Công Nghệ

Xe 'quái thú' bọc thép của Tổng thống Mỹ có biển số mới

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Sau khi được chuyển giao cho ông Joe Biden, chiếc xe The Beast mang biển số đơn giản gồm 2 chữ số.

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thế giới trong tuần qua là việc ông Joe Biden chính thức trở thành Tân Tổng thống Mỹ. Sau khi nhậm chức, truyền thông Mỹ nói rằng ông Joe Biden sẽ tiếp tục sử dụng chiếc xe Cadillac One trong vai trò phương tiện chính thức của các Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, sau khi được chuyển giao cho ông Joe Biden, chiếc xe này có một thay đổi nhỏ.

Biển số xe mới của “The Beast” sau khi được chuyển giao cho ông Joe Biden. Ảnh: CNN

Cụ thể, lúc này, chiếc Cadillac One được gắn biển số mới in số 46. Con số này tượng trưng cho việc ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Sau khi nhậm chức, ông Joe Biden đã dùng chiếc Cadilla One với biển số mới đển Nghĩa trang Arlington để tưởng nhớ đến những người lĩnh vô danh. Trước đó, dưới thời ông Donald Trump, chiếc Cadillac One mang biển số 800-002.

Ảnh: Marca

Theo DailyMail, General Motors được cho là đơn vị thực hiện sản xuất chiếc xe của Tổng thống Mỹ. Mỗi chiếc xe như thế này có thể có chi phí sản xuất lên tới 1,2 triệu Bảng Anh, tương đương trên dưới 28 tỷ đồng và được xem là một trong những phương tiện di chuyển an toàn nhất trên thế giới.

Biển số xe được sử dụng dưới thời ông Donald Trump. Ảnh: Dallas News

Mỗi chiếc “Quái thú” có trọng lượng 8 tấn đồng thời được trang bị cửa thép dày hơn 20 cm và nặng tượng đương những cánh cửa trên máy bay Boeing. Chúng kín đến mức có thể đảm bảo cho người ngồi bên trong không bị ảnh hưởng bởi những vụ tấn công hóa học hay sinh học.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất