Sắc màu Cuộc Sống

Lời chia tay, làm thế nào nói ra nhẹ nhàng mà không làm ai tổn thương

Theo Bright Side
Chia sẻ

Làm thế nào để có thể nói lời chia tay nhẹ nhàng, ít gây tổn thương nhất cho cả hai?

Không phải cứ yêu là sẽ bên nhau trọn đời. Thực tế cuộc sống quá khắc nghiệt làm con người ta quá mệt mỏi. Và rồi, họ chia tay.

Nếu các bạn đang trong giai đoạn này nhưng không biết phải nói lời chia tay sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất cho đôi bên, hãy tham khảo các cách dưới đây.

Đừng im lặng với quyết định của mình quá lâu

Hãy cho người ấy biết chuyện ngay khi bạn đưa ra quyết định.

Nếu không có ý định quay về với nhau, đừng liên lạc với người ấy

Sau chia tay, đừng làm phiền đối phương.

Dù mối quan hệ của bạn có tệ đến đâu chăng nữa, đừng đổ lỗi cho đối phương

Chuyện tình tan vỡ là lỗi của cả hai chứ không phải của riêng ai.

Thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình

Khi đã hết yêu, hãy thẳng thắn thừa nhận.

Đừng cố gắng cầu xin tình cảm của người khác

Chuyện gì đã qua hãy cứ cho qua, đừng cố gắng níu kéo.

Đưa ra một quyết định dứt khoát

Một quyết định dứt khoát thực sự cần để kết thúc một mối quan hệ.

Bày tỏ lòng biết ơn của mình

Hãy nói lời cảm ơn người ấy về một khoảng thời gian hạnh phúc.

Cần có trách nhiệm với những hành động và suy nghĩ của mình

Tránh tuyệt đối những hành động bồng bột.

Sau chia tay, đừng cố gắng chứng tỏ không có họ mình vẫn sống tốt

Chứng minh mình sống tốt khi không có người kia thật ấu trĩ.

Chia sẻ

Theo

Bright Side

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất