Công Nghệ

Tham dự buổi lễ tốt nghiệp toàn robot ở Philippines thời COVID-19

T. Sơn
Chia sẻ

Một trường học ở Philippines đã tổ chức một lễ tốt nghiệp đặc biệt giữa lúc nhiều trường học đóng cửa vì dịch bệnh.

Trường Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology vừa làm một điều đặc biệt. Vào hôm 29/5, trường trung học này đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp theo chủ trương giãn cách xã hội cho học sinh khối 6 sử dụng bốn chú robot trong lúc gia đình học sinh thì được theo dõi sự kiện thông qua livestream.

Rõ ràng, trong lúc COVID-19 đang khiến thế giới thay đổi và hàng loạt trường học cũng như văn phòng phải đóng cửa, con người đã sáng tạo ra nhiều cách hơn để kết nối với nhau sử dụng loạt công cụ ảo.

Mời bạn đọc xem loạt hình ảnh ghi lại ở buổi lễ tốt nghiệp đặt biệt này.

Hội trường của lễ tốt nghiệp hoàn toàn trống trơn bởi tất cả các học sinh và gia đình đều theo dõi nó ở nhà. (Ảnh: Getty)

Một số thầy giáo và nhân viên quản lí có mặt tại đây để chụp hình và đảm bảo mọi thứ vận hành thông suốt. (Ảnh: Getty)

Một đoạn video được ghi hình trước đó của mỗi học sinh sẽ được hiển thị trên một màn hình máy tính bảng kết nối với robot. (Ảnh: Getty)

Thị trường thành phố phát biểu tại lễ tốt nghiệp từ xa. (Ảnh: Getty)

Khi học sinh xuất hiện trên sân khấu, khuôn mặt của họ được hiển thị trên màn hình. (Ảnh: Getty)

Màn hình cũng hiển thị phản ứng của gia đình học sinh khi theo dõi ở nhà. (Ảnh: Getty)

Giáo viên phải nhấn nút “Play” một cách thủ công cho mỗi video của 179 học sinh khi chuẩn bị tới lượt chúng lên sân khấu và nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh: Getty)

Robot được điều khiển từ xa. (Ảnh: Getty)

Các tập hồ sơ in sẵn có danh sách học viên để đảm bảo sự kiện được diễn ra theo đúng kế hoạch. (Ảnh: Getty)

Nhân sự nhà trường gắn bằng tốt nghiệp lên cánh tay robot. (Ảnh: Getty)

Những chú robot điều khiển từ xa này được thực hiện bởi đội ngũ phát triển robot của nhà trường sử dụng các linh kiện tái chế. (Ảnh: Getty)

Nhóm robot của nhà trường từng đạt được một số giải thưởng quốc tế. (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi hiểu ý nghĩa biểu tượng của một lễ tốt nghiệp đối với các em học sinh và phụ huynh của chúng… đó là lí do vì sao chúng tôi nghĩ ra chương trình này để giúp họ chúng mừng thành quả trong khi vẫn đảm bảo được yếu tố sức khoẻ và chính sách y tế trong giai đoạn cách li cộng đồng vì COVID-19,” thị trưởng Lino Cayetano, chia sẻ. (Ảnh: Getty)

undefined
Chia sẻ

Bài viết

T. Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất