Công Nghệ

Lãnh đạo WHO: Có thể sẽ không bao giờ có 'viên đạn bạc' cho COVID-19

Theo SCMP
Chia sẻ

Khi nhắc đến “viên đạn bạc”, ông Tedros muốn hàm ý nói đến một giải pháp hoàn hảo cho đại dịch COVID-19 như hiện tại.

Tờ South China Morning Post đưa tin, trong cuộc họp diễn ra vào ngày 3/8 hôm qua, lãnh đạo WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - khẳng định con đường chống dịch COVID-19 vẫn còn dài, và nhiều quốc gia sẽ phải tái thiết lập chiến lược phòng dịch.

Lãnh đạo WHO: Có thể sẽ không bao giờ có 'viên đạn bạc' cho COVID-19 Ảnh 1
Lãnh đạo WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong cuộc họp diễn ra tại Thuỵ Sĩ, tháng 7/2020. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, tại cuộc họp diễn ra vào hôm qua, lãnh đạo WHO và Chuyên gia về các vấn đề khẩn cấp hàng đầu của tổ chức này - tiến sĩ Mike Ryan - khuyến nghị mọi người thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên, theo dõi sát sao để kịp phát hiện những ca nhiễm mới.

"Hiện tại, việc ngăn chặn dịch bệnh xảy ra là một trong những điều cơ bản giúp kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới mọi người rất rõ ràng: 'Thực hiện tất cả các những biện pháp phòng bệnh'", ông Tedros Adhanom gửi đi thông điệp từ trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại Geneva.

Lãnh đạo WHO: Có thể sẽ không bao giờ có 'viên đạn bạc' cho COVID-19 Ảnh 2
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - nhấn mạnh khẩu trang nên trở thành biểu tượng của sự đoàn kết trên toàn thế giới. (Ảnh: SCMP)

Lãnh đạo của WHO nhấn mạnh, khẩu trang nên trở thành biểu tượng của sự đoàn kết trên toàn thế giới.

"Một số loại vắc-xin hiện đang trong thử nghiệm giai đoạn 3, và tất cả chúng ta đều hy vọng một trong số đó sẽ hiệu quả, để có thể giúp ngăn ngừa COVID-19. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có “viên đạn bạc” nào cho COVID-19 và có thể sẽ không bao giờ có", ông Tedros Adhanom nói thêm.

Khi nhắc đến “viên đạn bạc”, ông Tedros muốn hàm ý nói đến một giải pháp hoàn hảo cho đại dịch COVID-19 như hiện tại.

Người đứng đầu WHO cho biết, trong khi COVID-19 là rủi ro sức khỏe nghiêm trọng nhất kể từ đầu thế kỷ 20, thì cuộc đua điều chế vắc-xin cũng là một điều chưa từng có.

Lãnh đạo WHO: Có thể sẽ không bao giờ có 'viên đạn bạc' cho COVID-19 Ảnh 3
Ông Tedros Adhanom nhấn mạnh rằng chưa điều gì là chắc chắn. (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, ông Tedros Adhanom nhấn mạnh rằng chưa điều gì là chắc chắn. "Có một số lo ngại rằng chúng ta không thể điều chế được loại vắc-xin hiệu quả, hoặc loại vắc-xin đó chỉ tồn tại một vài tháng. Cho đến khi chúng ta chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng, không điều gì là chắc chắn".

Tiến sĩ Mike Ryan thì cho biết các quốc gia có tốc độ lây lan nhanh, như Brazil và Ấn Độ, cần sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn.

"Con đường chống dịch còn dài, đòi hỏi sự cam kết bền vững", tiến sĩ Ryan cho biết, đồng thời kêu gọi một số quốc gia tái thiết lập chiến lược phòng dịch.

Lãnh đạo WHO: Có thể sẽ không bao giờ có 'viên đạn bạc' cho COVID-19 Ảnh 4
Tiến sĩ Mike Ryan kêu gọi một số quốc gia tái thiết lập chiến lược phòng dịch. (Ảnh: EPA)

"Một số quốc gia cần nhìn lại và xem xét lại phương hướng giải quyết đại dịch trong biên giới của họ", tiến sĩ Ryan nói thêm.

Hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu khi số người mắc ngày càng tăng. Hơn 18 triệu người trên khắp thế giới được báo cáo đã bị nhiễm COVID-19 và đã có 689.000 trường hợp tử vong.

Chia sẻ

Theo

SCMP

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất