Phim Ảnh

Diễn viên Chi Bảo: Từ 'soái ca' màn ảnh đến 'chủ tịch' ngoài đời và cuộc sống viên mãn bên người vợ thứ 3

Migi
Chia sẻ

Nam diễn viên Chi Bảo được biết đến với nhiều vai diễn "soái ca" màn ảnh đi sâu vào tiềm thức của nhiều khán giả Việt.

Sáng 19/5, nam diễn viên Chi Bảo khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí Việt. Thực chất trong vài năm trở lại đây, người hâm mộ đã không còn thấy Chi Bảo thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh.

Diễn viên Chi Bảo.

Đặc biệt, cuộc hôn nhân cùng người tình thứ 3 là Lý Thùy Chang vào đầu năm nay đã khiến Chi Bảo quyết tâm rời xa showbiz, trở về làm một doanh nhân, người chồng chăm lo cho gia đình. Mặc dù vậy, tuyên bố giải nghệ của nam diễn viên sau 25 năm vẫn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối về chàng "soái ca" màn ảnh một thời.

Từ chàng sinh viên đại học Bách Khoa đến cơ hội "bén duyên" với sân khấu kịch

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Gia Chi Bảo (sinh ngày 23/1/1973), sinh ra trong một gia đình không có truyền thống văn nghệ tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thời đi học, Chi Bảo đã sở hữu ngoại hình điển trai, sáng sủa cùng với chiều cao lý tưởng nhưng lúc đó, chàng học sinh lớp 12 chỉ có ước mơ trở thành một kỹ sư tin học.

Sau khi lên TP. Hồ Chí Minh, Chi Bảo theo học phân hiệu Bách Khoa của Đại học Bách Khoa thành phố. Anh nhanh chóng tốt nghiệp tú tài và thi trúng tuyển vào khoa điện tử của trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.

Hình ảnh thời trẻ của Chi Bảo.

Tưởng rằng ước mơ của chàng kỹ sư tin học đã được thực hiện thì năm 1994, Chi Bảo bất ngờ đổi hướng sang hoạt động nghệ thuật. Anh ghi danh tại lớp đào tạo diễn viên của Câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau khi kết thúc khóa học, Chi Bảo tình cờ làm quen với Hữu Châu và được nghệ sĩ này mời tham gia một số vở kịch trên truyền hình.

Vai diễn đầu tiên của Chi Bảo thể hiện là nhân vật Lê trong vở kịch Một thời để nhớ. Tiếp đó, nhờ ngoại hình điển trai và kỹ năng thể hiện cảm xúc tốt, anh tiếp tục được mời đảm nhận vai Lực - chàng sinh viên mắc bệnh AIDS trong Con sóng dữ. Sự nghiệp nghệ thuật của Chi Bảo cứ thế bắt đầu qua những vai diễn nhỏ trên sân khấu kịch.

Chàng "soái ca" màn ảnh đốn tim biết bao khán giả Việt

Sự thật chứng minh Chi Bảo vô cùng có duyên với nghiệp diễn xuất. Chỉ sau 2 năm ngắn ngủi hoạt động trên sân khấu kịch, Chi Bảo đã có được thành tựu nhất định và bắt đầu được các đạo diễn phim truyền hình nhòm ngó. Năm 1996, đạo diễn Trần Văn Sáu mời anh tham gia bộ phim Hương đời - cũng là phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Sau khi lên sóng, Hương đời đã đạt thành công lớn, giành huy chương vàng trong Liên hoan phim truyền hình về đề tài phòng chống ma túy. Nam diễn viên điển trai Chi Bảo cũng được khán giả màn ảnh nhỏ quan tâm và đón nhận nhiệt tình từ đó.

Thừa thắng xông lên, Chi Bảo tiếp tục tấn công màn ảnh nhỏ qua các vai nam chính trong Người đẹp Tây Đô, Giao thời,... Năm 1997, anh thủ vai Toàn trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu. Đây là một chàng trai trí thức trẻ mới ra trường, đầy hoài bão và khát vọng làm giàu nhưng liên tiếp vấp phải sai lầm trong kinh doanh, cộng thêm những mâu thuẫn gia đình khiến anh không ít lần muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, Toàn vẫn vượt qua tất cả để vươn tới thành công.

Vai Toàn của Đồng tiền xương máu khắc sâu trong lòng khán giả hình ảnh chàng "soái ca" nhà nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tiếp đó, Chi Bảo lại được mời thủ vai chính ở Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Bến sông trăng, Vũ khúc con cò,...

Chi Bảo nhận cúp Nam diễn viên được yêu thích nhất (qua vai Phẩm phim Bến sông trăng) tại giải Mai Vàng năm 2001.

Không chỉ thành công với những vai chính diện, Chi Bảo còn không ngại thử sức ở cả vai phản diện gây tranh cãi. Trong đó có thể kể đến nhân vật Hai Thọ trong Những năm tháng dấu yêu hay phim Scandal: Hào quang trở lại,...

Thời điểm năm 2004, Chi Bảo trả lời phỏng vấn cho biết bản thân nhận được 5, 6 lời mời đóng phim mỗi năm nhưng phải từ chối vì không đủ thời gian để tham gia. Một phần, anh không nhận bởi đọc kịch bản không thấy có hứng thú, không có vai diễn nào thực sự mới, toàn chỉ là đóng lại những dạng vai mình đã đóng đến nhàm chán: "Nếu tôi có tham gia phim thì chỉ mất công, không tạo được ấn tượng mới mẻ gì cho người xem, có khi còn làm họ ngán ngẫm thêm".

Chi Bảo trong phim Đẻ mướn.

Vì thế, trong khoảng thời gian 2004–2007, Chi Bảo chỉ đóng một số phim điện ảnh như: Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu Võ lâm truyền kỳ. Bên cạnh đó, nam diễn viên quyết định tham gia một số gameshow và lấn sân sang lĩnh vực MC truyền hình.

Mãi đến năm 2008, Chi Bảo mới trở lại màn ảnh nhỏ với vai tổng giám đốc An Đông trong Cô gái xấu xí. Sau nhiều năm trở lại, hình ảnh chàng "soái ca" văn phòng đậm chất ngôn tình vẫn nhận được vô số sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Từ đó đến nay, Chi Bảo lại ít khi tham gia hoạt động giải trí mà chỉ tập trung vào kinh doanh và xây dựng gia đình nhỏ của mình.

Gác lại đam mê để phát triển sự nghiệp kinh doanh và xây dựng hạnh phúc viên mãn bên người vợ thứ 3

Năm 1996, Chi Bảo bắt đầu công tác tại một tạp chí thuộc Bộ Công nghiệp Việt Nam, đồng thời tham gia xuất bản 2 quyển sách Từ điển chân dung giám đốc doanh nghiệp Việt NamNhịp cầu doanh nghiệp Việt – Mỹ. Sau đó, anh còn lăn lộn trong giới thương trường với nhiều cương vị khác nhau. Cho đến năm 2003, Chi Bảo thành lập công ty riêng mang tên Thương Hiệu, hoạt động trong lĩnh vực PR và kinh doanh thương mại điện tử. Cho đến hiện tại, anh vẫn đang công tác tại đây và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này.

Ngoài ra, Chi Bảo còn từng phát triển một số website chuyên về thương mại điện tử, tư vấn online vào năm 2002 và 2004 nhưng đã dừng hoạt động. Tháng 12 năm 2008, Chi Bảo tiến hành khai trương một chuỗi những cửa hàng chuyên kinh doanh các loại phụ kiện thời trang mang thương hiệu ZAA vẫn hoạt động cho đến nay.

Thành công ở sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh nhưng chuyện tình duyên của Chi Bảo lại khá lận đận. Người vợ đầu tiên của anh là nữ tiếp viên hàng không Thái Giang, kết hôn năm 1996 nhưng chỉ được vài tháng thì cả hai "đường ai nấy đi". Sau đó, nam diễn viên tái hôn với người vợ thứ hai Hồng Loan và có một con trai tên Phạm Gia Cát nhưng sau đó cũng ly hôn.

Chi Bảo cùng vợ cũ.

Đến năm 2021, Chi Bảo giới thiệu với công chúng người vợ thứ 3 là nữ doanh nhân Lý Thùy Chang, kém anh 16 tuổi. Hiện cô đang là chủ chuỗi thẩm mỹ Lavender. Viên mãn bên người vợ mới, Chi Bảo quyết định rời xa làng giải trí, chú tâm chăm lo cho sự nghiệp kinh doanh và hạnh phúc gia đình.

Anh đang có cuộc sống viên mãn bên vợ mới doanh nhân.

Dù khá tiếc nuối khi hay tin chàng "soái ca" màn ảnh năm nào đã quyết tâm giải nghệ nhưng nhiều người hâm mộ vẫn chúc mừng Chi Bảo, hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên người vợ trẻ đẹp của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất