Phim Ảnh

Thời gian để nổi tiếng của sao nữ Hoa ngữ: Trịnh Sảng đặc biệt trong khi Triệu Lệ Dĩnh cần 7 năm, Dương Tử tốn 6 năm

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử,... dùng mấy năm thời gian và công sức để từng bước đi lên cũng như được nhiều nhận biết thì Trịnh Sảng như được đặc cách khi nổi tiếng ngay lúc mới ra mắt.

Mấy năm trở lại đây, giới giải trí Hoa ngữ đã đón chào rất nhiều luồng gió tươi mới và những gương mặt mới xuất hiện ngày càng nhiều nhưng con đường phát triển của mỗi một nghệ đều không giống nhau. 

Có nhiều nghệ sĩ tương đối may mắn khi vừa ra mắt đã có thể nhận được kịch bản tốt hay nhận ngay vai chính trong tác phẩm phim ảnh mà thành danh. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghệ sĩ không gặp may mắn trong quá trình hoạt động, họ cần đến mấy năm trời để có được cơ hội cho bản thân mình. 

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là gương mặt mang tính đại diện nhất giữa một nhóm nữ nghệ sĩ của giới giải trí Hoa ngữ. Tính từ lúc ra mắt trong giới giải trí đến tháng ngày nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh cần đến bảy năm thời gian. 

Tuy khoảng thời gian trước, cô không xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả vì sinh con nhưng khi trở lại làm việc, nhiệt độ và sức hút dường như không hề bị ảnh hưởng. 

Năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm ngôi sao và chính thức bước chân vào làng giải trí. 

Sau đó cô đóng bộ phim Hoàn Châu cách cách phiên bản mới nhưng không có được thành tích nổi bật nào, mãi đến năm 2013 khi Lục Trinh truyền kỳ được phát sóng thì cô mới được nhiều khán giả chú ý. 

Dương Tử

Dương Tử dùng thời gian 6 năm (từ 2012 đến 2108) để có được kết quả ngọt ngào cho bản thân. Với vạch xuất phát là diễn viên nhí và đảm nhận vai diễn trong Nhà có trai có gái (家有儿女) nên Dương Tử được nhiều khán giả biết đến nhưng sau đó cô quay về trường để hoàn tất chương trình học theo yêu cầu của gia đình. 

Đến tận năm 2012, Dương Tử trở lại mảng phim ảnh với bộ phim điện ảnh Thủ mộc nhân, sau đó cô đã đóng những bộ phim truyền hình như Không phải hoa, chẳng phải sương, Hoan lạc tụng, Long Châu truyền kỳ,... 

Dương Tử thật sự nổi bật và có nhiều fan hơn khi Hương mật tựa sương khói được phát sóng vào năm 2018. 

Ngô Tuyên Nghi 

Ngô Tuyên Nghi có thể nói là một cô nàng may mắn khi cô chỉ cần 2 năm để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Vì tham gia chương trình tuyển chọn Sáng tạo 101 vào năm 2018 nên cô được nhiều người biết đến và cuối cùng thành công debut trong nhóm Rocket Girls 101 với hạng thứ 2. 

Trên thực tế, Ngô Tuyên Nghi trước đó đã debut trong nhóm Cosmic Girls nhưng không nổi tiếng nên cô đã lựa chọn trở về nước để làm thực tập sinh. 

Trịnh Sảng

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Trịnh Sảng, cô nàng có thể nói là người may mắn nhất trong số các nữ nghệ sĩ Hoa ngữ. Vừa ra mắt đã được đóng vai nữ chính Sở Vũ Tiêm trong Vườn sao băng, vai diễn này đã giúp cô nàng trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng. 

Bấy lâu nay, Trịnh Sảng luôn là nghệ sĩ có nhiều chủ đề tranh cải vây quanh nhưng điều này cũng không thể cản trở trong hành trình phát triển sự nghiệp của mình. 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất