Phim Ảnh

Cục Điện ảnh nói về lý do ‘Nữ đại gia’ chưa được ra rạp

Chia sẻ

Bộ phim bị yêu cầu chỉnh sửa vì vi phạm Luật Điện ảnh và Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Bộ phim Nữ đại gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt phải lùi ngày phát hành để chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng duyệt phim. Trước thông tin cho rằng phim bị tuýt còi vì có quá nhiều hình ảnh uống rượu và hút thuốc, ông Khuất Duy Tân - trưởng phòng Phổ biến phim của Cục Điện ảnh cho biết: “Ngày 28/3 vừa qua, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị đơn vị trình thẩm định chỉnh sửa một số hình ảnh và hoàn chỉnh kỹ thuật của bản phim để không vi phạm Luật Điện ảnh, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá”.

Theo ông Tân, “Phim Nữ đại gia đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ ngày 23/3 và được Lãnh đạo Cục Điện ảnh, Hội đồng Trung ương thẩm định phim Truyện thẩm định. Kết quả việc cấp giấy phép hoặc không cấp giấy phép sẽ được trả lời trong thời hạn 15 ngày theo quy định của Luật Điện ảnh”.

Sau 15 ngày kể từ khi nhận công văn yêu cầu chỉnh sửa của Cục Điện ảnh mới có thông tin chính thức về việc cấp phép hay không cấp phép cho phim ra rạp. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Sau 15 ngày kể từ khi nhận công văn yêu cầu chỉnh sửa của Cục Điện ảnh mới có thông tin chính thức về việc cấp phép hay không cấp phép cho phim ra rạp. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Sau khi chỉnh sửa, phim sẽ được Thường trực Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện (Thư ký và Chủ tịch Hội đồng) kiểm tra, nếu đơn vị trình thẩm định đã tuân thủ những yêu cầu trong văn bản của Cục Điện ảnh thì sẽ báo cáo Lãnh đạo Cục Điện ảnh xem xét cấp phép cho phim ra rạp.

Việc được cấp phép ra rạp của Nữ đại gia phụ thuộc vào việc bản phim sẽ được chỉnh sửa như thế nào sau khi nhận được yêu cầu của Cục ngày 28/3 vừa qua.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất