Phim Ảnh

Lịch trình thay đổi cụ thể của Oscar 2021 sau ảnh hưởng của dịch COVID-19

Migi
Chia sẻ

Lễ trao giải Oscar 2021 sẽ bị hoãn lại 2 tháng so với dự kiến ban đầu do tác động của tình hình dịch bệnh.

Theo dự kiến ban đầu, lễ trao giải Oscar 2021 sẽ diễn ra vào ngày 28/2 năm sau. Tuy nhiên mới đây, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh đã công bố hoãn lịch sự kiện sang ngày 25/4/2021 do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới trong thời gian qua.

Lịch trình thay đổi cụ thể của Oscar 2021 sau ảnh hưởng của dịch COVID-19

“Trong hơn 1 thế kỷ, phim ảnh đã đóng góp vai trò quan trọng vào việc an ủi, truyền cảm hứng và giúp con người giải trí giữa thời kỳ đen tối nhất. Và năm nay cũng vậy. Mong muốn của chúng tôi, trong việc kéo dài thời gian bầu chọn và ngày trao giải, là cung cấp cho các nhà làm phim sự linh hoạt để hoàn thành và phát hành phim của họ mà không bị phạt điều gì ngoài tầm kiểm soát” – David Rubin và CEO Dawn Hudson nói trong một tuyên bố – “Giải Oscar sắp tới và việc khai trương bảo tàng mới của chúng tôi sẽ đánh dấu một thời khắc lịch sử, tập hợp những người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới để đoàn kết thông qua điện ảnh”.

Theo đó, quy tắc tính điều kiện tham dự Oscar 2021 của các tác phẩm phim ảnh được thay đổi gồm: Một bộ phim truyện phải có ngày phát hành trong khoảng từ 1/1/2020 đến 28/2/2021. Thời hạn nộp cho các phim thể loại đặc biệt (phim truyện hoạt hình, phim tài liệu, phim ngắn tài liệu, phim truyện quốc tế, phim ngắn hoạt hình và phim ngắn hành động trực tiếp) là ngày 1/12/2020. Hạn chót nộp cho các hạng mục chung, bao gồm hình ảnh đẹp nhất, điểm gốc và bài hát gốc, là ngày 15/1/2021.

Địa điểm của lễ trao giải Oscar tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, phát sóng trên ABC, vẫn chưa được xác định. Bên cạnh đó, buổi giới thiệu Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật của Viện hàn lâm, dự kiến ​​vào ngày 20/6/ 2020 cũng bị hoãn lại đến thời điểm không xác định.

Theo hiệu ứng domino, BAFTA đã hoãn ngày trao giải của 2021 Film Awards sau thông báo của Viện hàn lâm. Họ sẽ được tổ chức lễ trao giải vào ngày 11/4 – hai tuần trước lễ trao giải Oscar. Trong khi, Lorenzo Soria, chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood, nói rằng quyết định cuối cùng về ngày trao giải Quả cầu vàng vẫn chưa được đưa ra.

Đây là lần thứ tư giải Oscar bị hoãn. Lễ trao giải lần đầu tiên bị trì hoãn vào năm 1938 sau trận lụt lớn ở Los Angeles. Năm 1968, Oscar bị hoãn sau vụ ám sát tiến sĩ Martin Luther King, Jr., và một lần nữa vào năm 1981 sau một vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan.

Thứ sáu tuần trước, Viện hàn lâm tuyên bố sẽ thành lập một nhóm đặc nhiệm với Hiệp hội sản xuất Hoa Kỳ để phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn đại diện và nội dung mới để đủ điều kiện nhận giải Oscar vào ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Dưới đây là một số thời hạn lịch trình quan trọng cần nhớ cho Oscar 2021:

Bỏ phiếu sơ bộ bắt đầu: ngày 1 tháng 2 năm 2021

Bỏ phiếu sơ bộ kết thúc: ngày 5 tháng 2 năm 2021

Thông báo danh sách ngắn Oscar: ngày 9 tháng 2 năm 2021

Bỏ phiếu đề cử bắt đầu: ngày 5 tháng 3 năm 2021

Đề cử kết thúc: ngày 10 tháng 3 năm 2021

Thông báo đề cử Oscar: ngày 15 tháng 3 năm 2021

Đề cử Oscar bữa tiệc trưa: 15 tháng 4 năm 2021

Bỏ phiếu cuối cùng bắt đầu: ngày 15 tháng 4 năm 2021

Bảo tàng gala: ngày 17 tháng 4 năm 2021

Kết thúc bỏ phiếu cuối cùng: ngày 20 tháng 4 năm 2021

Oscar: ngày 25 tháng 4 năm 2021

Bảo tàng mở cửa: 30 tháng 4 năm 2021

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất