Công Nghệ

Thật khó tin iPhone đời đầu lại tệ hại đến mức này

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

iPhone đời đầu rõ ràng chỉ là một khởi đầu khiêm tốn so với những gì Apple đã làm được ở thời điểm hiện tại.

Ra mắt vào năm 2007, iPhone như một cú sốc với làng công nghệ với thiết kế màn hình cảm ứng lớn và loại bỏ tối đa các phím bấm vật lý. iPhone đổi mới nhiều đến mức không có nhiều người tin rằng người dùng sẽ chấp nhận và chiếc điện thoại này sẽ thành công. Thế nhưng, sự tuyệt vời của iPhone không diễn ra trong một thời gian ngắn. Để dẫn chứng cho sự thay đổi thần kì của Apple và cùng chào đón iPhone 12 sắp ra mắt, hãy cùng nhìn lại để thấy iPhone đời đầu tệ hại đến mức nào.

iPhone đời đầu là một chiếc điện thoại kì diệu. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này bằng cách so sánh nó với những đối thủ cùng thời. Ảnh: BI
Dù vậy, nhìn từ góc độ hiện tại, khi chúng ta đã có trong tay những chiếc điện thoại tối tân hơn như iPhone X, bạn sẽ thấy iPhone đời đầu thiếu cả những tính năng cơ bản tới mức nào. Ảnh: BI
Nó sử dụng kết nối EDGE, hoặc kết nối 2G, với tốc độ chạm “đau đớn”. Ảnh: BI
Kết nối 2G thời điểm đó chỉ có nhà mạng AT&T hỗ trợ và nhà mạng này lại gặp phải nhiều vấn đề về chất lượng, ví dụ như hay rớt cuộc gọi chẳng hạn. Ảnh: BI
Điều tệ hại nhất là iPhone đời đầu còn không có App Store, thứ tạo nên sự hấp dẫn nhất của chiếc điện thoại đến từ Apple đối với nhiều người. Theo đó, Steve Jobs thậm chí còn từng không muốn iPhone có App Store bởi ông muốn toàn quyền kiểm soát trải nghiệm ứng dụng của người dùng. Ảnh: BI
Và có thể bạn không tin, iPhone đời đầu không cho phép thay đổi hình nền. Một màn hình đen là lựa chọn duy nhất. Ảnh: BI
Apple cũng phải mất tới ba năm để iPhone có các tính năng như cắt (cut), dán (paste) hay sao chép (copy). Ảnh: BI
Bạn cũng phải kết nối iPhone vào máy tính để có thể thiết lập nó. Và bạn phải làm điều này trong suốt tận 5 năm! Ảnh: BI
Bàn phím iPhone lúc đó cũng không khả dụng ở chế độ xoay màn hình ngang. Ảnh: BI
Không thể gửi hình ảnh bằng tin nhắn cũng là một điều tồi tệ. Ảnh: BI
Camera sau chỉ vỏn vẹn 2 MP. Và thậm chí không thể quay video. Ảnh: BI
iPhone đời đầu có giá lên tới 499 USD cho phiên bản chỉ có 4 GB bộ nhớ trong. Ảnh: BI
Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất