Phim Ảnh

Fan không chúc phúc cho tình yêu, Trịnh Sảng ra lệnh cấm khiến ai cũng choáng

Như Hồ
Chia sẻ

Sau những sự việc liên quan đến thoát fan khi Trịnh Sảng khoe nhiều ảnh ân ái cùng Trương Hằng trên app thì mới đây xuất hiện thêm lệnh mới: Sẽ cấm ngôn (bình luận) bảy ngày với những fan hâm mộ không chúc phúc cho tình yêu

Những ngày hôm nay, việc Trịnh Sảng thường xuyên khoe hình ảnh ân ái cùng với Trương Hằng trên app lại bị fan hâm mộ quay lưng luôn thu hút sự chú ý của số đông khán giả, thậm chí việc này còn lên cả hotsearch weibo.

Fan không chúc phúc cho tình yêu, Trịnh Sảng ra lệnh cấm, không cho bình luận xuất hiện trên app của mình

Trên aap mỗi một tiếng hai người họ đều sẽ gởi tin, hoạt động tương tác qua lại vô cùng nhiều. Trịnh Sảng còn nói Trương Hằng là Bánh su kem đáng yêu nhất trên thế giới này. Sau khi hai bài viết này được truyền ra thì có tin fan Trịnh Sảng đang bắt đầu thoát fan, cho biết họ bất mãn với hành động đăng hình bạn trai nhiều như vậy của Trịnh Sảng, bên cạnh đó thì có tin fan lớn của Trịnh Sảng cũng đã thoát fan và quay lại giẫm đạp.

Vị này cho biết Trịnh Sảng quay được một nửa bộ phim Người tình phỉ thúy thì cùng với nam chính chạy sang Hàn Quốc, Hạ chí chưa đến quay một nửa chặng thì xuất hiện tin chia tay, náo loạn rồi biến mất, mãi vẫn không gia nhập đoàn phim. Hậu kỳ Thanh xuân đấu chưa quay xong đã cùng bạn trai bay đến quán bar ở Nhật Bản, đến tận nhà vệ sinh nam xem bạn trai đi tiểu…. Và những chuyện này do chính bản thân nữ diễn viên trước đó đã đi kể cho fan hâm mộ này nghe.

Đối với những tin thoát fan này thì Trịnh Sảng cũng đã lên tiếng cho biết: “Chân ái (fan chân chính) sẽ không đến đánh tôi vào lúc này. Fan của bạn trai tôi vốn dĩ đã rất ít, nhiều năm như vậy trong lòng tôi vẫn không có tính toán sao? Tôi yêu Trương Hằng, Trương Hằng yêu tôi chính là hạnh phúc rồi. Bạn không thích xem không ai ép bạn cả. Tặng bạn hai chữ: Tạm biệt. Tặng các bạn bốn chứ: “Tôi yêu các bạn”.

Và hôm nay, một lệnh mới cũng được xem là uy lực của phía nhà gái một lần nữa được phát huy khi Trịnh Sảng tuyên bố những fan hâm mộ nào không chúc phúc cho tình yêu (tình yêu giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng) sẽ bị cấm ngôn (bình luận) bảy ngày. Quyết định này của Trịnh Sảng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan hâm mộ cũng như người qua đường sau khi thấy bài viết này được đăng tải như: “Ủng hộ”, “Người bị cấm ngôn cũng có chút buồn cười”, “Hahaha, cười chết mất'.

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất