Phim Ảnh

Nghi vấn 'Sunny' bản Việt hóa sẽ có Thanh Hằng, Hoàng Yến, Khổng Tú Quỳnh và cả 'mẹ chồng' Lan Hương

Phương Thảo
Chia sẻ

Ngoài ra, Hồng Ánh, Jun Vũ, Hoàng Oanh, Mỹ Duyên, Brian Trần, Trịnh Thảo, Tuyền Mập... cũng được cho là tham gia dự án "Ngựa hoang" - phim Việt hóa từ bản gốc Sunny của Hàn Quốc do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện.

Thanh xuân là câu chuyện kể mãi không hết, không chán từ “màn ảnh nhỏ” đến màn ảnh rộng. Dù đã có nhiều bộ phim - cả cũ và mới - khai thác chủ đề này, người xem vẫn hào hứng mỗi khi có một tác phẩm mang màu sắc quá khứ sắp lên rạp. Đơn giản, không hiệu ứng, màu mè, nhưng nhiều movie lấy cảm hứng từ tuổi trẻ đạt doanh thu cao, trong đó tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc năm 2011 mang tên Sunny.

Lấy điểm nhìn từ hiện tại, Sunny mở đầu bằng hình ảnh Im Na Mi (Yoo Ho Jeong thủ vai) - một người phụ nữ của gia đình, cả ngày tất bật với công việc nhà, chăm lo cho chồng con - tình cờ gặp lại người bạn thân cũ Ha Chun Hwa (Jin Hee Kyung) đang nằm trong bệnh viện điều trị ung thư giai đoạn cuối. Thực hiện mong muốn theo lời Chun Hwa, Na Mi lên đường tìm nhóm bạn thân ngày trung học, cũng là tìm lại ký ức tươi trẻ, đầy nhiệt huyết bản thân…

Quá khứ tươi trẻ, nghịch ngợm, nhiều màu sắc.

Đan cài khéo léo hình ảnh hiện tại và quá khứ, Sunny khiến những ký ức về tuổi trẻ sống dậy mạnh mẽ trong lòng người xem. Bảy cô gái trải qua những năm tháng học trò hồn nhiên, cùng các trò đùa tinh quái, mối tình đầu không dám nói, và biết bao ước mơ rực rỡ về tương lai. Tuy nhiên, việc đan cài quá khứ - hiện tại càng làm bật lên sự tàn nhẫn của thời gian, khi bảy nhân vật không còn bên nhau, mỗi người rẽ một hướng, ước mơ thời trẻ bị bỏ lại, không bao giờ trở thành hiện thực: Người mong thành hoa hậu Hàn Quốc thì trở thành gái tiếp thị bị khinh thường, kẻ muốn làm nhà văn thì vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền,…

Sự đan cài quá khứ - hiện tại khiến khán giả vừa vui, vừa xót xa.

Khép lại bằng cái chết của Chun Hwa, nhưng Sunny vẫn là một câu chuyện hạnh phúc, khi cuối cùng, bảy cô gái tìm thấy giá trị đích thực, sống lại ký ức tươi đẹp thanh xuân. Chính vì thế, tác phẩm điện ảnh mang sức lay động mạnh mẽ tới khán giả. Trong hai tuần đầu công chiếu, bộ phim liên tiếp đứng đầu doanh thu phòng vé, kết thúc, Sunny có tới 7,3 triệu vé được bán ra. Cho đến nay, sau sáu năm, tác phẩm đậm màu sắc thanh xuân này vẫn nằm ở Top 30 movie sở hữu doanh thu cao nhất Hàn Quốc.

Sau tất cả, “Sunny” vẫn là một câu chuyện tươi đẹp, ngọt ngào.

Sáu năm kể từ ngày Sunny “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc, bộ phim được các nhà sản xuất phim Việt Nam chú ý và làm lại với cái tên mới Ngựa hoang. Khi những tác phẩm điện ảnh Việt làm lại từ phim Hàn ngày càng dành sự chú ý từ dư luận, dự án phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng càng nhận nhiều kì vọng.

Hình ảnh đoàn làm phim được chia sẻ trên mạng xã hội.

Giống như nguyên tác, Ngựa hoang có hai tuyến nhân vật: Nhóm bạn thân chơi với nhau khi còn trẻ và các cô gái lúc trưởng thành. Thông thường, khi đan cài hình ảnh quá khứ - hiện tại, nhiều bộ phim sử dụng tình tiết, phân đoạn trong quá khứ để giải thích, kể chuyện hiện tại. Tuy nhiên, Sunny thể hiện lối kể chuyện độc đáo khi sử dụng chất liệu hiện tại để làm bật lên quá khứ, từ đó truyền tải thông điệp tới người xem.

Chính vì thế, hình ảnh những cô gái khi trưởng thành tạo đối lập, làm bật lên sự trẻ trung, tươi mới, đầy nhiệt huyết của nhóm bạn trong quá khứ. Do đó, nhà làm phim rất chú trọng ở khâu chọn diễn viên, đặc biệt là vai diễn các nhân vật lúc còn trung học.

Dù nhà sản xuất chưa chính thức công bố, thế như thông qua những hình ảnh trên mạng xã hội do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải vào ngày bấm máy, cũng như các diễn viên chia sẻ, khán giả đã dễ dàng đoán được dàn diễn viên của phim.

Vai diễn chính - Im Na Mi phiên bản Việt - đang được cho là thuộc về Hoàng Yến Chibi, nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1995, gây chú ý bởi giọng hát trong trẻo, khuôn mặt đáng yêu, “không chịu lớn”.

Hoàng Yến từng làm kẻ thứ ba trong “Cô gái đến từ hôm qua”, hay thử thách diễn xuất với phim kinh dị “Ám ảnh” (2016). Tuy nhiên, ở “Ngựa hoang”, nữ diễn viên sẽ được là chính mình - một cô gái trẻ trung, trong sáng, đầy đam mê!

Hoàng Yến Chibi có tạo hình khá giống với nhân vật chính trong nguyên tác.

Để hóa thân thành nữ chính trong Ngựa hoang, Hoàng Yến để tóc ngang vai cùng mái bằng, nhuộm đen - kiểu tóc phổ biến những năm về trước. Đặc biệt, gương mặt trẻ con, trong sáng và giọng nói đặc trưng được kì vọng sẽ giúp nữ ca sĩ, diễn viên thể hiện tốt vai diễn cô học sinh trung học nhút nhát, nhưng đầy hoài bão, ước mơ.

Hình ảnh nữ chính đáng yêu trong “Sunny”.

Hoàng Yến cũng đáng yêu không kém cạnh.

Ngay cả cách ngạc nhiên của hai cô gái cũng giống nhau thế này!

Ngựa hoang còn thể hiện sự chú trọng trong khâu chọn diễn viên khi để hai nghệ sĩ miền Bắc là NSƯT Đức KhuêNSND Lan Hương (Sống chung với mẹ chồng) đảm nhận vai diễn bố mẹ nhân vật chính. Bởi lẽ, nếu trong nguyên tác, Im Na Mi chuyển đến học tại trường Jinduk và gặp nhiều khó khăn, thường bị trêu chọc vì đôi lúc không kiểm soát được giọng nói đặc trưng quê mình, thì ở bản Việt Nam, nhân vật của Hoàng Yến Chibi lạc lõng do học tại trường học miền Nam, cho đến khi cô gặp nhóm bạn thân…

NSƯT Đức Khuê và NSND Lan Hương (“Sống chung với mẹ chồng”) vào vai bố mẹ nhân vật của Hoàng Yến Chibi.

Không chỉ có Hoàng Yến, Ngựa hoang còn khiến người hâm mộ thích thú bởi hàng loạt những cái tên “hot” khác như: Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ, MC/Á hậu Hoàng Oanh, Trịnh Thảo,…

Nhóm bạn thân khi còn trẻ được đảm nhận bởi những cái tên “hot” như Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ, Hoàng Oanh,…

Bên cạnh việc ca hát, Khổng Tú Quỳnh có nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”, “Màu của tình yêu” (2010), “Thiên sứ 99” (2011), “Không nói được” (2014) và đặc biệt là sitcom “Mắt nai” (2015).

Khổng Tú Quỳnh chụp chung với Hoàng Yến.

Cô nghỉ ngơi tại trường quay.

Jun Vũ đến với điện ảnh thông qua hai bộ phim được đánh giá cao Vẽ đường cho yêu chạy (2015) và Cho em gần anh thêm chút nữa (2016).

Jun Vũ đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao thưởng Cánh diều vàng năm 2017 bởi vai diễn My trong “Vẽ đường cho yêu chạy”.

Hình ảnh xinh đẹp của Jun Vũ trong “Ngựa hoang”.

Còn đối với Hoàng Oanh, Ngựa hoang được kỳ vọng là sự trở lại thành công của cô trong sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh ngôi vị Á hậu, Hoàng Oanh được biết đến nhiều nhất ở vai trò MC với khả năng dẫn chương trình duyên dáng, đầy thu hút. Trước đây, cô từng chạm ngõ điện ảnh với Bộ ba rắc rối (đóng cùng Kathy Uyên và Thúy Nga) nhưng bộ phim không thành công về mặt doanh thu.

Hoàng Oanh trong “Bộ ba rắc rối”.

Á hậu / MC Hoàng Oanh.

Hoàng Oanh cùng Khổng Tú Quỳnh trên phim trường.

Dù lớn hơn Hoàng Yến vài tuổi nhưng người đẹp Hoàng Oanh vẫn thể hiện sự trẻ trung không kém.

Chẳng những gây ấn tượng bởi nhóm diễn viên trẻ tuổi, Ngựa hoang có “tem bảo hành” là các cái tên như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Mỹ Uyên. Thay vì thể hiện sự năng động, nhiệt huyết tuổi trẻ, với kinh nghiệm diễn xuất, những nữ diễn viên này cần diễn tả nội tâm trưởng thành, phức tạp hơn, từ đó truyền tải thông điệp bộ phim.

Ở nguyên tác “Sunny”, những nhân vật lúc trưởng thành đều có cuộc sống riêng. Khi gặp lại nhau, họ tìm được ký ức quý giá thời niên thiếu.

Trong hình ảnh hậu trường, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của Thanh Hằng, Hồng Ánh, Mỹ Uyên, Mỹ Duyên… cùng với dàn diễn viên trẻ Hoàng Yến, Khổng Tú Quỳnh, Brian Trần…

Trong đó, nữ diễn viên Hồng Ánh vào vai nhân vật chính khi trưởng thành. Nếu Hoàng Yến Chibi mang màu sắc tươi mới của nữ sinh trung học có nhiều đam mê: từ ước muốn làm nghệ sĩ, DJ, cho đến diễn viên nổi tiếng, thì Hồng Ánh phải thể hiện tâm tư người phụ nữ đã gác lại tất cả ước mơ thuở niên thiếu, trở thành người vợ, người mẹ, cả ngày quanh quẩn góc bếp, bàn ăn,…

Hồng Ánh có diễn xuất thuyết phục người xem ở nhiều bộ phim như “Người đẹp Tây Đô”, “Đời cát”, “Cầu thang tối”, “Trái tim bé bỏng”,… Năm 2008, nữ diễn viên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai. Vừa qua, cô cũng đã giữ vai trò đạo diễn cho “Đảo của dân ngụ cư”, bộ phim đạt nhiều kết quả khả quan về doanh thu cũng như giải thưởng.

Bên cạnh đó, ngôi sao điển trai “Sài gòn, anh yêu em” Brian Trần đảm nhận vai nam chính trong phim.

Nữ diễn viên Thanh Hằng. “Ngựa hoang” là phim kế tiếp mà siêu mẫu đảm nhận vai diễn sau dự án “Mẹ chồng” đã được công bố trong thời gian qua.

Nữ diễn viên Trịnh Thảo.

Làm lại từ bom tấn Hàn Quốc từng “làm mưa làm gió”, nhiều tác phẩm điện ảnh Việt đạt thành công ngoài mong đợi, tuy cũng không ít các bộ phim nhận ý kiến trái chiều. Ở Ngựa hoang, người xem hi vọng dự án phim mới này sẽ khai thác triệt để chất liệu Việt Nam, nhất là hình ảnh trường học, học sinh Việt trong quá khứ, từ đó tạo nên nét riêng biệt, độc đáo cho bộ phim.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất