Phim Ảnh

'Tre già măng mọc': Lứa tiểu hoa thế hệ sau 85 thất bại là do vấn đề tuổi tác?

Yên - CTV
Chia sẻ

Lứa diễn viên tiểu hoa sau 85 không còn thu hút như trước nữa có lẽ là do vấn đề tuổi tác. Bên cạnh đó, giới giải trí hiện nay có rất nhiều ngôi sao trẻ, mới nổi, mang lại làn sóng mới cho khán giả, khiến họ không còn tập trung quá nhiều vào lứa diễn viên thế hệ 8X.

Hiện tại, những nàng tiểu hoa thế hệ sau 85 đang dần đánh mất sức ảnh hưởng về cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Sự nổi tiếng, sức hấp dẫn, độ chủ đề của họ không còn được như thời đỉnh cao. Nếu những nữ diễn viên này cứ mãi chọn phương án an toàn trong vai diễn hay sự nghiệp diễn xuất, có lẽ họ sẽ nhanh chóng bị công chúng lãng quên.

Thực ra nếu như bình tĩnh xem xét, trước đó diễn xuất của họ cũng chẳng ra làm sao cả, chọn tác phẩm cũng chẳng tốt hơn bây giờ được bao nhiêu. Trong khi đó, những bộ phim và dàn diễn viên trẻ mới nổi của hiện tại có chất lượng và diễn xuất cũng chẳng hay ho gì.

Xem thêm: Tình trạng đáng buồn của tiểu hoa thế hệ sau 85 Cbiz: Tái xuất oanh liệt nhưng sống sót không nổi

Có thể kể đến bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc với nữ chính là Đàm Tùng Vận thuộc thế hệ diễn viên 9X. Điểm Douban của tác phẩm này chỉ có 6.3, và trùng hợp chính là bộ phim này có cùng một biên kịch với Cẩm tú vị ương của Đường Yến, nhưng nhiệt độ cũng khá tốt, lượng người xem cũng không tệ.

Trong khi đó, Tôi chính là kiểu con gái như vậy đó của Quan Hiểu Đồng với 6,3 điểm trên Douban, kịch bản chính là điểm yếu lớn nhất của bộ phim này, nhưng thành tích của nó không đến nỗi nào. Phong khởi nghê thường của Cổ Lực Na Trát cũng là thể loại cổ trang thần tượng, điểm Douban chỉ có 4.4, kỹ năng diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương cũng bị người xem phê bình rất nhiều nhưng tóm lại độ chủ đề của bộ phim lại rất cao. Một nữ diễn viên 9X có lối diễn khá tốt là Dương Tử với tác phẩm Thân ái, nhiệt ái cũng chỉ đạt được 6.6 điểm trên Douban, xét thấy đây cũng chẳng phải là tác phẩm có danh tiếng xuất sắc gì.

Rất rõ ràng, giờ đây những tác phẩm phim truyền hình, điện ảnh hot có rating cao, doanh thu phòng vé tốt đều thuộc lứa diễn viên 9X-10X.

Suy cho cùng, trong thị trường phim ảnh thì những tác phẩm rác cũng không ít, diễn viên tệ hại thì cũng rất nhiều. Tuy nhiên, nếu là diễn viên trẻ tuổi, ngoại hình đẹp, mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả thì cho dù họ có đóng dở tệ đến đâu đi chăng nữa cũng dễ thu hút người xem. Bởi vì những minh tinh này sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo, sự cuồng nhiệt của fandom với những thần tượng mới luôn nồng nhiệt hơn rất nhiều so với những ngôi sao kỳ cựu.

Bên cạnh đó, có những người xem chấp nhận những thiếu sót trong diễn xuất của dàn diễn viên trẻ. Nhưng những diễn viên đã có tuổi thì phạm vi ảnh hưởng lại bị thu hẹp hơn, kiểu vai cũng bị hạn chế hẳn so với trước. Tuổi tác tăng đồng nghĩa một lúc nào đó lượng fan hâm mộ sẽ giảm và không còn cuồng nhiệt như xưa nữa. Đến lúc này, nếu những cô nàng tiểu hoa thế hệ 8X còn không chịu thay đổi hướng đi để chuyển mình nữa thì cũng chỉ có thể âm thầm xấu hổ lùi bước mà thôi.

Xem thêm: Triệu Lệ Dĩnh không muốn cùng Lý Băng Băng đóng Đức Phi truyện vì sợ đàn chị lấn lướt?

Chia sẻ

Bài viết

Yên - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất