Công Nghệ

Trung Quốc dùng AI phát hiện gian lận trong kỳ thi đại học có hơn 10 triệu sĩ tử

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Để ngăn chặn các hành vi gian dối, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc giám sát các thí sinh.

Bắt đầu từ ngày 7/7, hơn 10 triệu học sinh Trung Quốc đã bắt đầu tham gia kỳ thi đầu vào đại học (gaokao) tại nước này.

Hàng dài các sĩ tử đang chờ đợi vào phòng thi để bắt đầu thi đại học tại Hoài An, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Gaokao (Cao Khảo) được biết đến là kỳ thi đặc biệt quan trọng mà người dân Trung Quốc hay so sánh là sự kiện "hàng ngàn người cùng đi qua một cây cầu chật hẹp", theo China Daily. Cuộc thi này mang tính quyết định cuộc đời của hàng triệu học sinh Trung Quốc mỗi năm.

Để ngăn chặn các hành vi gian dối, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc giám sát các thí sinh. Đây cũng là lần đầu tiên AI được áp dụng trong phân tích hành vi khi thi cử ở tỉnh này.

Để ngăn chặn các hành vi gian dối, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc giám sát các thí sinh. (Ảnh: CHINAFOTOPRESS / MAXPPP)

StraitsTimes dẫn nguồn tin từ China Daily cho biết, AI có thể nhanh chóng phân tích tất cả các video được quay tại phòng thi, thông qua camera giám sát chỉ trong một thời gian ngắn, từ đó phát hiện các hành vi khả nghi. Sau đó, giám thị sẽ khoanh vùng và thực hiện rà soát các đối tượng khả nghi có hành vi gian lận.

Thời gian ban đầu, 1 hoặc 2 giám thị vẫn sẽ được giao nhiệm vụ giám sát 30 sĩ tử trong 1 phòng thi vì nhà trường vẫn chưa thể đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của AI. Tuy nhiên, với sự kết hợp của cả giám thị, camera và AI, thí sinh sẽ khó có thể thực hiện hành vi gian lận nếu muốn.

Công nghệ AI được áp dụng nhằm cải thiện sự hiệu quả giám sát kỳ thi đại học tại Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Được biết, trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt công nghệ cao vào giám sát như dùng drone, máy dò kim loại, quét dấu vân tay,... nhằm đối phó với những trường hợp thí sinh gian lận, thi hộ, ăn cắp danh tính,... để kỳ thi đại học trở nên minh bạch hơn.

Công nghệ AI cũng sẽ được sử dụng trong các kỳ thi giáo dục quốc gia khác trong tương lai tại Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Theo luật hình sự Trung Quốc ban hành vào tháng 8/2015 quy định, thí sinh gian lận, có âm mưu gian lận thi cử hoặc người thi hộ sẽ bị phạt dưới 3 năm tù hoặc tạm giam, phạt hành chính. Những hành vi nghiêm trọng hơn có thể sẽ phải lãnh mức án từ 3 đến 7 năm tù và phạt hành chính.

(Ảnh: AP Photo/Mark Schiefelbein)

Trong một thông báo ngày 2/7 vừa qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết việc sản xuất, mua bán và sử dụng các thiết bị gian lận, tổ chức cho thí sinh gian lận trong kỳ thi quốc gia cũng như tuồn đáp án cho thí sinh vi phạm nghiêm trọng an ninh của kỳ thi, xâm phạm công bằng xã hội và sẽ bị nghiêm trị.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất