Phim Ảnh

Disney tuyên bố hủy bỏ thảm đỏ ra mắt 'Mulan' tại châu Âu vì đại dịch COVID-19

Migi
Chia sẻ

Những nội dung chính của buổi họp báo ra mắt Mulan sẽ vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ thảm đỏ sự kiện.

Mới đây, Disney đã đưa ra quyết định hủy bỏ phần thảm đỏ của buổi ra mắt phim Mulan ở châu Âu trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona gây ra đang phát triển và diễn biến phức tạp. Sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên khắp thế giới đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp giải trí.

Disney tuyên bố hủy bỏ thảm đỏ ra mắt 'Mulan' tại châu Âu vì đại dịch COVID-19

Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, trong khi các hãng phim tranh luận hoãn phát hành nhiều tác phẩm lớn sắp tới của họ. MGM và Universal tuyên bố bộ phim James Bond cuối cùng của Daniel Craig - No Time to Die sẽ chuyển từ tháng 4 đến tháng 11, hay Fast & Furious 9 lùi lịch hẳn 1 năm so với dự kiến công chiếu ban đầu vào tháng 5/2020,…

Theo THR, Disney đã lựa chọn thu nhỏ lại buổi họp báo ra mắt tại Châu Âu của Mulan diễn ra vào tối thứ 5 tuần này tại London. Trong khi việc công chiếu sẽ tiếp tục như kế hoạch, phần thảm đỏ sẽ bị hủy bỏ. Ở một tuyên bố chính thức, Disney cho biết: ” Để cảnh giác, chúng tôi sẽ thu nhỏ buổi ra mắt tối nay của Mulan và sẽ không còn đường truyền thông hay thảm đỏ, tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức buổi chiếu ra mắt như một sự kiện công chiếu kín“.

Mặc dù Mulan sẽ bỏ lỡ cơ hội phát hành đúng lịch tại Trung Quốc (ít nhất là trong thời điểm hiện tại) do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, các dự đoán phòng vé gần đây cho thấy bộ phim vẫn có thể ra rạp thành công tại Hoa Kỳ. Là bản làm lại hành động trực tiếp PG-13 đầu tiên được Disney thực hiện, Mulan có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát hành. Tuy nhiên, những phản ứng phê phán ban đầu khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn về khả năng thành công của tác phẩm.

Trailer Mulan

Mulan dự kiến ra rạp tại thị trường Âu Mỹ từ 27/3/2020, hoãn chiếu tại thị trường châu Á vô thời hạn.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất