Phim Ảnh

Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan

Hồ Như Bảo Duyên - CTV
Chia sẻ

Khán giả xứ Trung và toàn Châu Á vô cùng đau lòng và tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu Ngô Mạnh Đạt.

Vài ngày trước, vì tình hình bệnh chuyển biến xấu, Ngô Mạnh Đạt được chuyển vào khoa cấp cứu ICU. Nam diễn viên Ngải Uy là người đầu tiên đến bệnh viện thăm hỏi người bạn thân của mình. Trả lời phỏng vấn với truyền thông, Ngải Uy cho biết: “Tình hình không quá lạc quan, mọi người nên có tâm lý chuẩn bị".

Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 1

Đến chiều hôm nay (ngày 27/02), Điền Khải Văn thông báo tin tức Ngô Mạnh Đạt qua đời với truyền thông: “Tôi là người đầu tiên biết ông ấy ra đi và lập tức báo tin với mọi người. Ông ấy đi rất thanh thản, ra đi trong giấc ngủ. Vì không biết bệnh tình nghiêm trọng như thế nên Ngô Mạnh Đạt vẫn chưa lập đi chúc trước khi mất".

Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 2

Nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt phát hiện bản thân bị ung thu gan vào năm ngoái. Ông từng được biết đến là cặp đôi ăn ý với ông vua hài kịch - Châu Tinh Trì, để lại cho khán giả nhiều tác phẩm vô cùng đặc sắc.

Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 3
Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 4
Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 5

Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt để lại mất mát rất lớn cho giới giải trí và nền phim ảnh Trung Quốc. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương tiếc, đau lòng dành cho nam diễn viên:

- Chúc ông lên đường bình an.

- Lại một nhân tài ra đi!

Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 6

- Ký ức tuổi thơ của tôi lại mất đi một phần, Đạt thúc lên đường bình an.

Ngô Mạnh Đạt qua đời sau 2 tháng chống chọi với bệnh ung thư gan Ảnh 7

- Ngô Mạnh Đạt và những vai diễn của ông luôn sống mãi trong lòng khán giả!

- Đạt thúc lên đường bình an, đến cuối cùng tôi vẫn không thể thấy ông cùng Tinh gia hợp tác thêm lần nữa.

- Chúng ta đã đến tuổi phải nói tạm biệt với rất nhiều người rồi...

Chia sẻ

Bài viết

Hồ Như Bảo Duyên - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất