Phim Ảnh

Hữu phỉ chỉ là phim chiếu mạng trong khi Đấu la đại lục lại được phát sóng trên đài trung ương

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Vì nam chính của hai bộ phim này lần lượt là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên khó tránh khỏi sự so sánh này.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác luôn được dư luận đem ra so sánh hơn thua bởi lẽ cả hai có cùng xuất phát điểm nổi tiếng và từng hợp tác với nhau. Fan phim Hoa Ngữ đều biết rằng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở nên nổi đình nổi đám nhờ vào vai nam chính vô cùng thành công trong bộ phim Trần tình lệnh. Đặc biệt, tác phẩm này lại được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, thế nên mối liên kết giữa cả hai trong mắt khán giả càng trở nên đặc biệt hơn và khó có thể tách rời.

Sau thành công vang dội của Trần tình lệnh, hai anh chàng nam chính đang trên con đường khẳng định bản thân và chứng minh cho khán giả thấy họ nổi tiếng không chỉ nhờ vào may mắn. Cả hai liên tục tham gia nhiều dự án, trải dài trên mọi phương diện. Sự phát triển trong sự nghiệp của họ cũng trở thành mục tiêu bị dân tình đem lên bàn cân so sánh, xem thử ai mới là người nổi bật hơn.

Xem thêm: 'Đấu la đại lục': Bạn diễn của Tiêu Chiến lên hot search vì vấn đề diễn xuất

Hữu phỉĐấu la đại lục là hai tác phẩm truyền hình đầu tiên mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đóng chính được ra mắt sau bộ phim Trần tình lệnh. Thế nhưng, cả quá trình lên sóng của cả hai tác phẩm này lại có sự đảo ngược tình thế cho nhau một cách ngoạn mục.

Ngay từ đầu dự án bắt đầu khai máy, Hữu phỉ được xem là bom tấn cổ trang với quy mô được đầu tư lớn cùng dàn diễn viên chính là những cái tên hàng đầu của giới giải trí - Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Dù trải qua không ít ồn ào nhưng trong mắt khán giả, bộ phim này vẫn là cái tên nặng ký trong cuộc đua rating.

Xem thêm: Quyền lực thời trang của Vương Nhất Bác giúp tạp chí đạt doanh thu khủng, cháy hàng sau vài giây

Tuy nhiên, hiện thực lại thay đổi 180 độ, được xem là bom tấn nhưng số phận lên sóng của Hữu phỉ chỉ là bộ phim chiếu mạng được độc quyền trên Tencent. Một trong những đài truyền hình lớn là Hồ Nam vội vã trả Hữu phỉ về tay nhà sản xuất dù trước đó nhà đài từng muốn ký kết mua bản quyền. Có tin đồn cho rằng vì chất lượng Hữu phỉ quá tệ nhưng phí bản quyền lại đòi cao ngất ngưởng mới khiến đài Hồ Nam thay đổi thái độ như thế.

Đã là phim chiếu mạng, thành tích của Hữu phỉ cũng chẳng khá khẩm gì. So với quy mô đầu tư và sở hữu dàn diễn viên chính nổi tiếng, có đông fan hâm mộ như thế, kết quả của Hữu phỉ quả thật rất đáng thất vọng.

Trong khi đó, Đấu la đại lục lại có sự chuyển biến rất đỗi bất ngờ. Thời gian đầu, nhiều người cho rằng đây là dự án nhỏ, tầm trung khi dàn diễn viên chính không quá nổi tiếng (thời điểm này, Tiêu Chiến không phải là ngôi sao sáng giá, chưa bật lên nhờ vào Trần tình lệnh). Đến khi Tiêu Chiến nổi lên, bộ phim tưởng chừng sẽ ra mắt thuận lợi với sức hút từ nam chính thì bỗng tai họa lại xuất hiện.

Tiêu Chiến bị tẩy chay vì sự cố fan hâm mộ báo cáo làm sập trang AO3 tại Trung Quốc. Sự nghiệp của anh chàng đóng băng một thời gian, những tác phẩm có nam diễn viên tham gia đều phải tiếp tục "nằm kho", trong đó có cả Đấu la đại lục. Trải qua một thời gian khi mọi việc lắng xuống, sự nghiệp làm diễn viên của Tiêu Chiến mới dần có khởi sắc.

Từ một tác phẩm tưởng chừng vô vọng không thể ra mắt, Đấu la đại lục bất ngờ đổ bộ ngay trên đài truyền hình trung ương CCTV8. Chẳng những thế, ngay từ tập đầu tiên, Đấu la đại lục của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi diễn chính đã tạo ra độ hot khủng khi chiếm top trending ở nhiều quốc gia. Lượt xem cũng vượt 150 triệu view ngay trong tập đầu tiên.

Tình thế trái ngược này giữa Hữu phỉ Đấu la đại lục khiến khán giả rất đỗi bất ngờ. Quay trở lại 1 năm trước đó, chẳng có ai có thể tưởng tượng được cục diện của ngày hôm nay lại xảy ra. Phải chăng là do sức hút của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ai thắng ai bại trong chuyện này cũng là điều quá rõ ràng rồi hay chăng!

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất