Phim Ảnh

Nữ nghệ sĩ Việt 16 tuổi đã có mức cát-xê đủ xây nhà 3 tầng

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Nữ nghệ sĩ Việt đang được SAOstar đề cập đến hiện đang là 'cây đa cây đề' của nền nghệ thuật nước nhà.

Tại một sự kiện mới đây, NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ đáng chú ý về chặng đường hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật của mình. 

Trong đó, “cải lương chi bảo” của Việt Nam gây chú ý khi tiết lộ, hồi mới 16 tuổi, chỉ nhờ 1 dự án, bà đã nhận cát-xê đủ để xây nhà 3 tầng. Hiện tại, NSND Bạch Tuyết dành nhiều thời gian để dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các tài năng nghệ thuật mới, với tất cả lòng nhiệt thành, đam mê của mình.

Nữ nghệ sĩ Việt 16 tuổi đã có mức cát-xê đủ xây nhà 3 tầng Ảnh 1
Ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết vẫn giữ vẹn lửa nghề, dành thời gian để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, đặc biệt là vẫn rất tâm huyết với nghệ thuật. Mới đây, bà là khách mời đặc biệt cho một chương trình về cải lương. Tại đây, NSND Bạch Tuyết đã có những trải lòng về nghề, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đang theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. 

Bà nói, trước khi muốn học hát, bạn trẻ cần phải học làm người, để có thể trở thành truyền nhân một cách xứng đáng. Bên cạnh đó, bà khuyến khích bạn trẻ học thêm về sáng tác, cùng một số tài lẻ khác bên cạnh kỹ năng chính là ca hát, diễn xuất.

Chia sẻ về sự nghiệp của mình, NSND Bạch Tuyết nói, hồi 16 tuổi, cát-xê của bà đủ để xây nhà 3 tầng cho bố. Thời điểm đó, bà đang là đào chánh, chinh phục được nhiều ông bầu, bà bầu nhờ khả năng ca hát ấn tượng. Hơn hết, nữ nghệ sĩ khuyên bạn trẻ nên làm nghề một cách chuyên tâm, chân chính, không ganh đua, tiêu cực.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ tại sự kiện: “Thời chúng tôi cực nhưng cũng sướng lắm. Ông bầu phát hiện nghệ sĩ có hơi tốt thì mời về ngay, mướn soạn giả viết tuồng, người đờn. Sau đó, họ cho thu tuồng, thu bài, phát trên đài phát thanh mỗi ngày 5 lần. Nếu ca hay thì chỉ 3 tháng sau nghệ sĩ sẽ nổi tiếng. Chỉ cần nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được ông bầu, bà bầu thưởng thêm rất nhiều. Nghệ sĩ vì thế không tranh đua, chỉ tập trung làm nghề cho thật tốt. Năm 16 tuổi, khi tôi làm đào chánh, ký một giao kèo đã cất được căn nhà lầu 3 tầng cho ba tôi”.

NSND Bạch Tuyết hoạt động nghệ thuật từ năm 1961, bà từng kết hợp với nghệ sĩ Hùng Cường, tạo nên cặp bài trùng của cải lương Việt Nam. Lời ca tiếng hát của NSND Bạch Tuyết gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả đam mê cải lương. 

Những tác phẩm ăn khách gắn liền với tên tuổi của bà nhiều không đếm xuể, đáng chú ý có: Cô Lựu trong Đời Cô Lựu, Dương Vân Nga trong Thái Hậu Dương Vân Nga, Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều Truyện,... Năm 2012, Bạch Tuyết được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, hiện bà là Tiến sĩ cải lương đầu tiên của Việt Nam tại 2 viện hàn lâm Anh quốc và Bulgaria.

Xem thêm tại: Diễn Viên LÊ GIANG: "Con Tôi Cấm Đoán 100% Tôi Không Được Lấy Chồng"

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất