Phim Ảnh

Những tác phẩm đáng mong chờ nhất tại LHP Cannes 2021 (Phần 1)

Migi
Chia sẻ

Dù được tổ chức muộn hơn 2 tháng so với dự kiến nhưng LHP Cannes 2021 vẫn thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng trong ngành và người hâm mộ phim ảnh trên toàn thế giới.

Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi đám đông thường lệ gồm người hâm mộ yêu thích điện ảnh, giới truyền thông, báo chí, các nhà làm phim cùng ngôi sao lớn quy tụ tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sự kiện phim ảnh danh giá này buộc phải hủy bỏ. Chính vì thế mà thảm đổ Cannes 2021 càng được khán giả ngóng chờ hơn bao giờ hết.

LHP Cannes 2020 bị hủy bỏ khiến một số bộ phim không được gia mắt và vinh danh trước công chúng như dự kiến. Tuy nhiên, chúng đã xuất hiện trở lại tại LHP Cannes 2021 cùng hàng loạt các tựa phim hoàn toàn mới. Trong số hàng chục bộ phim chuẩn bị công chiếu tại sự kiện kéo dài hơn 1 tuần, cùng Saostar điểm mặt 12 tác phẩm đáng mong chờ nhất tại Cannes 2021.

Ahed’s Knee - Nadav Lapid (Tranh giải)

Nói một cách ngắn gọn, Nadav Lapid chưa từng đem đến cho khán giả một bộ phim kém thú vị. Sau Synonyms đoạt giải tại LHP Berlin năm 2019, bất kỳ bộ phim nào tiếp theo của vị đạo diễn này đều xứng đáng được công chiếu tại sân khấu điện ảnh hào nhoáng nhất thế giới - Cannes. Ahed's Knee là một trong số đó.

Ahed's Knee kể câu chuyện về một nhà làm phim nổi tiếng người Israel đến buổi chiếu bộ phim mới của mình ở một ngôi làng hẻo lánh. Nhưng mọi thứ leo thang nhanh chóng từ đó, khi nhân vật chính tham gia vào “một cuộc chiến cam go, không ngừng nghỉ để cứu lấy quyền tự do ngôn luận và nền dân chủ đang sụp đổ của đất nước anh ta”. Trên thực tế, rất ít nghệ sĩ Israel thực hiện các tác phẩm vạch trần một mối quan hệ mâu thuẫn của họ với chính quyền Israel của họ hơn Lapid. Nhưng Ahed's Knee được kỳ vọng sẽ thể hiện điều đó theo cách riêng và ấn tượng hơn cả.

Annette - Leos Carax (Tranh giải)

Mỗi bộ phim của Leos Carax đều là một sự kiện” Pierre Lescure, Chủ tịch Liên hoan Cannes, cho biết khi tuyên bố chính thức bổ sung bộ phim mới nhất từ ​​Leos Carax vào danh sách tranh giải tại LHP Cannes 2021. Annette đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Carax tại Cannes sau Holy Motors năm 2012. Ban đầu phim được định ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Cannes 2020, nhưng đại dịch đã hủy bỏ sự kiện và đẩy buổi công chiếu của tác phẩm phải chuyển sang năm 2021.

Annette có sự tham gia của Adam Driver trong vai một diễn viên hài kịch và Marion Cotillard trong vai vợ anh, một ca sĩ opera nổi tiếng thế giới. Cuộc sống hào nhoáng của họ có một bước ngoặt bất ngờ khi cô con gái Annette của họ chào đời, người được ví như “một món quà độc nhất vô nhị”.

Ngoài ra, phim có sự tham gia của nam diễn viên The Big Bang Theory Simon Helberg và có phần âm nhạc gốc của ban nhạc Sparks - đồng biên kịch của bộ phim. Annetteđược chọn làm bộ phim đầu tiên công chiếu tạp LHP năm nay.

Bergman Island - Mia Hansen-Løve (Tranh giải)

Dự án mới nhất của Mia Hansen-Løve là bộ phim truyền hình bán tự truyện kể về một nhà làm phim ương ngạnh (Vicky Krieps) tham gia cùng người bạn đời nổi tiếng của cô (Tim Roth) trong một chuyến thám hiểm đến hòn đảo Thụy Điển Bergman để thăm thú và viết lách. Hai diễn viên chính Mia Wasikowska và Anders Danielsen Lie thủ vai chính trong bộ phim này.

Mia Hansen-Løve mô tả tác phẩm là "một câu chuyện về cách bộ phim có xu hướng thay thế ký ức của tôi về những gì thực sự đã xảy ra". Với những gì mà nữ đạo diễn thể hiện ở các tác phẩm trước đó như Things to Come, Goodbye, First Love, khán giả có thể hoàn toàn có thể mong đợi những trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim.

Drive My Car - Ryûsuke Hamaguchi (Tranh giải)

Bộ phim gần nhất của Hamaguchi Ryusuke được công chiếu là Wheel of Fortune and Fantasy ra mắt chỉ vài tháng trước, gần như là một kiệt tác mà bất kỳ ai cũng phải công nhận trong thời kỳ đại dịch. Và Drive My Car - ngoại suy từ truyện ngắn cùng tên của Murakami kéo dài 3 tiếng, được kỳ vọng là bộ phim kéo dài chuỗi thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của vị đạo diễn tài ba này.

Bộ phim kể về câu chuyện của Yusuke Fukaku (do Hidetoshi Nishishima thủ vai), một diễn viên sân khấu kiêm đạo diễn, còn vợ anh là nhà biên kịch Fukaku (Kirishima Reika). Cả hai kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc nhưng người vợ đã để lại một bí mật và và đột ngột từ giã cõi đời.

Hai năm sau, Yusuke Fukaku nhận làm đạo diễn cho một liên hoan sân khấu nên anh lái xe đến Hiroshima. Tại đây anh gặp Watari Misaki (Miura Touko), một nữ tài xế riêng khá kiệm lời và dè dặt. Khi ở cạnh cô, Yusuke Fukaku nhận ra nhiều điều trong cuộc sống hôn nhân trước đây anh đã luôn né tránh. Một cuộc gặp gỡ có ý nghĩa đối với anh rất nhiều.

Memoria - Apichatpong Weerasethakul (Tranh giải)

Ban đầu, Menoria là một phần của cuộc bình chọn LHP Cannes 2020 nhưng vì dịch bệnh, tác phẩm này buộc phải lùi lại tranh cử trong năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Apichatpong Weerasethakul mang đến câu chuyện bên ngoài quê Hương Thái Lan, chọn Colombia là bối cảnh cho tác phẩm của mình.

Bộ phim kể về một người phụ nữ đi du lịch qua Bogotá khi cô bắt đầu mắc phải "hội chứng đầu nổ tung" (một hội chứng có thật) khiến cô nghe thấy những tiếng nổ lớn phát ra từ không khí loãng. Khi đi sâu hơn vào vùng nông thôn, những tiếng động đột ngột có chiều hướng sâu sắc hơn, cô nhận ra nhiều sắc thái của thế giới xung quanh mình. Những khám phá của cô trên hành trình này khiến khán giả trải nghiệm được nhiều cảm xúc, đậm chất thơ và cũng vô cùng lãng mạn.

Mothering Sunday - Eva Husson (Công chiếu)

Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 3 của đạo diễn Eva Husson, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Graham Swift. Mặc dù cốt truyện cơ bản của cuốn sách năm 2016 có vẻ quen thuộc, nhưng vẫn được công chúng đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Mothering Sunday kể về một cô hầu gái trẻ ở Anh thời hậu Thế chiến thứ nhất, người đã đính hôn với một nhà quý tộc địa phương. Cả hai đã có một mối tình lâu năm trước đó. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên giàu thực lực như Odessa Young vào vai cô hầu gái Jane, với Josh O'Connor trong vai người tình lâu năm của cô, bên cạnh các bạn diễn Colin Firth, Olivia Colman và Ṣọpẹ́ Dirisu.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất