Phim Ảnh

'Avengers: Infinity War' đạt 106 triệu USD trong ngày đầu ở Bắc Mỹ nhưng vẫn xếp sau phim này

Tiến Đạt
Chia sẻ

"Avengers: Infinity War" - Bộ phim thứ 19 của nhà Marvel đã thu về 106,7 triệu USD trong ngày đầu tiên tại Hoa Kỳ, 1,3 triệu USD tại Việt Nam cùng với những con số ấn tượng tại các quốc gia khác.

Avengers: Infinity War chính thức khởi chiếu vào ngày 27/04 tại thị trường Bắc Mỹ, nhưng trước đó đã ra mắt tại nhiều quốc gia từ 25/04/2018, trong đó có Việt Nam. Theo dự toán của giới chuyên môn, bộ phim thứ 19 của nhà Marvel đã thu về 106,7 triệu USD trong ngày đầu tiên tại Hoa Kỳ (bao gồm 39 triệu USD cho suất chiếu sớm vào tối thứ Năm), cũng như phim sẽ đạt được khoảng 245,6 triệu USD sau 3 ngày đầu công chiếu. Với con số này, phần 3 của Avengers sẽ xếp sau kỷ lục mở màn của Star Wars: Force Awakens (247,9 triệu USD). Dẫu vậy, doanh thu mà Avengers: Infinity War mang về vẫn cao hơn dự tính ban đầu - 225 đến 235 triệu USD.

Hiệu ứng truyền miệng của bộ phim vô cùng lớn khi hệ thống đo lường của Screen Engine/ComScore’s PostTrak đã trả về kết quả 83% người bàn về nó, đánh bại kỷ lục 75% của Captain America: Civil War trước đây. 66% khán giả nam và 34% nữ quan tâm đến phim, trong đó 58% trên 25 tuổi.

Bên cạnh đó, doanh thu ngày đầu tiên (thứ Sáu 27/04) của phim Avengers: Infinity War đã vượt qua The Last Jedi (104,7 triệu USD) nhưng vẫn chỉ đứng thứ hai, sau Star Wars: Force Awakens (119,1 triệu USD), đồng thời cũng giúp hãng Disney vượt qua mốc 1 tỷ USD vào thứ Sáu, trở thành hãng phim đạt doanh thu này nhanh nhất, chỉ trong 117 ngày.

Biểu đồ dự đoán doanh thu cuối tuần 27 - 29/04 tại Bắc Mỹ.

RelishMix đưa ra báo cáo về Infinity War trên mạng xã hội đã phá vỡ mọi kỷ lục về sức hút của những nội dung khác từ trước đến này. Ước tính có 2,1 tỷ người quan tâm và lượt xem. Con số khổng lồ này chứng minh khả năng truyền miệng về bộ phim vô cùng lớn, với 357 triệu trên Facebook, 232 triệu lượt xem các video của Facebook, 86,2 triệu người dùng Twitter, 1,2 tỷ lượt xem của Youtube cùng 221 triệu người sử dụng Instagram. Một phép tính so sánh về độ quan tâm trên mạng xã hội, phim vượt qua hết tất cả những bom tấn trước đây Fate of the Furious (1,8 tỷ), Beauty and the Beast (1,3 tỷ) và Despicable Me 3 (1,2 tỷ). Các ngôi sao dẫn đầu trên mạng xã hội là Robert Downey, Jr. với 60 triệu trên Twitter, Facebook và Instagram, cùng với đó là Christ Hemsworth và Chris Pratt, mỗi người có 25 triệu.

Xét về thị trường quốc tế, Avengers: Infinity War cũng đang dẫn đầu doanh thu tại nhiều nước. Hàn Quốc mở màn vào ngày 25/4 với 6,45 triệu USD, sau đó doanh thu tăng dần qua từng ngày. Riêng ngày thứ Bảy - 28/04, bộ phim đã thu về 11,46 triệu USD, đạt con số 29,3 triệu USD sau 4 ngày công chiếu. Kỷ lục cũng được thiết lập tại nhiều quốc gia như Brazil (4,8 triệu USD), vương quốc Anh (8,9 triệu USD), Đức (3,2 triệu USD). Tại Việt Nam, Avengers: Infinity War đã đạt 1,3 triệu USD (~29,5 tỷ đồng) và đang lăm le trở thành bộ phim cán mức doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất.

Trailer phim.

Với những con số đầy ấn tượng trên, khán giả hoàn toàn có thể an tâm bộ phim thứ 19 của Vũ trụ điện ảnh Marvel có thể “làm nên chuyện”, khi cơn sốt “cháy vé” đang lan tỏa trên toàn cầu. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng siêu bom tấn này có thể vượt qua Star Wars: Force Awakens để đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra?

Chia sẻ

Bài viết

Tiến Đạt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất