Phim Ảnh

Marvel một lần nữa xáo trộn lại Giai đoạn 4 của MCU: Phải chăng là do thất bại của 'Mulan' và 'Tenet'?

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Marvel Studios đã trì hoãn ba phim thuộc Giai đoạn Bốn, lý do là gì?

Sau khi kết thúc Infinity Saga thành công rục rỡ, Marvel đã sẵn sàng lên kế hoạch bắt đầu một kỷ nguyên mới cho MCU với Giai đoạn Bốn (Phase Four). Hãng phim siêu anh hùng lớn nhất hành tình đã dành nửa cuối năm 2019 để công bố các bộ phim sắp ra mắt và sự xuất hiện của loạt series trên dịch vụ xem phim trực tuyến Disney+. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng và mong đợi những gì Marvel sẽ mang đến trong năm 2020. Thật không may, đại dịch COVID-19 đã khiến các bộ phim thuộc Giai đoạn Bốn của MCU bị dời lịch chiếu nhiều lần.

Nếu các rạp chiếu và nhiều nhà sản xuất phim khác đã bắt đầu ngưng hoạt động từ tháng Ba, thì Marvel vẫn hoạt động khá cầm chừng và cân nhắc tương đối lâu về việc thay đổi toàn bộ lịch chiếu các bộ phim thuộc Giai đoạn Bốn của mình. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài đắn đo, hãng phim này đã lựa chọn Black Widow trở thành phim chiếu rạp duy nhất của hãng trong năm 2020. Còn về năm 2021, Marvel dự kiến sẽ cho ra mắt hai tựa phim hoàn toàn mới và Spider-Man 3 sẽ là phần tiếp theo duy nhất được phát hành. Ngày 24/09, một lần nữa các bộ phim trên phải lùi lịch vì những ảnh hưởng chưa thể giải quyết của COVID-19.

Cụ thể, Disney chính thức thông báo rằng Giai đoạn Bốn của MCU sẽ không bắt đầu vào năm 2020 vì lịch chiếu của Black Widow sẽ tiếp tục bị hoãn lại cho đến năm 2021, cụ thể là ngày 07/05. Với việc bị "lấy" ngày công chiếu ban đầu, Shang-Chi cũng sẽ bị dời lịch xuống cuối mùa hè, vào ngày 09/07. Tất nhiên, bộ phim mới nhất của đạo diễn Chloé Zhao - Eternals cũng gặp số phận tương tự, ngày phát hành mới của bộ phim sẽ rơi vào ngày 05/11/2021 - tròn một năm sau ngày phát hành dự kiến đầu tiên.

Có rất nhiều lý do giải thích cho lý do tại sao Marvel hoãn lịch các bom tấn của mình, trong đó có một lý do liên quan đến hai bộ phim vừa ra mắt trong thời gian gần đây - Tenet Mulan. Được kỳ vọng sẽ cứu tình hình ảm đạm của rạp chiếu phim, Tenet đã khiến nhà sản xuất thất vọng khi thảm hại tại Bắc Mỹ, khi chỉ mang về 36 triệu USD sau vài tuần công chiếu - không bằng 3 ngày cuối tuần trước khi đại dịch COVID-19 tấn công. Về phía Mulan, dù được công bố là đem về dấu hiệu khởi sắc cho Disney+, bộ phim này chắc chắn vẫn chưa thật sự có được doanh thu ổn để Nhà Chuột mạo hiểm đưa các bom tấn lớn của mình, ngay cả là Soul của Pixar, ra rạp.

Hãy cùng chờ đợi một năm 2021 thật bùng nổ với Marvel nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất