Công Nghệ

Sau Huawei, Tổng thống Donald Trump lại đưa Xiaomi vào 'tầm ngắm'

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa nhà sản xuất điện thoại Xiaomi vào "danh sách đen" về quốc phòng.

Reuters đưa tin, hôm thứ Năm 14/1 (theo giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thêm Xiaomi và 8 công ty khác vào "danh sách đen" về quốc phòng.

Theo Reuters, danh sách này không liên quan đến Danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ mà Huawei bị đưa vào năm 2019.

Sau Huawei, Tổng thống Donald Trump lại đưa Xiaomi vào 'tầm ngắm' Ảnh 1
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa nhà sản xuất điện thoại Xiaomi vào "danh sách đen" về quốc phòng. (Ảnh: Carlos Barria / Reuters / GizChina)

Android Authority cho biết, việc bị đưa vào danh sách sẽ không làm sẽ làm suy yếu hoạt động kinh doanh của Xiaomi như với Huawei. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn cản các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ đầu tư vào nhà sản xuất smartphone này.

Xem thêm: Tiếp bước Facebook và Twitter, đến lượt YouTube khoá tài khoản Tổng thống Donald Trump

Cụ thể, những công ty bị đưa vào "danh sách đen" về quốc phòng mới đây, trong đó có Xiaomi, sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đầu tư mới của Washington.

Sau Huawei, Tổng thống Donald Trump lại đưa Xiaomi vào 'tầm ngắm' Ảnh 2
Xiaomi sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đầu tư mới của Washington. (Ảnh: Reuters)

Theo sắc lệnh sửa đổi, đến ngày 11/11/2021, các nhà đầu tư Mỹ sẽ phải thoái vốn hoàn toàn khỏi các công ty mà Bộ Quốc phòng Mỹ cho vào danh sách đen. Trong khi đó, sắc lệnh ban đầu chỉ hạn chế các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của các công ty này.

Hiện "danh sách đen" về quốc phòng đã có 35 cái tên, trong đó những cái tên đình đám như: nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC, nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi, nhà sản xuất máy bay Comac,...

Sau Huawei, Tổng thống Donald Trump lại đưa Xiaomi vào 'tầm ngắm' Ảnh 3
(Ảnh: Toru Hanai | Bloomberg)

Trong diễn biến mới nhất, trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu của Xiaomi tại sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm đến 10,6%.

Về lâu dài, nó có thể khiến công ty mất nhiều vốn thanh khoản do các nhà đầu tư Mỹ thoái vốn. Theo quy định đã đề cập phía trên, các nhà đầu tư phải thoái vốn tại Xiaomi trước 11/11/2021.

Sau Huawei, Tổng thống Donald Trump lại đưa Xiaomi vào 'tầm ngắm' Ảnh 4
(Ảnh: Bloomberg)

Theo Counterpoint Research, Xiaomi – công ty có trụ sở tại Bắc Kinh là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới trong quý III/2020.

Xem thêm: Sau Twitter, thêm một mạng xã hội khoá vĩnh viễn tài khoản Tổng thống Donald Trump

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất