Đẹp

Làn da tràn trề sức sống nhờ mỹ phẩm tự chế an toàn

Theo Đẹp
Chia sẻ

Tự làm mỹ phẩm chăm sóc cho làn da vừa an toàn lại hiệu quả cao.

Chị em phụ nữ muốn làm ẩm, săn chắc và giảm nếp nhăn,…cho làn da của mình thì sự kết hợp tuyệt vời giữa dầu dừa và bột hạt café xay sẽ mang tới một loại mỹ phẩm tuyệt vời. Đây đều là những món quà mà thiên nhiên ban tặng cho sắc đẹp của chị em, an toàn cho làn da, tiết kiệm chi phí tối đa mà hiệu ứng sắc đẹp mang tới thật ấn tượng.

Hãy chăm sóc và tăng cường sinh lực cho làn da mỏng manh của bạn ngay từ hôm nay. Bạn sẽ níu giữ được nét thanh xuân của mình bất chấp sự hao mòn của thời gian.

Cà phê trông chẳng trắng trẻo tí nào, nhưng mà lại có công dụng làm trắng da rất đáng ngưỡng mộ. Đây là lý do mà ngày càng nhiều hãng mỹ phẩm dùng tới chiết xuất cà phê trong việc làm sáng da, săn chắc và tẩy tế bào chết. Cà phê giúp da sáng dần dần một cách dịu nhẹ, đồng thời dưỡng da rất tốt. Bên cạnh đó dầu dừa thì được coi như là “vua” của các loại mỹ phẩm tự nhiên. Bộ đôi hoàn hảo này sẽ giúp mang tới cho chị em một làn da tuyệt vời như mong đợi.

Cà phê trông chẳng trắng trẻo tí nào, nhưng mà lại có công dụng làm trắng da rất đáng ngưỡng mộ. Đây là lý do mà ngày càng nhiều hãng mỹ phẩm dùng tới chiết xuất cà phê trong việc làm sáng da, săn chắc và tẩy tế bào chết. Cà phê giúp da sáng dần dần một cách dịu nhẹ, đồng thời dưỡng da rất tốt. Bên cạnh đó dầu dừa thì được coi như là “vua” của các loại mỹ phẩm tự nhiên. Bộ đôi hoàn hảo này sẽ giúp mang tới cho chị em một làn da tuyệt vời như mong đợi.

33074_20160610151539

Những gì bạn cần:

-1/2 chén dầu dừa nguyên chất

- 1/4 - 1/2 cốc bột hạt cà phê

- Khay đựng đá đã được rửa sạch

2

Thật đơn giản, làm mềm dầu dừa của bạn bằng lò vi sóng hoặc cho vào cốc rồi hâm bằng nước nóng. Đổ bột cafe vào trộn đều hỗn hợp với nhau sau đó đổ vào khay cho vào ngăn đá tủ lạnh.

3

Mỗi tuần bạn nên chăm sóc cho da 2 lần với loại mỹ phẩm này. Lấy chúng ra khỏi tủ lạnh, để cho hỗn hợp chảy mềm nhưng vẫn còn độ mát rồi bôi đều lên da. Mát xoa nhẹ nhàng trong vòng 15 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Đừng quên bước giữ ẩm của bạn sau khi thực hiện đắp mặt nạ nhé. Chúc bạn sẽ tăng cường sinh lực cho làn da bằng mỹ phẩm tự chế thành công để sở hữu vẻ đẹp mềm mịn, tươi trẻ cho làn da.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Đẹp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất