế, Jigsaw ra mắt tại 46 thị trường với doanh thu ước tính 9,5 triệu USD. Trong số đó, chỉ có Anh là thị trường lớn với 2,3 triệu USD, Nga đứng thứ 2 với 1,7 triệu USD và 1,4 triệu USD từ Đức. Bộ phim sẽ sớm ra mắt tại Ý, Pháp, Úc và Hàn Quốc vào tuần sau, riêng thị trường Việt Nam vẫn chưa có thông tin về việc phát hành Jigsaw.

Có thể nói, hãng Lionsgate đang thống lĩnh Box Office của Mỹ với 2 phim kinh dị, khi mà vị trí thứ 2 thuộc về Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween với 10 triệu USD cho 3 ngày cuối tuần vừa qua. Sau 10 ngày, bộ phim kinh dị hài này đã thu về 35 triệu USD.

Trailer phim Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween.

Geostorm (Siêu bão địa cầu) của hãng Warner Bros. hạ cánh ở vị trí thứ 3 với 5,67 triệu USD, tức đã có 23,5 triệu USD sau 10 ngày công chiếu. Tuy nhiên, bộ phim về thảm họa địa cầu này lại ra mắt thành công ở nước ngoài, tại Trung Quốc, Geostorm đã mở màn với 34,1 triệu USD, nâng tổng số doanh thu quốc tế của phim lên 113,4 triệu USD.

Trailer phim Geostorm.

Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc) của Universal và Blumhouse vẫn còn ở vị trí thứ 4. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, phim kinh dị về cái chết trong ngày sinh nhật đã thu được 5 triệu USD tại Bắc Mỹ, hiện nắm giữ 48,3 triệu USD doanh thu nội địa và bước sang tuần thứ 3 công chiếu.

Trailer phim Happy Death Day.

Vị trí cuối cùng trong top 5 là của Blade Runner 2049 với 3,9 triệu USD. Bộ phim đã ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tuần nhưng thua kém xa Geostorm khi chỉ mang về 7,6 triệu USD. Tại Nhật, Blade Runner 2049 cũng khởi chiếu vào tuần vừa qua và mang lại 2,7 triệu USD, dẫn đầu tại thị trường này. Hiện tại, doanh thu quốc tế của phim đã ở khoảng 142 triệu USD.

Trailer phim Blade Runner 2049. 

Nằm ngoài top 5 lại là một số phim vừa ra mắt trong tuần qua. Thank You for Your Service (2017) của DreamWorks và Universal chỉ mở màn với 3,7 triệu USD trong khi trước đó, giới chuyên môn dự đoán phim sẽ thu được 4 triệu USD. Tuy vậy, bộ phim lại được đánh giá cao với 68 điểm Metacritic, điểm A- của CinemaScore và 70% khán giả trên 25 tuổi.

Suburbicon của George Clooney khởi chiếu tại 2,046 cụm rạp nhưng chỉ thu được 2,8 triệu USD. Bộ phim không mấy khả quan với điểm số khi chỉ có 43 điểm Metacritic, D- từ CinemaScore.

Trailer phim Suburbicon.

Tuy chưa ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ nhưng Thor: Ragnarok lại công phá quốc tế với 107,6 triệu USD tại 36 thị trường, tăng 4% so với Guardians of the Galaxy 2, 22% so với Doctor Strange. Trong đó, dẫn đầu là các thị trường Anh với 15,8 triệu USD, Hàn Quốc (15,5 triệu USD), Australia (8,4 triệu USD), Brazil (8,3 triệu USD), Pháp (7,4 triệu USD), Indonesia (5,5 triệu USD), Đài Loan (5,4 triệu USD), Italy (4,2 triệu USD), Philippines (3,8 triệu USD), Malaysia (3,5 triệu USD), Tây Ban Nha (3,4 triệu USD), Hong Kong (2,9 triệu USD), Singapore (2,2 triệu USD) và Argentina (2 triệu USD).

Trailer phim Thor: Ragnarok.

Tuần sau, phim Thor: Ragnarok sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ với ~3,800 cụm rạp, sau đó sẽ là Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico và Áo. Ngoài ra, phim hoạt hình Coco của Disney và Pixar cũng có kế hoạch ra rạp vào tuần sau với doanh thu dự kiến là 8,4 triệu USD.

Chia sẻ

Bài viết

Tiến Đạt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất