Công Nghệ

Ông Donald Trump ra tối hậu thư với TikTok: Trong 45 ngày, không bán cho Mỹ thì cấm!

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

TikTok đang trước hai lựa chọn lớn: Rời khỏi Mỹ hoặc phải tự bán mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ chấp nhận cho phép Microsoft đàm phán mua lại TikTok nếu như hai bên có thể đi đến thống nhất trong vòng 45 ngày tới, theo nguồn tin thân cận với vấn đề. Trước đó, người đứng đầu nước Mỹ cho biết sẽ sớm “cấm cửa” TikTok với quan ngại cho rằng nó có thể là một rủi ro lớn về bảo mật cho nước này.

Ông Donald Trump ra tối hậu thư với TikTok: Trong 45 ngày, không bán cho Mỹ thì cấm! Ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Microsoft Satya Nadella. Ảnh: Getty

Việc thâu tóm TikTok, hiện có hơn 100 triệu người dùng ở Mỹ, sẽ mang đến cho Microsoft một cơ hội  hiếm hoi để cạnh tranh với những ông lớn mạng xã hội khác như Snap hay Facebook. Trong trường hợp bạn chưa biết, Microsoft hiện cũng đang sở hữu một mạng xã hội là LinkedIn.

Ông Donald Trump ra tối hậu thư với TikTok: Trong 45 ngày, không bán cho Mỹ thì cấm! Ảnh 2
Có TikTok trong tay, Microsoft sẽ nhận vị thế tốt hơn trong mảng công nghệ tiêu dùng. Ảnh: Getty

Hôm thứ 6 tuần trước, ông Trump phản đối ý tưởng Microsoft mua lại TiKTok. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Mỹ được cho là đã có cuộc thảo luận với CEO Microsoft Satya Nadella. Về phần mình, Microsoft cũng xác nhận sẽ tiếp tục đàm phán để mua lại TikTok (mảng vận hành ở Mỹ) từ ByteDance. Ông lớn công nghệ Mỹ kì vọng có thể hoàn tất thương vụ vào ngày 15/9 tới. Thực tế, đây là thời hạn được Uỷ ban Đầu tư Nước ngoại tại Mỹ (CFIUS) đưa ra.

Ông Donald Trump ra tối hậu thư với TikTok: Trong 45 ngày, không bán cho Mỹ thì cấm! Ảnh 3
TikTok hiện có trên dưới 100 triệu người dùng ở Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Được biết, ông Trump đã thay đổi quyết định trước áp lực đến từ nhiều cố vấn của mình, Reuters nói. Việc cấp TikTok có thể sẽ khiến ông mất điểm trong mắt nhiều người dùng trẻ trong cuộc bầu cử sắp tới diễn ra vào tháng 11. 

Ông Donald Trump ra tối hậu thư với TikTok: Trong 45 ngày, không bán cho Mỹ thì cấm! Ảnh 4
Bloomberg nói không loại trừ khả năng Microsoft sẽ thâu tóm TikTok cùng một số nhà đầu tư khác. Ảnh: Bloomberg

“Microsoft coi trọng hoàn toàn tầm quan trọng của việc giải toả những mối lo ngại của Tổng thống. Microsoft cam kết sẽ mua lại TikTok tuân thủ theo các đánh giá về bảo mật và mang đến lợi ích về kinh tế cho nước Mỹ,” Microsoft nói trong một thông báo.

ByteDance và Nhà trắng đều từ chối đưa ra bình luận. Trước đó, vào cuối tuần trước, ByteDance trần tình rằng nó gặp phải những khó khăn cực kì phức tạp và không thể tưởng tượng nổi trong quá trình tiến ra toàn cầu.

Ông Donald Trump ra tối hậu thư với TikTok: Trong 45 ngày, không bán cho Mỹ thì cấm! Ảnh 5
Ảnh: Yahoo

Reuters nói rằng trong thương vụ này, Microsoft sẽ muốn có hoạt động kinh doanh của Facebook ở Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Microsoft cam kết toàn bộ dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được chuyển về Mỹ và xoá bỏ nếu được lưu ở những nơi khác.

Hiện tại chưa rõ số tiền Microsoft bỏ ra để mua lại TiKTok song hồi tuần trước Reuters đưa tin con số có thể lên tới trên 50 tỉ USD. Dù vậy, áp lực từ Mỹ có thể khiến con số này thấp hơn trong thực tế.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin mới nhất