Phim Ảnh

'Thần điêu đại bịp' Loki của MCU thực sự mạnh đến đâu?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Mặc dù được biết dưới cái danh "thần lừa lọc", nhưng Loki cũng là một đấu sĩ đáng sợ.

Mặc dù được biết đến cái tên "thần lừa lọc", là một kẻ xảo quyệt, thông minh và đầy mưu mô, nhưng điều này không có nghĩa Loki chỉ được cái đầu. Xét cho cùng, anh là hậu duệ của của một trong số những chủng tộc từng được coi là tàn bạo hàng đầu Cửu Giới và do đó, năng lực chiến đấu của anh là không thể xem thường. Vậy Loki thực sự mạnh đến đâu?

Thể chất vượt xa người thường

Giống như tất cả những Asgardian, Loki có những khả năng đặc biệt về thể chất giúp anh vượt xa giới hạn của một con người bình thường tại Midgard (Trái Đất). Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong Thor, Loki không chỉ từng chiến đấu bên cạnh Thần Sấm, mà còn đối đầu trực tiếp với anh trai mình bằng màn đọ sức ở cuối phim.

Mặc dù không thể sánh ngang Thor, nhưng màn trình diễn của Loki trước những Avengers vẫn cho thấy anh hoàn toàn vượt xa họ. Loki có thể ném bay Tony Stark một cách dễ dàng, thậm chí là còn tỏ ra vượt trội hơn một siêu chiến binh mạnh cỡ Captain America.

Các giác quan, khả năng phản xạ vô cùng đáng sợ

Các giác quan của Loki có giới hạn vượt xa con người, đồng thời kết hợp với thể chất siêu hạng khiến phản xạ của anh đủ nhanh để phản đòn ném khiên từ Cap, thậm chí bắt kịp mũi tên do Hawkeye bắn ra mà không cần nhìn. Cũng nhờ tốc độ của bản thân, Loki mới có thể chống được Valkyrie (mặc dù bị phản đòn ngay sau đó).

Độ bền siêu hạng

Là con trai của vua Laufey xứ Jotunheim, Loki cũng sở hữu độ bền cơ thể vượt xa người thường. Anh có thể chống lại tác động đóng băng từ sức mạnh của Frost Giant, chịu được sát thương từ súng đạn, những vụ nổ, chấn động hay sấm sét từ Mjolnir, đến các đòn tia năng lượng từ giáp Iron Man hoặc khẩu súng làm từ phần còn sót lại của Asgardian Destroyer,... Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là Loki hầu như không hề bị thương sau khi trúng những đòn đó.

Trong lần bị "ăn hành" bởi những đối thủ đứng hàng đầu về thể chất như Thor hay Hulk, Loki mặc dù thê thảm nhưng anh chỉ bị đau, chứ không hề có gì cho thấy anh bị đổ máu hay gãy xương. Tuy nhiên, đứng trước những kẻ còn mạnh hơn thế như Kurse hay Thanos thì Loki sẽ không đủ khả năng chống lại họ.

Khả năng hồi phục

Không chỉ có khả năng chống chịu, Loki cũng sở hữu khả năng hồi phục ở giới hạn nhất định do anh vốn là hậu duệ Frost Giant. Tuy nhiên, nếu trúng đòn đánh chí tử thì Loki có thể chết ngay lập tức.

Kỹ năng chiến đấu thượng thừa

Sống qua cả thiên niên kỷ, Loki đã có thời gian được đào tạo về kỹ năng chiến đấu khiến anh có thể chống lại những kẻ còn mạnh hơn tộc khổng lồ băng. Trình độ chiến đấu cùng sức mạnh thể chất giúp Loki vượt trội hơn Captain America, phản đòn được khi đấu với Thor, thậm chí là hạ gục hàng loạt các chiến binh Asgard huyền thoại hồi sinh từ cõi chết.

Kỹ năng dùng dao của Loki tương đối đáng chú ý, khi anh có thể dùng chúng để giết các hắc tiên hay người khổng lồ băng một cách dễ dàng khi cận chiến. Bên cạnh đó, anh cũng có thể ném chúng với độ chính xác vô cùng cao.

Phép thuật

Mặc dù không sở hữu sức mạnh đáng gờm như Doctor Strange hay Scarlet Witch, Loki vẫn là một pháp sư vô cùng tài năng. Được đào tạo bởi nữ thần Frigga, Loki có hiểu biết tương đối nhiều về lĩnh vực này và từng khiến chính Odin thực sự phải ấn tượng. Trong quá khứ, chính ông đã nói rằng Frigga có lẽ sẽ tự hào về anh. Nhờ vào khả năng này, Loki đã không ít lần khiến các siêu anh hùng của chúng ta rơi vào cảnh khốn đốn.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất