Phim Ảnh

Chấn động: Có đến 17 minh tinh Hoa ngữ trốn thuế, dân mạng đòi công khai danh sách để công bằng với Phạm Băng Băng!

Như Hồ
Chia sẻ

Mới đây, Cục thuế đã ra thông báo mới cho phép những người làm sai (trốn thuế) có cơ hội giao nộp kịp thời để sửa sai. Trong đó, có 17 vị minh tinh khác cũng được điều tra có hành vi trốn thuế nhưng lại không hề nêu ra danh tính đã dấy lên sự tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Ngày 29 tháng 11, một vị chế tác - đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc đăng lên bài viết tiết lộ trước mắt Cục thuế Hoành Điếm đang tiến hành “tự tra tự củ” (Ý chỉ tự mình phản tỉnh, tự phát hiện lỗi lầm mà sửa đổi), trực tiếp cho biết ngành ảnh thị (truyền hình, điện ảnh) trong thời đại hôm nay là “lốc xoáy trung tâm”. Từ đó với việc tự mình điều chỉnh hành vi là do Tổng cục thuế vụ truyền xuống, cần phải tự giác bổ sung phí dụng và tiền phạt trước tháng 12.

Trước mắt, trong ba ngày đã có 17 nghệ nhân khác được “mời đến nói chuyện”, nếu như trước tháng 6 năm 2019 vẫn chưa bổ sung khoản phí dụng sẽ phải đối mặt với án phạt hình sự.

Chiều nay, nhiều phòng làm việc của các bộ phận ảnh thị khác nhau lần lượt nhận được thông báo của bộ phận thuế vụ cho biết, công tác bổ sung thuế chính thức được thực thi. Phòng làm việc cần phải dựa vào tổng thu nhập ít nhất là 70% từ năm 2016 đến năm 2018, và dựa vào lao động cá nhân tính toán khoản thuế.

Ví dụ, tổng thu nhập là 1 triệu NDT, sẽ lấy 1 triệu x 70% sẽ là căn cứ tính toán khoản thuế mà cá nhân phải giao ra (dựa vào thuế suất tính toán lao động cao nhất 40%), đồng thời khấu trừ khoản thuế kim ngạch đã nộp trước đó. Cuối cùng vổ sung khoản thuế là 192.500 NDT. Tóm lại mà nói, phòng làm việc bổ sung khoản thuế cần phải dựa theo tính toán khoản 20% tổng thu nhập của phòng làm việc (đây là mức tính riêng đối với công ty quản lý nghệ sỹ, thu nhập cá nhân của minh tinh sẽ có mức tính khác).

Bên cạnh đó, có người phân tích và nhìn nhận khác trong chuyện này, cho biết: “Hợp đồng âm dương và trốn thuế là hai chuyện khác nhau, không thể gộp chung lại mà nói, xử lý lẫn lộn được”.

Từ sau khi chuyện Phạm Băng Băng (范冰冰) trốn thuế được chứng thực, các trang mạng Trung Ương đã lấy chuyện này để cảnh cáo tất cả những người trong ngành: “Hy vọng với hành động truy thu lần này, không chỉ nhắm vào một mình Phạm Băng Băng, mà là muốn hướng đến tất cả những minh tinh ảnh thị, hành động theo pháp luật một cách công bằng công khai. Với một số tin tức lan truyền trên mạng có thể thấy, còn có một số minh tinh ảnh thị khác với mọi hành động, việc làm vốn không ít hơn Phạm Băng Băng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém”. Vốn tưởng Phạm Băng Băng đã là người cuối cùng rồi, nhưng với sự nhắc nhở này của trang mạng Trung Ương như một lời cảnh tỉnh cho tất cả các minh tinh khác.

Ngày hôm nay, trong ngành ảnh thị một lần nữa thiết lập chế độ tự điều tra, với sự nhắc nhở của các trang mạng Trung Ương không ngờ rằng trong ba ngày đã có đến 17 nghệ nhân bị “đào ra”. Trước khi Phạm Băng Băng đang đợi kết quả chứng thực về hành vi trốn thuế đã có một đài truyền thông báo cáo lúc đó vẫn còn nữ minh tinh họ Y cũng đang bị điều tra, hơn nữa theo như sự miêu tả thì vị nữ minh tinh họ Y này không thể không làm cộng đồng mạng liên tưởng đến nhiều nữ minh tinh nổi tiếng hiện nay:

Có phòng làm việc cho riêng mình, đầu tư vào ngành ảnh thị (truyền hình, điện ảnh), chủ diễn kiêm người xuất phẩm, cũng dùng nghệ nhân của mình trong một số bộ phim lớn, bản thân cũng nhận được nhiều sự ưu ái của các sản phẩm nổi tiếng khác nhau….”

Ngay sau khi tin tức này được truyền ra, với việc 17 nghệ nhân khác có liên quan được “mời đến nói chuyện” nhưng lại không hề công bố danh sách mà được trao cho cơ hội để sửa sai đã dấy lên nhiều sự tranh luận trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Dưới đây là một số bình luận do SAOstar tổng hợp được.

- Xem ra hậu thuẫn phía sau Phạm Băng Băng không đủ cứng rồi, trong ba ngày 17 vị minh tinh được Cục thuế vụ mới đến uống trà đàm đạo nhưng không bị lộ ra thì hậu thuẫn phía sau mới là người “cứng” thật sự. Cả một vấn đề của ngành giải trí, bây giờ làm giống như một mình Phạm Băng Băng. Thực tế mà nói việc minh tinh trốn thuế cho dù có đến 170 người cũng chưa chắc đã dừng lại, lẽ nào là vì độ ảnh hưởng quốc dân của Phạm Băng Băng quá lớn mới lấy cô ấy ra làm gương? Bị mọi người mắng chửi là cô ấy, bị phạt cũng chính là cô ấy. Đây là đạo lý gì vậy? Công bằng ở đâu cơ chứ?

- Đoàn đội Phạm Băng Băng không mạnh thì còn ai có thể mạnh nữa đây. Nhưng cây to phải chịu gió lớn, giết gà dọa khỉ. Chỉ trách tên tuổi Phạm Băng Băng quá lớn, phạt Phạm đủ khiến tất cả làng giải trí tái xanh mặt rồi.

- Hy vọng có thể công bằng một chút, ai phạm tội cần phải gánh chịu trách nhiệm.

- Trước đó, các người đồn đại Phạm Băng Băng chống lưng khủng, giờ nhìn lại xem Triệu Diều hâu thì nhởn nhơ trước nhà giam dù lừa gạt cướp của dân, những cô cậu lưu lượng thì trốn thuế không bị nêu tên cũng chẳng bị phạt. Chỉ có mình Phạm Băng Băng thảm nhất, chống lưng khủng là đây sao?

- Lẽ nào là vì nhan sắc của Phạm Băng Băng? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, cả một ngành giải trí ô nhiễm như thế nào chỉ có mình Phạm Băng Băng bị khui ra.

- Thế giới này vốn là không công bằng. Đau lòng thay cho Phạm Băng Băng. Nhưng đội nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ muốn biết ai đã trốn thuế?

- Lưu Hiểu Khánh trốn thuế phải ngồi tù. Phạm Băng Băng trốn thuế phải “ói ra” 883 triệu NDT. 17 vị minh tinh trốn thuế chỉ hoàn tiền thuế là xong!!!

- Phạm Băng Băng là thảm nhất, chỉ có mình cô ấy bị moi đầu ra rồi bị chửi, còn phải chịu phạt. Tôi không phải là đang tẩy trắng cho cô ấy, việc Phạm Băng Băng trốn thuế bị phạt là đáng, chỉ là trong giới hành nghề này thì thật sự quá thảm.

- Phạm Băng Băng người đầu tiên bị trúng đạn, trong khi đó những minh tinh khác vẫn còn cơ hội để bổ sung, giao nộp.

- 17 minh tinh, 1 mình Phạm Băng Băng.

- Tại sao không công bố những người này ra mà chỉ công bố mình Phạm Băng Băng để bị cộng đồng mạng chửi thê thảm như vậy.

- Tao tin đoàn đội Phạm Băng Băng sẽ có cách khiến chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan của 17 vị thần này!!!

- Chỉ có mình Phạm Băng Băng bị bắt xử phạt, chịu những lời chửi mắng, nguyền rủa của cộng đồng mạng trong nửa năm nay, trong khi đó người khác lại được cho cơ hội bổ sung thì không có chuyện gì. Đây là ý gì chứ? Trốn thuế là sai không giảo biện. Hy vọng công bằng công chính công khai, danh sách những người trốn thuế cũng cần được công bố rồi.

- Xin bộ phận thuế vụ công bố danh sách những người trốn thuế ra, muốn mắng cùng nhau mắng, xem xem vị minh tinh nào cũng trốn thuế đây. Không chỉ có mình Phạm Băng Băng đâu.

Bạn nghĩ sao về ban hành mới này của Tổng cục thuế. Theo bạn, có nên công khai đầy đủ danh sách những diễn viên trốn thuế để có được sự công bằng vốn dĩ nó nên có hay không?

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất