Phim Ảnh

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi

Yên - CTV
Chia sẻ

Tưởng chừng lứa tiểu hoa 85 sẽ rất thành công với những tác phẩm nổi bật sau khi trở lại, thế nhưng toàn bộ đều thất bại thảm thương.

Bạo phong nhãn - phim truyền hình do Dương Mịch thủ vai chính với đề tài an ninh, tổ quốc từ nhiệt độ cho đến danh tiếng đều rất thảm. Điểm Douban của bộ phim chỉ có 6.3 điểm, ngay cả top 10 hotsearch cũng không vào nổi. 

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 1

Đừng nói không so được với Tư đằng - một bộ phim vừa mới phát sóng không lâu, ngay cả một tác phẩm đã đi đến hồi kết - Thượng dương phú thì phim của Dương Mịch cũng chẳng thể đấu lại. Trên trang Bilibili (được mệnh danh là Youtube của Trung Quốc), những bình luận liên quan đến bộ phim này cũng đều tập trung vào việc tình tiết phim thái quá, mắng chửi kỹ năng diễn xuất của Dương Mịch kéo chân cả dàn diễn viên.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 2

Là một trong những người thuộc lứa tiểu hoa 85, diễn vai chính của một bộ phim truyền hình mà có nhiệt độ, danh tiếng thấp như vậy thực sự là tình trạng hiếm thấy với Dương Mịch. Trong khi đó ở mảng điện ảnh, Dương Mịch tham diễn trong bộ phim Ám sát tiểu thuyết gia với phiên vị thứ hai, cô nàng cũng là ngôi sao lưu lượng duy nhất trong dàn diễn viên thực lực của tác phẩm. Nhưng nữ diễn viên lại chẳng giúp ích gì cho việc PR, tạo độ chú ý cho bộ phim của mình. 

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 3

(phiên vị: cách sắp xếp tên tuổi thể hiện địa vị, vai trò của diễn viên đó đối với tác phẩm)

Đương nhiên, cho dù là doanh thu phòng vé phim điện ảnh hay là tỉ lệ người xem của phim truyền hình cũng không thể hoàn toàn đổ hết lên người của diễn viên. Những yếu tố này phụ thuộc phần lớn vào đạo diễn và biên kịch. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể nhìn ra sức ảnh hưởng và vai trò của Dương Mịch đã không còn lợi hại được như xưa.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 4

Không chỉ Dương Mịch, ngay cả dàn tiểu hoa thế hệ sau 85 đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Hữu phỉ của Triệu Lệ Dĩnh khi vừa mới phát sóng rất vang dội, nhận được rất nhiều sự chú ý. Một mặt đây là bộ phim đầu tiên sau khi Triệu Lệ Dĩnh tái xuất, là thể loại phim cổ trang mà cô am hiểu nhất. Bên cạnh đó, tác phẩm này là sự kết hợp giữa hai cái tên nổi đình nổi đám, vừa có diễn xuất vừa có nhan sắc - Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Đến khi phim đi được một chặng đường đã nhận phải một tấn gạch đá từ khán giả, bởi vì kịch bản quá cẩu thả cộng thêm phần kỹ xảo thảm họa. Điểm đánh giá của Hữu phỉ trên Douban chỉ đạt 5,9 điểm.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 5

Tuy nhiên, tình trạng này so với những bộ phim cổ trang trước đó của Triệu Lệ Dĩnh thì đây cũng chỉ là lẽ thường mà thôi. Sở Kiều Truyện chỉ có 5.2 điểm, Tây Du Ký - Nữ nhi quốc chỉ có 4.4 điểm, nhưng những bộ phim này đều mang đến hiệu quả và lợi ích hơn hẳn so với Hữu Phỉ.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 6
Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 7

Nữ diễn viên chuyên thủ vai "ngốc bạch ngọt" Đường Yên lựa chọn tác phẩm tái xuất đầu tiên - Yến Vân đài cũng không khác biệt là mấy so với những bộ phim tình cảm trước đó của cô. Trước khi bộ phim ra mắt, rất nhiều khán giả và fan hâm mộ kỳ vọng, mong chờ đây là dự án đột phá của "bà xã La Tấn". Dù nội dung phức tạp hay phi lý đến nhường nào thì chỉ cần lắm drama sẽ thu hút được người xem. Ai ngờ đâu ngay ngày phát sóng đầu tiên, tỉ lệ người xem rất mờ mịt, kết quả sau cùng đạt mức tàm tạm, không đáng để nhắc tới.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 8

Cho dù là Đường Yên hay Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy những bộ phim tái xuất mà những nàng tiểu hoa lựa chọn đều năm trong vùng an toàn của bản thân, lựa chọn thể loại nằm trong sở trường của mình. Nhưng trong thời gian này, tuổi của họ đang dần thay đổi, trạng thái cũng đang thay đổi, thị trường lại càng dễ thay đổi. Thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Sự an toàn trong quá khứ lại trở thành một nước cờ dở, không mang đến độ hot mà chỉ có kéo chân.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 9

Khác biệt hơn so với những nữ đồng nghiệp còn lại bất ngờ chính là Lưu Thi Thi. Bộ phim tái xuất của cô nàng mang tên Tôi thân yêu thuộc thể loại hiện đại tình cảm, hợp tác với Chu Nhất Long. Kết quả cuối cùng cũng không tính là quá tệ. Trong bộ phim này, tuy Lưu Thi Thi không còn lối diễn xuất đơ như tượng gỗ nữa nhưng cũng không tiến bộ được bao nhiêu, cộng thêm việc thiết lập hình tượng nhân vật và tình tiết phim có nhiều chỗ không hợp lý, khiến cho bộ phim chỉ đạt 6.1 điểm trên Douban.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 10

Mà càng tệ hơn, trọng điểm gây nên xung đột trong bộ phim này lại không phải là nhân vật của Lưu Thi Thi mà là nữ phụ Hám Thanh Tử. Đa số phạm vi thảo luận về bộ phim đều liên quan đến nhân vật của Hám Thanh Tử. Đối với Lưu Thi Thi mà nói, không đạt được bao nhiêu độ chú ý cả.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 11

Sau đó, Lưu Thi Thi hợp tác với Nghê Ny trong bộ phim Lưu kim tuế nguyệt. Bộ phim này lên sóng thực sự nhận được sự chú ý của khán giả, hiếm thấy có dự án nào xoay quanh đề tài về nữ quyền, lại được phát sóng trên đài Trung Ương CCTV, rating và độ thảo luận cũng tạm ổn. Nhưng vẫn như bộ phim trước, trọng điểm thảo luận của bộ phim này không phải là Lưu Thi Thi mà lại là Nghê Ny. Mặc dù hai bộ phim tái xuất của Lưu Thi Thi có chút đáng xem nhưng chỉ mang lại cho cô chút lợi ích nhỏ nhoi.

Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi Ảnh 12

Trong khi người có diễn xuất tệ nhất thế hệ tiểu hoa - Angelababy đều thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Dù diễn xuất của cô nàng trong Ma thiên lâu có đôi chút tiến bộ, phim xem cũng tạm được nhưng độ chủ đề và rating của tác phẩm này lại rất kém cỏi. Ở bộ phim điện ảnh I Remember do cô nàng thủ vai chính chỉ thu được vẻn vẹn 60 triệu NDT phòng vé dù ra mắt vào dịp lễ lớn.

Với những gì mà thế hệ tiểu hoa 8X đã thể hiện có thể kết luận được rằng: Họ tái xuất rất là rình rang, oanh liệt nhưng cuối cùng lại chẳng có người nào "sống sót" nổi!

Chia sẻ

Bài viết

Yên - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất