Phim Ảnh

Nối tiếp Lưu Thi Thi, Đường Yên thất bại khi trở lại với 'Yến vân đài'

Hải Linh - CTV
Chia sẻ

Đường Yên đã thất thế tại “đường đua của các tiểu hoa” trên màn ảnh nhỏ.

Cuộc đua của các tiểu hoa trên màn ảnh nhỏ cuối năm 2020 và năm 2021 nhận được sự quan tâm từ khán giả khi họ đều lần lượt có phim lên sóng như Tôi thân yêu của Lưu Thi Thi, Yến vân đài của Đường Yên, Hữu phỉ của Triệu Lệ Dĩnh, Trường ca hành của Địch Lệ Nhiệt Ba, Thanh trâm hành của Dương Tử, Hộc Châu phu nhân của Dương Mịch… 

Thế nhưng mở màn cho cuộc cạnh tranh khốc liệt này là Lưu Thi Thi và Đường Yên đã nhận phải kết cục thất bại và tạo nên nhiều chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhất là Đường Yên, hiện tại Yến vân đài đang lên sóng và cô phải đối mặt với những chỉ trích rất lớn đến từ khán giả vì diễn xuất kém và không kính nghiệp.

Diễn xuất kém, 37 tuổi vẫn đóng phim thần tượng

Trang QQ từng nhận xét về Đường Yên rằng, mỗi ngôi sao khi đến một độ tuổi nhất định thì sẽ bắt đầu thay đổi bản thân, tìm cho mình những vai diễn có chiều sâu để chuyển hình. Tuy nhiên Đường Yên ở tuổi 37 vẫn đóng phim thần tượng và Yến vân đài chính là bộ phim thuộc thể loại này.

Ngay từ khi Đường Yên nhận đóng Yến vân đài, khán giả dường như đã thấy được sự thất bại đến từ bộ phim khi các tình tiết không khác là mấy so với Cẩm Tú Vị Ương mà bà xã La Tấn đóng cách đây 4 năm trước. Tiêu Yến Yến (Đường Yên đóng) trong Yến vân đài ban đầu là một cô gái có cuộc sống bình thường, là thanh mai trúc mã của Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu đóng) nhưng cuối cùng phải gả cho Liêu Cảnh Tông và trở thành Hoàng hậu. Cuộc sống nơi hậu cung khiến Tiêu Yến Yến bị cuốn vào những âm mưu chính trị rồi dần trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, đưa con trai mình lên làm vua.

Dù nội dung bị đánh giá là không mới nhưng khán giả vẫn trông đợi vào sự xuất hiện của Đường Yên. Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, Đường Yên đã để cho khán giả xem diễn xuất kém cỏi của mình, thậm chí còn tệ hơn so với thời điểm đóng Cẩm Tú Vị Ương. Hình tượng nữ chính Tiêu Yến Yến cũng được ví là Mary Sue, một kiểu nhân vật toàn năng thánh mẫu, ai gặp cũng yêu mến khiến người xem chán ngán. 

Không kính nghiệp khi đóng phim lúc mang thai?

Vợ chồng Đường Yên – La Tấn không tiết lộ thời gian mà con gái họ chào đời, tuy nhiên giới truyền thông phỏng đoán có thể em bé được sinh ra vào tháng 12 năm ngoái. Nếu như vậy thì khi Đường Yên xuất hiện tại buổi lễ khai máy Yến vân đài vào ngày 29/4/2019 thì lúc này cô đã mang thai được khoảng 2 tháng, netizen cho rằng cô chắc chắn biết điều này. Tuy nhiên gây tranh cãi hơn khi nữ diễn viên sinh năm 1983 vẫn quyết định đóng phim và “dưỡng thai” ngay tại trường quay.

Đường Yên đóng Yến vân đài khi đang có thai.

Việc mang thai khiến Đường Yên khó mà tập trung để hoàn thành các cảnh quay được, thay vào đó trong những cảnh hành động sẽ phải nhờ cậy đến các thế thân thay vì tự mình thực hiện. Một dân mạng đã nhận xét về người đẹp Bên nhau trọn đời như sau: “Tại sao lại là ác ý, rõ ràng là cô ấy không kính nghiệp, quay phim xong thì mang thai, mang thai rồi thì đừng đóng, không được sao?”

Đối với sự việc này, rõ ràng là Đường Yên đã quá mạo hiểm khi nhận quay Yến vân đài lúc đang mang thai và ảnh hưởng không nhỏ đến cả đoàn làm phim cũng như chất lượng của bộ phim này. Khán giả rất không hài lòng khi nhìn thấy Tiêu Yến Yến – một cô gái chưa chồng trong phim nhưng lại có phần bụng lớn như đang mang thai 8 tháng.

Vì mang thai nên Đường Yên không thể tập trung cho công việc, cô phải dùng đến thế thân trong nhiều cảnh quay.
Những cảnh cưỡi ngựa cũng được cắt ghép mất tự nhiên, khán giả đều nhận thấy cái "giả" khi xem.

Hiện tại Yến vân đài vẫn chưa có điểm Douban, tuy nhiên netizen đã thấy hàng loạt đánh giá 1 sao tràn ngập trong mục bình luận nên rất khó để phim đạt được điểm cao như mong đợi. Với sự thất bại từ bộ phim, dân mạng xứ Trung đều mong muốn Đường Yên sẽ sớm chuyển mình với các tác phẩm, vai diễn có chiều sâu hơn thay vì cứ tập trung cho phim thần tượng khi mà cô đã sắp 40 tuổi rồi.

Chia sẻ

Bài viết

Hải Linh - CTV

Tin mới nhất