Phim Ảnh

Những mặt trở thành ưu điểm của 'Đấu la đại lục' lại là khuyết điểm lớn của 'Hữu phỉ'

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Với những trailer đầu tiên của Đấu la đại lục và Hữu phỉ, khán giả nhận thấy rằng những mặt là ưu điểm của bộ phim này lại là khuyết điểm của tác phẩm kia.

Cách đây một thời gian, Tencent Video đã công bố danh sách những phim truyền hình lên sóng trong năm 2021, bao gồm Đấu la đại lục của Tiêu Chiến Hữu phỉ của Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên hai nam chính nổi tiếng từ Trần tình lệnh có màn đối đầu trực tiếp với nhau qua hai tác phẩm có cùng một đề tài cổ trang.

Với xuất phát điểm tạo nên tên tuổi giống nhau đã khiến hai bộ phim mới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị đem ra so sánh. Nếu như Hữu phỉ đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh sau khi kết hôn và sinh con thì Đấu la đại lục cũng là cú nổ chính thức giúp Tiêu Chiến lấy lại hào quang đã mất. Trailer của cả hai bộ phim cùng ra mắt một thời điểm nhưng lại nhận những đánh giá hoàn toàn trái ngược nhau.

Xem thêm: 'Hữu phỉ' được cấp phép lên sóng: Phim Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác chuẩn bị 'huynh đệ tương tàn'

Trong khi Đấu la đại lục nhận được vô số lời khen ngợi, Hữu phỉ lại hứng chịu những nhận xét chê bai của khán giả. Thật trùng hợp, nếu như những ưu điểm của Đấu la đại lục là bộ lọc và phối âm thì đây cũng là khuyết điểm của Hữu phỉ.

Với sự tiến bộ của công nghệ, nhiều bộ phim sử dụng những bộ lọc "mài da" để giúp diễn viên trông ấn tượng và đẹp hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, hiệu quả tốt chỉ khi nào sử dụng có chừng mực. Hữu phỉ bị dư luận chế giễu vì bộ lọc quá lố, làn da của diễn viên trở nên trắng tái mờ nhạt khiến người xem phản cảm. 

Trái ngược với Hữu phỉ, Đấu la đại lục không sử dụng quá nhiều hiệu ứng mài da kiểu Hàn Quốc, hình ảnh phim tạo cảm giác rất thoải mái, và tình trạng làn da của những nhân vật cũng gần như tự nhiên.  

Nếu như bộ lọc được xem là yếu tố nhỏ không ảnh hưởng quá nhiều thì vấn đề lớn cần nhắc đến chính là yếu tố phối âm, lồng tiếng. Trong trailer đầu tiên của Đấu la đại lục, Tiêu Chiến trở thành điểm sáng, nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng vì dám dùng giọng thật của mình, không cần nhờ đến lồng tiếng.

Đài từ (sử dụng giọng thật) là một kỹ năng mà một diễn viên thực sự cần phải có. Đối với Tiêu Chiến, người không được đào tạo chuyên ngành diễn xuất, đặc biệt sau khi anh chàng sử dụng giọng thật trong Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn, nam minh tinh vẫn tiếp tục thử thách dùng giọng thật trong Đấu la đại lục, thực sự cần rất nhiều can đảm. 

Có thể thấy phần phối âm với giọng thật của Tiêu Chiến đã có sự tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi trong trailer, sự thay đổi về mặt cảm xúc của nam chính Đường Tam ở các giai đoạn khác nhau đã được thể hiện rõ qua giọng nói. Nếu bộ phim phát sóng suôn sẻ cùng với biên kịch và đạo diễn giỏi, rất có thể Đấu la đại lục sẽ trở nên thành công rực rỡ.

Trong khi đó, khâu phối âm của Hữu phỉ lại bị chế giễu rất nhiều. Ngay khi trailer được tung ra, khán giả đã phàn nàn rằng phần lồng tiếng của hai diễn viên chính không hợp với nét mặt của họ, diễn xuất cũng rất lố. Vấn đề lồng tiếng của Hữu phỉ cũng đã tồn tại từ hai bản trailer trước, cứ ngỡ nhà sản xuất sẽ cải thiện nhưng không ngờ đến bản trailer thứ 3 thì vẫn thảm họa như thế.

Khi khâu âm thanh và hình ảnh của Hữu phỉ không đạt yêu cầu, nếu cốt truyện không chặt chẽ, đầu voi đuôi chuột hay tình tiết bị kéo dài để thêm đất diễn cho vai phụ thì đến lúc này, ngay cả sự nổi tiếng và sức nóng của Triệu Lệ Dĩnh lẫn Vương Nhất Bác cũng không thể cứu vãn cho bộ phim. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin mới nhất