Thời trang

Tiết lộ bảng chiều cao, số đo 3 vòng của Hoa hậu Việt Nam: Ai nóng bỏng nhất?

San San
Chia sẻ

Vượt qua hàng nghìn đối thủ, các nàng hậu đăng quang với nhan sắc xinh đẹp và hình thể nóng bỏng. Nhưng bạn có tò mò, trong số các hoa hậu, ai là người sở hữu hình thể nóng bỏng nhất?

Cứ theo thường lệ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức 2 năm 1 lần để chọn ra thí sinh có nhan sắc xinh đẹp, hình thể quyến rũ và học vấn tốt nhất là đại diện cho nhan sắc Việt. Đã 30 năm diễn ra cuộc thi này, 16 lần hoa hậu được xướng tên, hãy cùng xem, với bảng chiều cao, số đó 3 vòng, ai là người có hình thể quyến rũ nhất nhé!

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy đăng quang khi mới 18 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng: 84-63-90.

Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh đăng quang với chiều cao 1m71, số đo 3 vòng: 87-61-94

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Khi đó, cô sở hữu chiều cao 1m73, 3 vòng 86-63-91. Hiện tại con số này đã được cải thiện nhờ thẩm mỹ vòng 1, cán mốc 92-60-90.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, lên ngôi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, cô sở hữu chiều cao 1m75, số đo 83-60-90.

Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Người đẹp gốc Hải Phòng sở hữu chiều cao 1m73, số đo 83-64-93.

Trần Thị Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 cô sở hữu chiều cao 1m78, số đo 86 - 61,5 - 91.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, cô sở hữu chiều cao 1m80 cùng số đo 3 vòng gợi cảm 86-61,5-95.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004. Lúc đi thi, cô cao 1m72, nặng 52kg, có chỉ số hình thể cân đối 84-60-91.

Phạm Thị Mai Phương đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 2002, với chiều cao 1m69 với số đo 3 vòng 84-59-86.

Phan Thu Ngân đăng quang Hoa Hậu Việt Nam năm 2000. Cô sinh năm 1980, khi nhân vương miện cô cao 1m69 cùng số đo 79-61-92.

Hoa Hậu Việt Nam năm 1998 - Nguyễn Thị Ngọc Khánh cao 1m72, số đo: 87-64-92.

Hoa Hậu Việt Nam năm 1996 - Nguyễn Thiên Nga sở hữu các chỉ sổ khi đăng quang: cao 1m71, số đo 85-60-90.

Hoa Hậu Việt Nam năm 1994: Nguyễn Thu Thuỷ sở hữu chiều cao 1m72 với số đo 78-58-88.

Hoa Hậu Việt Nam năm 1992 - Hà Kiều Anh, ở thời điểm đăng quang, cô cao 1m74 với số đo 85-61-88.

Hoa Hậu Việt Nam năm 1990: Nguyễn Diệu Hoa sở hữu chiều cao khá khiêm tốn - 1m58, số đo 81-61.5-84

Hoa Hậu Việt Nam năm 1988: Bùi Bích Phương sở hữu chiều cao 1m57 - thấp nhất từ trước tới nay và số đo 3 vòng 86-58-88.

Chia sẻ

Bài viết

San San

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất