Công Nghệ

Tesla nhiều lần 'thiếu chút nữa' thì phá sản trong vài năm gần đây

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Khi bắt đầu sản xuất Model 3 với số lượng lớn, hãng xe điện vấp phải nhiều khó khăn về sản xuất, logistics và tài chính.

Mới đây, Elon Musk, CEO Tesla, cho biết công ty xe điện của ông chỉ còn cách bờ vực phá sản khoảng 1 tháng trong vài năm trở lại trong lúc nó tìm cách sản xuất mẫu xe điện Model 3 với số lượng lớn.

Cụ thể, trong cuộc trao đổi, chia sẻ về lịch sử gọi vốn của Tesla, một người đã hỏi: “Tesla đã gần chạm đến điểm phá sản khi đưa Model vào giai đoạn sản xuất đại trà đến mức nào?”

Tesla nhiều lần 'thiếu chút nữa' thì phá sản trong vài năm gần đây Ảnh 1
Tesla hiện tại là một trong những hãng xe điện lớn nhất trên thế giới. (Ảnh: VCG via Getty Images)

“Thời điểm cận kề nhất là khoảng một tháng. Đẩy mạnh sản xuất Model 3 là một niềm căng thẳng và đớn đâu cực độ trong một khoảng thời gian dài – từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2019. Sản xuất và logistics thực sự tệ hại,” Elon Musk chia sẻ.

Musk thường xuyên nói về những điều mà ông gọi là “sản xuất và logistics thực sự tệ hại” khi sản xuất những chiếc xe điện với số lượng lớn, CNBC bình luận.

Tesla nhiều lần 'thiếu chút nữa' thì phá sản trong vài năm gần đây Ảnh 2
Elon Musk, người sáng lập và CEO Tesla. (Ảnh: The CEO Magazine)

Hồi đầu năm 2019, khi Tesla chỉ sản xuất được ít hơn 63.000 chiếc Model 3 mỗi quý, Musk kêu gọi được nhiều tỉ USD từ các nhà đầu tư tổ chức bằng cách giới thiệu tham vọng triển khai xe tự hành tại sự kiện Autonomy Day.

Tesla nhiều lần 'thiếu chút nữa' thì phá sản trong vài năm gần đây Ảnh 3
Bên cạnh xe điện, Elon Musk cũng có nhiều tham vọng ở công nghệ xe tự hành. (Ảnh: Tesla)

Thời điểm đó, Musk và một số nhân sự của Tesla chia sẻ rằng Tesla có thể đảm bảo nhu cầu nguồn vốn cho kinh doanh với dòng tiền hiện tại.

Dù vậy, Tesla muốn gọi vốn để phòng trường hường suy thoái và nhu cầu xe hơi trên toàn cầu đu xuống. Quý III năm nay, Tesla báo cáo quý thứ 5 liên tiếp hoạt động có lãi.

Tesla nhiều lần 'thiếu chút nữa' thì phá sản trong vài năm gần đây Ảnh 4
Tesla vừa có quý hoạt động lợi nhuận thứ 5 liên tiếp. (Ảnh: Tesla)

Lúc này, Tesla không còn báo cáo doanh số sản xuất riêng cho dòng Model 3.

Dù vậy, kể từ thời điểm gặp phải vấn đề về “sản xuất và logistics” ở Mỹ với Model 3, Tesla đã mở thêm một nhà máy mới ở Thượng Hải với mục tiêu xuất xưởng 150.000 chiếc Model 3 mỗi năm và sau đó nâng dần lên 250.000 xe mỗi năm, bao gồm Model Y và Model 3.

Xem thêm: Tesla sẽ xuất xưởng 20 triệu xe điện mỗi năm trước năm 2030

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất